Vỉa hè Hà Nội lại trở về như xưa
VOV.VN -Ô tô, xe máy lại ngang nhiên đỗ trên vỉa hè, tràn xuống lòng đường, nhiều hàng hóa được xếp tràn ra gây cản trở cho người đi bộ.
Sau thời gian Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ (bắt đầu từ 10/3), đến nay, nhiều chủ cửa hàng, người dân lại tiếp tục tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định. Đặc biệt trên các tuyến phố cổ Hà Nội. |
Sau gần 5 tháng triển khai, trên các tuyến phố, vỉa hè lại chặt kín các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy. Ảnh chụp tại phố hàng Mã. |
Tại phố Hàng Chiếu, xe máy đỗ ngổn ngang dưới lòng đường, đẩy người đi bộ ra giữa đường. |
Thời điểm mới ra quân dọn dẹp, vỉa hè ở phố cổ Hà Nội hầu như rất thông thoáng nhưng đến nay, nhiều xe bán hàng rong, quán cóc lấn chiếm trở lại, khiến khu vực này thêm phần hỗn loạn. Ảnh chụp tại phố hàng Ngang. |
|
Vỉa hè được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng của toàn dân. Tuy nhiên, nguyên nhân xuất hiện tình trạng chiếm dụng này phải kể đến chính là lợi nhuận từ việc buôn bán vỉa hè và vấn đề quản lý. |
Tại phố hàng Khoai, các tiểu thương vô tư xếp hàng hóa chiếm hết phần đường của người đi bộ.. |
Trên phố Đào Duy Từ, biển cấm ngay bên cạnh nhưng người dân vẫn ngang nhiên để xe. |
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán còn tái diễn, đặc biệt là ngoài giờ hành chính, trong những ngày nghỉ, ngày lễ. Một góc giao giữa hàng Chiếu và Nguyễn Thiện Thuật. |
Một số chủ cửa hàng để xe ở sát đường để một lối đi nhỏ để đối phó, nhưng vẫn bày thêm hàng hóa lấn hè khiến việc đi lại khó khăn. |
Vỉa hè phố Hàng Mã bị hàng hóa bịt chặt. |
Tùy theo mức độ và số lần chiếm dụng vỉa hè, các đơn vị chức năng cương quyết, sẽ có mức phạt từ 60.000 -3. 000.000 đồng đối với người vi phạm. |
Tại những khu vực có chốt dân phòng túc trực, vỉa hè khá thông thoáng. Sau khi các đơn vị chức năng đi khuất, các hộ kinh doanh lại tiếp tục lấn chiếm vỉa hè. |