2 vợ chồng tử vong do sạt lở đất ở Yên Bái

VOV.VN - Mưa lũ đã làm 2 người chết, nhiều khu dân cư bị úng ngập, thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà cửa và hoa màu của nhân dân tại Yên Bái.
Mưa lũ đã làm 2 người chết, nhiều khu dân cư bị úng ngập, thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà cửa và hoa màu của nhân dân tại Yên Bái.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm 18/8 đến hôm nay (20/8)  liên tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to. Tổng lượng mưa hai ngày qua tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái là trên 100mm, đặc biệt tại huyện Trạm Tấu là 246,8mm, Văn Chấn trên 142mm, Mù Cang Chải 101,5…

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người đi vớt củi dưới sông

Mực nước các sông suối lên nhanh, đến sáng nay mực nước sông Hồng tại Yên Bái là 31,95mm, dưới báo động 3 là 0,05m; sông Thia tại Văn Yên biên độ lũ đạt 6,37m, nhiều suối nhỏ cũng lũ cũng đạt đỉnh.

Nhiều khu vực ở TP Yên Bái ngập trong nước

Tại thành phố Yên Bái, nước sông Hồng đã tràn vào đường Thanh Niên và các tuyến đường ven sông. Nhiều tuyến đường nội thành cũng bị ngập do mưa quá lớn. Nước dâng cao đã làm đảo lộn cuộc sống người dân, hầu hết các hộ gia đình đã di chuyển đồ dùng đến nơi an toàn, chuẩn bị các phương án sơ tán người.

Hiện nay, hệ thống loa truyền thanh của phường Hồng Hà và các địa phương ven sông Hồng của thành phố Yên Bái đang liên tục phát đi các thông tin cảnh báo đến nhân dân; cán bộ phường và các tổ dân phố cũng trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn nhân dân phòng chống. 

Ông Phạm Hồng Khanh, Tổ trưởng tổ dân phố 47, phường Hồng Hà cho biết: “Rút kinh nghiệm ở đây nhiều lần bị ngập lụt, bà con đã chủ động di chuyển đồ đạc lên cao. Hiện tại bà con yên tâm không lo ngại về của cải”.

** Theo thông tin ban đầu từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái: Mưa lũ đã làm 2 người chết là vợ chồng ông Hờ Sông Dinh (72 tuổi) và bà Sùng Thị Mỷ (70 tuổi) ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu do sạt lở đất trong đêm ngày 19/8.

Mưa lũ cũng cuốn trôi 1 nhà, sập đổ 4 nhà dân, 145 hộ dân trong khu vực nguy hiểm, đặc biệt là ven các sông suối phải di dời trong đêm... Về nông nghiệp đã có 496ha lúa, 30ha ngô, 39 lồng cá bị thiệt hại. Nhiều công trình xây dựng và thủy lợi cũng đã bị hư hỏng nặng.

Đặc biệt, tại huyện Văn Chấn có khoảng 400m kè bê tông suối Thia bị sạt lở hoàn toàn;  khoảng 100m đê bị vỡ; trên 1.000m2 đất ở và đất canh tác của các hộ dân tại xã Phù Nham bị lũ cuốn trôi. ước tính thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Yên Bái đến thời điểm này là trên  8 tỷ đồng.

Nước sông Hồng dâng cao

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai –Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo công tác di chuyển người tài sản đến nơi an toàn, thống kê thiệt hại và hỗ trợ nhân dân.

 

Hiện tại trời đang tiếp tục mưa vừa mưa to tại nhiều địa phương nên khả năng rất lớn xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và nước lên nhanh trên các sông suối trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt khu vực phía Tây của tỉnh.

Trước tình hình đó Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp khẩn cấp và cử các đoàn công tác về các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tiếp tục phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam Định sợ vỡ đê, Quảng Ninh lo mưa lớn kéo dài sau bão số 3
Nam Định sợ vỡ đê, Quảng Ninh lo mưa lớn kéo dài sau bão số 3

VOV.VN - Tại Thái Bình, Quảng Ninh và Nam Định các lực lượng chức năng và người dân đang tích cực chủ động đối phó hoàn lưu sau bão số 3.

Nam Định sợ vỡ đê, Quảng Ninh lo mưa lớn kéo dài sau bão số 3

Nam Định sợ vỡ đê, Quảng Ninh lo mưa lớn kéo dài sau bão số 3

VOV.VN - Tại Thái Bình, Quảng Ninh và Nam Định các lực lượng chức năng và người dân đang tích cực chủ động đối phó hoàn lưu sau bão số 3.

Bão số 3 làm 1 người chết, 2 người mất tích
Bão số 3 làm 1 người chết, 2 người mất tích

VOV.VN -Tính đến sáng nay (20/8), mưa lũ đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, khiến 1 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương.

Bão số 3 làm 1 người chết, 2 người mất tích

Bão số 3 làm 1 người chết, 2 người mất tích

VOV.VN -Tính đến sáng nay (20/8), mưa lũ đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, khiến 1 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương.

Sơn La: 1 người chết do bão số 3
Sơn La: 1 người chết do bão số 3

VOV.VN -Tỉnh Sơn La đã  có 1 người chết ở huyện Sốp Cộp do bị lũ cuốn trôi do hậu quả bão số 3 gây ra.

Sơn La: 1 người chết do bão số 3

Sơn La: 1 người chết do bão số 3

VOV.VN -Tỉnh Sơn La đã  có 1 người chết ở huyện Sốp Cộp do bị lũ cuốn trôi do hậu quả bão số 3 gây ra.