Tài liệu mật: Các tân binh IS không nắm chắc về đạo Hồi

VOV.VN - Hàng ngàn tài liệu bị rò rỉ của nhóm khủng bố IS cho thấy nhiều tân binh của chúng không thành thạo đạo Hồi trước khi gia nhập tổ chức này.

Một số ghi chép cho thấy một số người Anh cải sang đạo Hồi thậm chí đã phải mua một số cuốn sách về kinh Koran từ nhà bán lẻ Amazon trước khi lên đường sang Trung Đông.

Một chiến binh IS là công dân Pháp.

Hãng tin AP đã thực hiện một cuộc điều tra, phân tích các văn bản tòa án, phỏng vấn và hơn 4.000 đơn gia nhập IS của những người đổ sang Syria vào năm 2013 và 2014.

Theo điều tra này, AP phát hiện ra rằng phần đông các ứng viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS chỉ nắm kiến thức “i tờ” về đạo Hồi.

Chỉ khoảng 70% số tân binh có “kiến thức sơ cấp” về luật Hồi giáo Sharia. 24% có “trình độ trung cấp” và chỉ 5% nhận đạt tới “trình độ cao cấp”.

Nghiên cứu của Trung tâm Chống Khủng bố West Point cho thấy các phần tử thành chiến nào càng ít học về đạo Hồi thì càng có nhiều khả năng những kẻ đó sẽ tham gia đánh bom tự sát. Có thể là những kẻ này xem việc đánh bom liều chết là cách bù trừ cho việc kém thông thạo giáo lý.

Có một số phần tử cho biết đã bỏ cuộc và hối tiếc về thời gian theo IS.

Một cựu thành viên là người châu Âu nói: “Tôi nhận ra tôi đã đến nhầm chỗ khi họ bắt đầu hỏi tôi những câu đại loại như “khi anh chết, chúng tôi sẽ gọi cho ai?”.

Một cựu chuyên gia của CIA về các phần tử cực đoan ở Trung Đông nhận xét rằng kiểu tư duy này là điển hình cho nhiều tân binh IS đến từ phương Tây, những người chủ yếu muốn làm điều gì khiến chúng hưng phấn và trở nên “khét tiếng”. Đối với những kẻ này, tôn giáo chỉ là thứ yếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế trận của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ngày càng tan nát
Thế trận của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ngày càng tan nát

VOV.VN - Quân đội Syria, Libya, Mỹ, các lực lượng chống IS khác đã triệt hạ dần từng cứ điểm của IS, làm cho thế trận của chúng ngày càng co ngót.

Thế trận của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ngày càng tan nát

Thế trận của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ngày càng tan nát

VOV.VN - Quân đội Syria, Libya, Mỹ, các lực lượng chống IS khác đã triệt hạ dần từng cứ điểm của IS, làm cho thế trận của chúng ngày càng co ngót.

Người dân Syria vỡ òa trong hạnh phúc sau khi IS tháo chạy khỏi Manbij
Người dân Syria vỡ òa trong hạnh phúc sau khi IS tháo chạy khỏi Manbij

VOV.VN - Người dân thành phố Manbij, Syria hôm nay (13/8) đã đổ ra đường ăn mừng, sau khi thành phố được giải phóng hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của IS.

Người dân Syria vỡ òa trong hạnh phúc sau khi IS tháo chạy khỏi Manbij

Người dân Syria vỡ òa trong hạnh phúc sau khi IS tháo chạy khỏi Manbij

VOV.VN - Người dân thành phố Manbij, Syria hôm nay (13/8) đã đổ ra đường ăn mừng, sau khi thành phố được giải phóng hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của IS.

IS bị tố sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường Iraq
IS bị tố sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường Iraq

VOV.VN - Ít nhất 17 dân thường, trong có phụ nữ và trẻ em, đã gặp phải những vấn đề về đường hô hấp sau khi IS nã pháo vào làng Osija, ngoại ô Mosul.

IS bị tố sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường Iraq

IS bị tố sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường Iraq

VOV.VN - Ít nhất 17 dân thường, trong có phụ nữ và trẻ em, đã gặp phải những vấn đề về đường hô hấp sau khi IS nã pháo vào làng Osija, ngoại ô Mosul.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Chính quyền Iraq có “quá lạc quan” về việc xóa bỏ IS sau trận Ramadi?
Chính quyền Iraq có “quá lạc quan” về việc xóa bỏ IS sau trận Ramadi?

VOV.VN - Sau khi quân đội Iraq cơ bản đánh bật IS khỏi thành phố Ramadi, chính quyền nước này tuyên bố sẽ xóa bỏ IS trong năm 2016. Liệu họ có quá lạc quan?

Chính quyền Iraq có “quá lạc quan” về việc xóa bỏ IS sau trận Ramadi?

Chính quyền Iraq có “quá lạc quan” về việc xóa bỏ IS sau trận Ramadi?

VOV.VN - Sau khi quân đội Iraq cơ bản đánh bật IS khỏi thành phố Ramadi, chính quyền nước này tuyên bố sẽ xóa bỏ IS trong năm 2016. Liệu họ có quá lạc quan?