“Không vì bất kỳ áp lực nào mà bẻ cong pháp luật”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, công tác thanh tra phải công minh, khách quan. Qua thanh tra phải phát hiện và kiên quyết xử lý vi phạm.

Sáng 11/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tới dự.

Năm 2016, toàn ngành thanh tra đã triển khai trên 6.500 cuộc thanh tra hành chính và trên 252.500 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 60.000 tỷ đồng, 4.000 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với trên 1.700 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng và chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra các cấp đã phát hiện 30 vụ, 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 16 vụ, 20 người có hành vi liên quan đến tham nhũng...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Huân chương cho tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2011-2015

Tại hội nghị, các tham luận tập trung phân tích khó khăn, nêu hạn chế cần khắc phục, đáng chú ý trong đó có thực tế việc tiếp công dân chưa gắn với đối thoại để giải quyết; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn chậm, vẫn còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh, giải quyết chưa dứt điểm.

Việc xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát hiện hành vi tham nhũng còn hạn chế. Một số ý kiến đề nghị, cần phân cấp  và có thêm những biện pháp, chế tài để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, năm 2017 – năm then chốt thực hiện kế hoạch 5 năm với nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Do vậy, ngành thanh tra cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp một cách khoa học, linh hoạt trong phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ án tham nhũng, tập trung đối với những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.

“Công tác thanh tra phải công minh, chính trực, khách quan. Qua thanh tra phải phát hiện và kiên quyết xử lý vi phạm tiêu cực lãng phí, lợi ích nhóm theo tinh thần là không có vùng cấm, không ngại va chạm vì bất kỳ áp lực nào mà bẻ cong pháp luật. Góp phần phòng ngừa, khắc phục sơ hở trong công tác quản lý nhà nước để hoàn thiện thể chế pháp luật nói chung và thể chế về phòng chống tham nhũng, lãng phí nói riêng” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương lao động hạng Nhì cho tập thể Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) và cá nhân ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng thanh Tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2011-2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra hàng loạt tập đoàn bất động sản lớn
Thanh tra hàng loạt tập đoàn bất động sản lớn

VOV.VN - Đây là đợt thanh tra toàn diện về việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản.

Thanh tra hàng loạt tập đoàn bất động sản lớn

Thanh tra hàng loạt tập đoàn bất động sản lớn

VOV.VN - Đây là đợt thanh tra toàn diện về việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản.

Bộ TN&MT đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2017
Bộ TN&MT đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2017

VOV.VN - Khắc phục những tồn tại trong năm 2016, Bộ TN&MT đã lên kế hoạch thanh tra các lĩnh vực của Bộ quản lý trong năm 2017.

Bộ TN&MT đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2017

Bộ TN&MT đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2017

VOV.VN - Khắc phục những tồn tại trong năm 2016, Bộ TN&MT đã lên kế hoạch thanh tra các lĩnh vực của Bộ quản lý trong năm 2017.

Thanh tra Chính phủ làm việc về khiếu kiện kéo dài của 43 hộ dân
Thanh tra Chính phủ làm việc về khiếu kiện kéo dài của 43 hộ dân

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân liên quan đến khiếu nại của 43 hộ dân tại dự án khu đô thị Sing Việt, huyện Bình Chánh.

Thanh tra Chính phủ làm việc về khiếu kiện kéo dài của 43 hộ dân

Thanh tra Chính phủ làm việc về khiếu kiện kéo dài của 43 hộ dân

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân liên quan đến khiếu nại của 43 hộ dân tại dự án khu đô thị Sing Việt, huyện Bình Chánh.

Thanh tra Chính phủ đề nghị nắm bắt việc tặng quà Tết trái quy định
Thanh tra Chính phủ đề nghị nắm bắt việc tặng quà Tết trái quy định

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Thanh tra Chính phủ đề nghị nắm bắt việc tặng quà Tết trái quy định

Thanh tra Chính phủ đề nghị nắm bắt việc tặng quà Tết trái quy định

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.