Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Có trách nhiệm cơ quan đăng kiểm

Đơn vị sản xuất cam kết sẽ thay toàn bộ máy thủy mới chính hãng Mitsubishi cho 10 con tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định.

Liên quan đến việc các tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định trị giá hàng chục tỷ đồng đang phải nằm bờ trong thời gian qua, Bộ NN&PTNT cho rằng, sự việc có trách nhiệm của cơ quan đăng kiểm tàu cá.

Nhiều tàu cá của ngư dân Bình Định phải nằm bờ vì hỏng máy 
Công ty TNHH thương mại - xuất nhập khẩu Hoàng Gia Phát vừa cam kết sẽ thay toàn bộ máy thủy mới chính hãng Mitsubishi cho 10 con tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định.

Doanh nghiệp này đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Nam Triệu (thuộc Bộ Công an) cung cấp động cơ máy chính cho tàu cá. Được biết, các máy này trước khi lắp vào tàu đều được cơ quan đăng kiểm xác nhận.

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, việc những con tàu không sử dụng máy chính hãng, chất lượng không đảm bảo có trách nhiệm của Trung tâm đăng kiểm tàu cá.

“297 tàu vỏ thép đóng mới hoàn toàn do Trung tâm đăng kiểm của Trung ương trực thuộc Tổng cục Thủy sản chịu trách nhiệm nên có trách nhiệm của cơ quan đăng kiểm"-Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định.

Bộ NN&PTNN sẽ kiểm điểm và rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy định đăng kiểm, trong đó đề cao quá trình đăng kiểm, quy trình đăng kiểm, trách nhiệm của đăng kiểm đối với từng con tàu và trong việc giám sát đối với từng công đoạn đóng tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt tàu vỏ thép trị giá hàng chục tỷ nằm bờ, ngư dân thất nghiệp
Hàng loạt tàu vỏ thép trị giá hàng chục tỷ nằm bờ, ngư dân thất nghiệp

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đóng 44 tàu vỏ thép theo chương trình của Nghị định 67 thì 18 chiếc hư hỏng phải nằm bờ khiến ngư dân thất nghiệp.

Hàng loạt tàu vỏ thép trị giá hàng chục tỷ nằm bờ, ngư dân thất nghiệp

Hàng loạt tàu vỏ thép trị giá hàng chục tỷ nằm bờ, ngư dân thất nghiệp

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đóng 44 tàu vỏ thép theo chương trình của Nghị định 67 thì 18 chiếc hư hỏng phải nằm bờ khiến ngư dân thất nghiệp.

Tàu vỏ thép mới đóng đã hỏng: Xem xét khởi kiện đơn vị đóng tàu
Tàu vỏ thép mới đóng đã hỏng: Xem xét khởi kiện đơn vị đóng tàu

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đang chuẩn bị mọi phương án, cần thiết sẽ hỗ trợ ngư dân khởi kiện đơn vị đóng tàu.

Tàu vỏ thép mới đóng đã hỏng: Xem xét khởi kiện đơn vị đóng tàu

Tàu vỏ thép mới đóng đã hỏng: Xem xét khởi kiện đơn vị đóng tàu

VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đang chuẩn bị mọi phương án, cần thiết sẽ hỗ trợ ngư dân khởi kiện đơn vị đóng tàu.

Tàu vỏ thép mới đóng đã hỏng: Lỗ hổng trên “con tàu vỏ thép 67”
Tàu vỏ thép mới đóng đã hỏng: Lỗ hổng trên “con tàu vỏ thép 67”

VOV.VN - Từ sự việc những con tàu của ngư dân mới đóng đã hỏng, để lộ ra những lỗ hổng trong quá trình đóng tàu vỏ thép vươn khơi bám biển theo nghị định 67.

Tàu vỏ thép mới đóng đã hỏng: Lỗ hổng trên “con tàu vỏ thép 67”

Tàu vỏ thép mới đóng đã hỏng: Lỗ hổng trên “con tàu vỏ thép 67”

VOV.VN - Từ sự việc những con tàu của ngư dân mới đóng đã hỏng, để lộ ra những lỗ hổng trong quá trình đóng tàu vỏ thép vươn khơi bám biển theo nghị định 67.