Thêm 3 người ngộ độc rượu Methanol phải nhập Bệnh viện Bạch Mai

VOV.VN - Trong 2 ngày 7 và 8/3 lại có 3 người ngộ độc rượu Methanol nhập Bệnh viện Bạch Mai.

Như vậy từ ngày 22/2 đến ngày 8/3 tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã có 14 người phải cấp cứu và điều trị do ngộ độc rượu pha từ cồn công nghiệp Methanol, trong đó 1 người đã tử vong. Các bệnh nhân này sống tại các quận, huyện của Hà Nội gồm: Hà Đông, Phúc Thọ, Đống Đa, Thanh Xuân và Hoàng Mai.  

Một bệnh nhân bị ngộ độc rượu điều trị tại BV Bạch Mai (ảnh: Thế Đoàn)

Trong số các bệnh nhân vừa nêu có một nam bệnh nhân người nước ngoài, 35 tuổi, trú tại phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, dạy ngoại ngữ tại Hà Nội, nhập viện hôm 7/3 trong tình trạng mờ mắt, đau đầu.

Hiện mẫu rượu mà bệnh nhân này mua tại quán gần nhà đã được lấy để xét nghiệm khẳng định, đang chờ kết quả. Đây là loại rượu được đóng chai không nhãn mác, nếu chỉ nhìn và nếm thử sẽ không biết được đó là rượu pha từ cồn công nghiệp Methanol.

Trong số 14 ca ngộ độc rượu Methanol trong hơn 2 tuần qua ở Hà Nội có 7 trường hợp sống và mua rượu trên địa bàn quận Đống Đa.

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội phát hiện 2 cơ sở bán rượu có hàm lượng cồn công nghiệp Methanol vượt ngưỡng gần 900 lần và hơn 2.000 lần mức cho phép.

Đó là, quán cơm Vĩnh Thành ở số nhà 95, khu giãn dân phường Mỗ Lao, Hà Đông và cơ sở bán rượu của gia đình ông Nguyễn Đình Chính ở số nhà 59, tổ 24, phường Khương Đình, Thanh Xuân. Cơ quan điều tra đang truy tìm tận gốc nơi sản xuất loại rượu gây chết người này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Số người ảnh hưởng do ngộ độc rượu tăng lên 69 người
Lai Châu: Số người ảnh hưởng do ngộ độc rượu tăng lên 69 người

VOV.VN -Đến nay, tổng số nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ ngộ độc ở bản Tả Chải và uống rượu bên ngoài đám tang trên địa bàn đã tăng lên 69 người.

Lai Châu: Số người ảnh hưởng do ngộ độc rượu tăng lên 69 người

Lai Châu: Số người ảnh hưởng do ngộ độc rượu tăng lên 69 người

VOV.VN -Đến nay, tổng số nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ ngộ độc ở bản Tả Chải và uống rượu bên ngoài đám tang trên địa bàn đã tăng lên 69 người.

Uống rượu ở mức nào và xử trí ngộ độc rượu dịp Tết ra sao?
Uống rượu ở mức nào và xử trí ngộ độc rượu dịp Tết ra sao?

VOV.VN - Không nên uống nước chanh cũng như những đồ uống chua vì sẽ ảnh hưởng đến dạ dày

Uống rượu ở mức nào và xử trí ngộ độc rượu dịp Tết ra sao?

Uống rượu ở mức nào và xử trí ngộ độc rượu dịp Tết ra sao?

VOV.VN - Không nên uống nước chanh cũng như những đồ uống chua vì sẽ ảnh hưởng đến dạ dày

Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết: Cần kiểm soát nguồn rượu
Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết: Cần kiểm soát nguồn rượu

VOV.VN - Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết có chiều hướng phức tạp hơn khi số người ngộ độc sau đó ngày càng tăng và xuất hiện ở nhiều xã trên địa bàn.

Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết: Cần kiểm soát nguồn rượu

Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết: Cần kiểm soát nguồn rượu

VOV.VN - Vụ ngộ độc rượu làm 8 người chết có chiều hướng phức tạp hơn khi số người ngộ độc sau đó ngày càng tăng và xuất hiện ở nhiều xã trên địa bàn.

Vụ ngộ độc rượu tập thể tại Lai Châu: Thêm 1 nạn nhân tử vong
Vụ ngộ độc rượu tập thể tại Lai Châu: Thêm 1 nạn nhân tử vong

VOV.VN - Nạn nhân được điều trị đặc biệt. Nhưng tử vong do lượng độc tố quá lớn. Đây là nạn nhân mua rượu ở chợ bị ngộ độc và tử vong ngoài đám tang.

Vụ ngộ độc rượu tập thể tại Lai Châu: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Vụ ngộ độc rượu tập thể tại Lai Châu: Thêm 1 nạn nhân tử vong

VOV.VN - Nạn nhân được điều trị đặc biệt. Nhưng tử vong do lượng độc tố quá lớn. Đây là nạn nhân mua rượu ở chợ bị ngộ độc và tử vong ngoài đám tang.