Nghệ An khánh thành nhiều công trình trọng điểm

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An khánh thành Quốc lộ 48 và Dự án Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF là một trong số những công trình trọng điểm.

Sáng nay (3/9), tỉnh Nghệ An tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự và phát biểu.

Các công trình được khánh thành đưa vào sử dụng bao gồm: Tuyến đường nối quốc lộ 1A – huyện Nghĩa Đàn - Thị xã Thái Hòa (quốc lộ 48) dài 29km, được thiết kế 2 làn xe, với tổng mức đầu tư gần 860 tỷ đồng. Đây là một trong những tuyến đường trọng điểm để kết nối Thị xã Hoàng Mai với huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hòa và các huyện phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF.
Con đường hoàn thành góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội cho nhân dân vùng Tây Bắc Nghệ An và Nam Thanh Hóa. 

Dự án Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF thuộc Công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm cũng đã được khánh thành và đưa vào vận hành. Được khởi công xây dựng từ tháng 2/2013 trên diện tích 40 ha tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nhà máy chế biến gỗ Nghệ An giai đoạn I với tổng mức đầu tư hơn 100 triệu USD gồm dây chuyền chế biến gỗ thanh với công suất 12.000 m3/năm và dây chuyền chế biến ván sợi MDF với công suất 130.000 m3/năm. Giai đoạn 2 sẽ nâng tổng công suất của nhà máy gỗ thanh lên 40.000 m3/năm và nhà máy gỗ MDF 400.000 m3/năm với tổng mức đầu tư 200 triệu USD.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành tỉnh Nghệ An đã phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm để khánh thành và đưa vào hoạt động nhân dịp này. Các công trình khi đi vào hoạt động sẽ là điều kiện để nông dân miền núi tỉnh Nghệ An nâng cao giá trị cây gỗ nguyên liệu rừng trồng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị chính quyền tỉnh Nghệ An cần tạo điều kiện để công ty phát triển liên kết vùng nguyên liệu, tạo việc làm cho nhân dân, đóng góp vào phát triển của miền Tây Nghệ An nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Nghệ An phải đi đầu thực hiện thông điệp của Chính phủ
Thủ tướng: Nghệ An phải đi đầu thực hiện thông điệp của Chính phủ

VOV.VN -Nghệ An phải đi đầu trong thực hiện thông điệp của Chính phủ, lo cho dân, giải quyết việc làm cho dân, quan tâm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

Thủ tướng: Nghệ An phải đi đầu thực hiện thông điệp của Chính phủ

Thủ tướng: Nghệ An phải đi đầu thực hiện thông điệp của Chính phủ

VOV.VN -Nghệ An phải đi đầu trong thực hiện thông điệp của Chính phủ, lo cho dân, giải quyết việc làm cho dân, quan tâm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

VOV trao tặng trang thiết bị truyền thanh tại Nghệ An
VOV trao tặng trang thiết bị truyền thanh tại Nghệ An

VOV.VN - Đài TNVN đã trao tặng xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và Đài truyền thanh và truyền hình huyện Yên Thành một số trang thiết thiết bị truyền thanh.

VOV trao tặng trang thiết bị truyền thanh tại Nghệ An

VOV trao tặng trang thiết bị truyền thanh tại Nghệ An

VOV.VN - Đài TNVN đã trao tặng xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và Đài truyền thanh và truyền hình huyện Yên Thành một số trang thiết thiết bị truyền thanh.

Hình ảnh: Thủ tướng thăm xã nông thôn mới Nam Giang ở Nghệ An
Hình ảnh: Thủ tướng thăm xã nông thôn mới Nam Giang ở Nghệ An

VOV.VN - Ngày 15/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đến thăm xã nông thôn mới Nam Giang và thăm một số công trình tại tỉnh Nghệ An. 

Hình ảnh: Thủ tướng thăm xã nông thôn mới Nam Giang ở Nghệ An

Hình ảnh: Thủ tướng thăm xã nông thôn mới Nam Giang ở Nghệ An

VOV.VN - Ngày 15/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đến thăm xã nông thôn mới Nam Giang và thăm một số công trình tại tỉnh Nghệ An.