Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội tin tưởng IPU sẽ đạt được các mục tiêu về hòa bình, dân chủ, hợp tác và phát triển bền vững.

Chiều 30/9, nằm trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 37 Liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng thư ký IPU Martin Chungong.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong, người bạn thân thiết của Quốc hội Việt Nam, người có nhiều đóng góp cho Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng Hiến pháp; đánh giá cao vai trò quan trọng của Tổng thư ký IPU đối với diễn đàn liên nghị viện IPU.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp Tổng thư ký IPU Martin Chungong.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Ban Thư ký IPU và trải qua nhiều cương vị khác nhau, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng Tổng Thư ký sẽ hỗ trợ tổ chức Liên nghị viện lớn nhất thế giới và các Nghị viện thành viên đạt được các mục tiêu về hòa bình, dân chủ, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng thư ký IPU Martin Chungong đánh giá cao sự đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong Tổ chức liên minh nghị viện thế giới với sự tham gia tất cả các kì IPU. Đặc biệt trong việc đăng cai IPU 132, và trong tuyên bố Hà Nội đã thể hiện cam kết của các Nghị viện thành viên thúc đẩy các nước thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững sau năm 2015.

Chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu là Chủ tịch Quốc hội khóa mới, Tổng thư kí IPU Martin Chungong tin tưởng với vai trò của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có những đóng góp quan trọng trong tổ chức liên minh nghị viện thế giới.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Trưởng đoàn các nước đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Myanma, Chủ tịch AIPA 37 Mahn Win Khai Than./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA 37
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA 37

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA 37

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA 37

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước.

Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Singapore
Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Singapore

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội hai nước cam kết chủ động hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ nhau, tạo tiếng nói chung trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Singapore

Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Singapore

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội hai nước cam kết chủ động hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ nhau, tạo tiếng nói chung trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Myanmar
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Myanmar

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Myanmar nhất là hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Myanmar

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Myanmar

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Myanmar nhất là hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.