ICAO xem xét can thiệp việc các nước cấm cửa hàng không Qatar

VOV.VN - Hôm nay (15/6), Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) nhóm họp các bên để tìm kiếm giải pháp cho tranh cãi hiện nay.

Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) ngày 14/6 thông báo cơ quan này đang xem xét đề nghị của Qatar yêu cầu có biện pháp can thiệp sau khi các nước vùng Vịnh láng giềng đóng cửa không phận đối với các chuyến bay của Qatar.

Máy bay của hãng Qatar. Ảnh: ATW.

Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain, Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao, vận tải với Qatar cách đây 1 tuần, với lý do nước này gây bất ổn khu vực thông qua việc hậu thuẫn cho khủng bố và xích quá gần với Iran.

ICAO, tổ chức của Liên Hợp Quốc giám sát các quy định hàng không quốc tế theo Công ước Chicago, cho biết sẽ triệu tập cuộc họp giữa các Bộ trưởng, quan chức cấp cao của Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập tại trụ sở ở Montreal (Canada) trong ngày 15/6 để tìm kiếm giải pháp đồng thuận giải quyết cuộc tranh chấp hiện nay.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Qatar từ lâu là những nước đề xướng các hiệp định hàng không “bầu trời mở” nhằm bãi bỏ những hạn chế về hàng không giữa các nước ở khu vực. Những chính sách này đã giúp các hãng hàng không lớn nhất khu vực là Etihad Airways và Qatar Airways phát triển các sân bay của họ thành trung tâm kết nối hành khách đi lại giữa Đông và Tây.

Cơ quan hàng không dân sự Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cho biết nước này vẫn tuân thủ Công ước Chicago nhưng bảo toàn chủ quyền theo luật quốc tế khi áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ an ninh quốc gia khi cần thiết.

Saudi Arabia cũng tuyên bố việc nước này đóng cửa không phận đối với các chuyến bay từ Qatar là nằm trong quyền chủ quyền bảo vệ công dân trước bấn kì mới đe dọa nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nhân Qatar thuê chuyên cơ chở 4.000 con bò về nước
Doanh nhân Qatar thuê chuyên cơ chở 4.000 con bò về nước

Thương mại gián đoạn vì cuộc chiến ngoại giao trong khu vực khiến một doanh nhân Qatar phải nhập về 4.000 con bò để lấp đầy khoảng trống sữa tươi.

Doanh nhân Qatar thuê chuyên cơ chở 4.000 con bò về nước

Doanh nhân Qatar thuê chuyên cơ chở 4.000 con bò về nước

Thương mại gián đoạn vì cuộc chiến ngoại giao trong khu vực khiến một doanh nhân Qatar phải nhập về 4.000 con bò để lấp đầy khoảng trống sữa tươi.

Qatar vẫn “thoải mái” bất chấp bị trừng phạt và cô lập
Qatar vẫn “thoải mái” bất chấp bị trừng phạt và cô lập

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Qatar vẫn có thể “đứng vững” bất chấp khủng hoảng và bị các quốc gia Vùng Vinh cô lập ngoại giao.

Qatar vẫn “thoải mái” bất chấp bị trừng phạt và cô lập

Qatar vẫn “thoải mái” bất chấp bị trừng phạt và cô lập

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Qatar vẫn có thể “đứng vững” bất chấp khủng hoảng và bị các quốc gia Vùng Vinh cô lập ngoại giao.

Khủng hoảng vùng Vịnh: Morocco thông báo sẽ hỗ trợ nhân đạo Qatar
Khủng hoảng vùng Vịnh: Morocco thông báo sẽ hỗ trợ nhân đạo Qatar

VOV.VN - Morocco cho biết, nước này sẽ hỗ trợ lương thực cho Qatar, trong một động thái để thể hiện “tình đoàn kết”.

Khủng hoảng vùng Vịnh: Morocco thông báo sẽ hỗ trợ nhân đạo Qatar

Khủng hoảng vùng Vịnh: Morocco thông báo sẽ hỗ trợ nhân đạo Qatar

VOV.VN - Morocco cho biết, nước này sẽ hỗ trợ lương thực cho Qatar, trong một động thái để thể hiện “tình đoàn kết”.

Saudi Arabia “bật đèn xanh” hóa giải xung đột với Qatar
Saudi Arabia “bật đèn xanh” hóa giải xung đột với Qatar

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp thực phẩm và thuốc men cho Qatar nếu cần thiết.

Saudi Arabia “bật đèn xanh” hóa giải xung đột với Qatar

Saudi Arabia “bật đèn xanh” hóa giải xung đột với Qatar

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết nước này đã sẵn sàng cung cấp thực phẩm và thuốc men cho Qatar nếu cần thiết.

UAE: Các nước Arab có thể tăng sức ép về kinh tế lên Qatar
UAE: Các nước Arab có thể tăng sức ép về kinh tế lên Qatar

VOV.VN - Theo Đại sứ UAE tại Mỹ, các quốc gia Arab sẽ không thực thi biện pháp quân sự với Qatar song có thể tăng cường sức ép về kinh tế đối với nước này.

UAE: Các nước Arab có thể tăng sức ép về kinh tế lên Qatar

UAE: Các nước Arab có thể tăng sức ép về kinh tế lên Qatar

VOV.VN - Theo Đại sứ UAE tại Mỹ, các quốc gia Arab sẽ không thực thi biện pháp quân sự với Qatar song có thể tăng cường sức ép về kinh tế đối với nước này.