Nóng 24h: Luật sư lặng người trước bản buộc tội Nguyễn Xuân Sơn
VOV.VN - "Cầm cáo trạng mà tôi ngỡ ngàng, lặng người”, luật sư Thiệp nói và cho rằng, chỉ có một hành vi chi lãi ngoài mà bị cáo Sơn bị truy tố 3 tội danh.
Luật sư "ngỡ ngàng" về bản buộc tội Nguyễn Xuân Sơn: Phiên tòa xét xử đại án Oceanbank ngày 15/9 tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư với đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố. Một số luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hai bị cáo là cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm và cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn đưa ra nhiều quan điểm đề nghị HĐXX xem xét lại quy kết của Viện kiểm sát đối với tội danh của hai bị cáo này. (Ảnh: Dân Trí) |
Luật sư Nguyễn Thị Minh Phương - một trong 4 luật sư bào chữa cho Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ Oceanbank (bị đề nghị mức án tử hình) đề nghị tòa cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ việc Nguyễn Xuân Sơn bị quy kết tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản cũng như làm rõ các tình tiết phát sinh sau khi cơ quan điều tra khởi tố 3 vụ án tại VSP, BSR và PVEP. (Ảnh: Công an Nhân dân) |
Bào chữa cho Hà Văn Thắm liên quan hai tội danh Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, luật sư Nguyễn Huy Thiệp nói ông thực sự ngỡ ngàng trước diễn biến phiên tòa, chứng cứ hồ sơ đưa ra mức án cao nhất cho Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm nổi lên nhiều vấn đề bất cập. Luật sư đề nghị xem xét vấn đề những người liên quan khai nhận tiền của Nguyễn Xuân Sơn khi 3 vụ án liên quan đến Oceanbank vừa khởi tố. |
Luật sư Thiệp phân tích: Cùng mục đích chi lãi ngoài nhưng lại bị truy tố thêm hành vi chiếm đoạt. Căn cứ thể hiện trong hồ sơ thì đây là vấn đề mấu chốt. Tại phiên tòa, Sơn thay đổi lời khai thừa nhận số tiền này chăm sóc khách hàng thì hành vi cũng như các cán bộ nhân viên khác. Nhận tiền là vì lợi ích chung chứ không phải gây thiệt hại cho tổ chức mình đang phục vụ. (Ảnh: Công an Nhân dân) |
Theo luật sư Thiệp, tại tòa, Hà Văn Thắm không biết việc Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt mà quy kết Sơn về đồng phạm. Thắm không hưởng lợi gì từ việc Sơn chiếm đoạt tiền, nếu tiền chăm sóc khách hàng không đến được với PVN thì người bị thiệt là Thắm, vì tiền không đến được với khách hàng, khách hàng không gửi tiền vào OceanBank nữa. Thắm sở hữu hơn 60% cổ phần của Oceanbank, vậy làm sao Thắm là đồng phạm để Sơn chiếm đoạt tiền của chính mình?. “Chỉ có người điên mới tự đưa tiền của mình cho người khác chiếm đoạt”, luật sư Thiệp nói. (Ảnh: Công an Nhân dân) |
Khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm để 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam: Thông tin mới nhất liên quan vụ việc hai tử tù bỏ trốn khỏi trại giam T16 – Bộ Công an, ngày 14/9, nguồn tin từ Viện KSND tối cao cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm dẫn tới việc 2 tử tù bỏ trốn (theo Điều 301 Bộ luật Hình sự năm 1999). |
Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan điều tra đã xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16 - Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân, để cho 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) bỏ trốn. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Kẻ giết người tình đồng tính giả điên ở tòa để chối tội: Ngày 15/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Lê Thị Liên (34 tuổi, quê ở Khánh Hòa) - kẻ giết người tình đồng tính rồi phủ nhận mình không phải tên Liên, tự nhận là con nuôi của một người Hàn Quốc có tên là Kimora. Tại phiên tòa, Liên vẫn một mực khẳng định mình bị oan, mình là Kimora chứ không phải là Liên. Xét thấy lời khai của Liên không có căn cứ, HĐXX đã quyết định bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. (Ảnh: Vietnamnet) |
Một người dân thắng kiện Trưởng Công an huyện Phú Quốc: Ngày 15/9, TAND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm hành chính theo đơn khởi kiện của ông Phạm Văn Sỹ (khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) về việc yêu cầu Tòa án hủy Quyết định của Trưởng công an huyện Phú Quốc xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. HĐXX tuyên hủy quyết định xử phạt hành chính do Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Công an huyện Phú Quốc ký, cho rằng quyết định xử phạt hành chính của Trưởng Công an huyện Phú Quốc vi phạm điều 58 Luật xử lí vi phạm hành chính về trình tự thủ tục. |
Vợ đánh chết chồng lúc nửa đêm: Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Điệu (46 tuổi, trú ở xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân trong vụ án chính là chồng của đối tượng. (Ảnh: An ninh Thủ đô) |