Tổng Bí thư tiếp thủ hiến vùng Yangon, Myanmar

VOV.VN - Qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nhà lãnh đạo cấp cao của Myanmar, hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, chiều 25/8, tại Yangon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ hiến vùng Yangon - Phyo Min Thein. 

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng đến thăm cố đô Yangon, thành phố tươi đẹp và đang có nhiều bước phát triển của Myanmar. Tổng Bí thư nêu rõ mục đích chuyến thăm nhằm nâng cao chất lượng, tầm vóc quan hệ hai nước.

Qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nhà lãnh đạo cấp cao của Myanmar, hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác toàn diện. Đây là dấu mốc mới, cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Myanmar phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ hiến vùng Yangon Phyo Min Thein đến chào. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Yangon có nhiều tiềm năng về kinh tế, văn hóa, du lịch. Tổng Bí thư mong muốn Yangon cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác không chỉ với thành phố Hồ Chí Minh mà với các thành phố khác của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư Việt Nam sang hợp tác làm ăn kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ hiến Phyo Min Thein bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm, cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một “sự kiện tốt lành” cho quan hệ giữa hai nước. Ngài Thủ hiến vui mừng cho biết, mối quan hệ giữa Yangon và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam rất gần gũi, thân thiết; nhiều nhà đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh đã sang Yangon làm ăn kinh doanh. 

Ngài Thủ hiến cảm ơn các doanh nghiệp Việt Nam đã sang đầu tư, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của Yangon nói riêng, của Myanmar nói chung.

Thủ hiến Phyo Min Thein cho biết, chính quyền vùng Yangon đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có nhiều nhà đầu tư hơn nữa đến Yangon hợp tác làm ăn. Trong thời gian tới, Yangon sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm Myanmar
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm Myanmar

VOV.VN - Trưa 24/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao đã hạ cánh xuống sân bay Nay Pyi Twa, Myanmar.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm Myanmar

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm Myanmar

VOV.VN - Trưa 24/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao đã hạ cánh xuống sân bay Nay Pyi Twa, Myanmar.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện cảm ơn Tổng thống Indonesia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện cảm ơn Tổng thống Indonesia

VOV.VN -Sáng 24/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Jakarta, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện cảm ơn Tổng thống Indonesia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện cảm ơn Tổng thống Indonesia

VOV.VN -Sáng 24/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Jakarta, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Chiều 24/8, tại Trụ sở Quốc hội Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Thann.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Chiều 24/8, tại Trụ sở Quốc hội Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Thann.

Hình ảnh ngày đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Myanmar
Hình ảnh ngày đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Myanmar

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước nhất trí thiết lập khuôn khổ “Quan hệ Đối tác, hợp tác toàn diện” giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CH Liên bang Myanmar.

Hình ảnh ngày đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Myanmar

Hình ảnh ngày đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Myanmar

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước nhất trí thiết lập khuôn khổ “Quan hệ Đối tác, hợp tác toàn diện” giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CH Liên bang Myanmar.