Hoa hậu Thu Hoài lần đầu kể chuyện bị chồng người Hoa bạo hành

Hoa hậu Phu nhân 2012 - Thu Hoài cho biết, cuộc sống gia đình đã khiến cô phải nhiều lần rơi nước mắt, chịu tổn thương,. 

Chia tay cuộc hôn nhân đầy nước mắt hơn 10 năm, hiện Thu Hoài có cuộc sống bình yên và ổn định. Hoa hậu Phu nhân 2012 cho biết, cuộc sống gia đình đã khiến cô phải nhiều lần rơi nước mắt, chịu tổn thương, nhưng chính nỗi buồn khiến cô tập trung cho công việc. Khi mọi thứ đã ổn định, bà mẹ ba con vẫn không thể quên những ngày tháng bị bạo hành.

Thu Hoài trải lòng về cuộc sống nhiều mất mát với ông xã người Hoa. Ảnh: CB
Vẫn chưa quên nỗi đau bị bạo hành

PV: Sau hơn nửa năm ly hôn, chị đảm đương việc nhà và phát triển kinh doanh thế nào khi gia đình thiếu vắng bóng đàn ông?

Thu Hoài: Hôn nhân có rạn nứt từ lâu, nhưng tôi vốn là người kín kẽ và thấy không dễ chia sẻ. Tôi từng đề nghị chia tay nhiều lần nhưng anh ấy không đồng ý. Cuối cùng phải có một người dứt khoát. Đã có nhiều lần tôi lấy chuyện chia tay làm động thái mạnh để anh thay đổi, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Vậy thì, mình nên là người dứt khoát. Để đi đến quyết định chia tay, chúng tôi chuẩn bị tinh thần trong 5 năm.

Từ trước đến nay, bản thân tôi phải tự lo liệu mọi thứ. Cuộc sống hiện tại không có gì khác so với thời điểm trước khi ly hôn. Chúng tôi độc lập về tài chính cũng như công việc nên khi chia tay, cả hai không gặp khó khăn, không bất ngờ và tâm trạng của các thành viên trong gia đình cũng rất ổn định.

PV: Nguyên nhân của sự rạn nứt bắt đầu từ đâu?

- Mọi người hay hỏi tại sao luôn thấy Thu Hoài đi một mình mà không có chồng ở cạnh. Thật sự, không phải tôi không để chồng đi cùng mà cả hai rất khó hòa hợp. Mọi thứ tôi làm đều không hợp với anh và ngược lại. Cách anh thương con cũng khác tôi, lâu lâu về thì chiều chuộng con chứ không la mắng hay dạy dỗ.

Hiện anh vẫn gọi điện hỏi thăm các con hàng tuần. Con thích gì thì mua gửi. Từ lâu, các con đã quen với sự vắng mặt của bố. Anh làm việc chủ yếu ở Đài Loan, thời gian ở Việt Nam không nhiều. Tất cả thời gian trong năm anh ở bên vợ con cộng lại chưa đầy một tháng. Lúc về thì chủ yếu xích mích với tôi.

PV: Gia đình nào cũng có xích mích, vì sao anh chị không thể dung hòa mọi chuyện để con cái có một mái ấm trọn vẹn?

Thu Hoài: Tôi từng bị bạo hành, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ. Đàn ông không giỏi chịu đựng áp lực như phụ nữ. Lúc tức giận, họ bộc phát bằng nhiều cách, có người đập phá, uống rượu, đánh đập vợ. Những điều đó có ở bố các con tôi. Có những lúc tôi bị thương nặng. Công an phường là nơi giữ hồ sơ, tài liệu về việc này. Các con tôi thường thấy cảnh bố "động tay chân", nhân viên của tôi cũng nhiều lần chứng kiến.

Nhiều người nói, đẹp và giỏi, không làm gì sai sao chồng đánh. Thật ra, đẹp và giỏi mới bị chồng đánh, bởi anh cảm thấy chạy theo đôi quá mệt mỏi, áp lực. Tôi là người cầu tiến, từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó nên khi có cơ hội phải nắm bắt. Tôi ham học hỏi và muốn phát triển công việc nhanh chóng, trong khi anh lại đứng một chỗ, anh cảm thấy thua thiệt. Đàn ông người Hoa vốn gia trưởng, họ khó chấp nhận chuyện vợ vượt mặt. Anh che giấu khuyết điểm bằng cách thể hiện vũ lực.

Tôi hiểu được nỗi đau, sự khó chịu của anh. Tuy nhiên, những gì anh gây cho tôi rất khó quên. Tới bây giờ, tôi vẫn còn đau lòng nhưng hận thù thì không. Anh thương yêu nhưng không biết cách thể hiện. Dù vậy, hiện tại cả hai vẫn còn quan tâm và đối tốt với nhau.

Thu Hoài cùng chồng dự sự kiện lúc còn mặn nồng. Ảnh: CB
PV: Thiếu may mắn trong hôn nhân nhưng công việc của chị rất thuận lợi. Động lực nào giúp chị vượt qua nỗi buồn gia đình để phát triển sự nghiệp?

Thu Hoài: Khó khăn, buồn tủi, đau khổ đều có đủ, nhưng bản thân phải hiểu, mình chọn lựa cái gì, điều gì quan trọng. Có thể vì chuyện buồn gia đình mà tôi tập trung hoàn toàn thời gian cho công việc. Thời điểm đó, việc kinh doanh thuận lợi, có nhiều hướng phát triển. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài ra, tôi còn đi học, tập thể thao, làm mọi thứ để thời gian không bị trống.

Những mất mát trong cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng là động lực để tôi đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia cuộc thi Mrs Universe. Tôi đang thận trọng lựa chọn đại diện Việt có đầy đủ tố chất để ra trường đấu quốc tế, đồng thời có khả năng đóng góp tiếng nói bảo vệ nữ quyền, chống bạo hành gia đình.

Chưa tìm được người đàn ông tốt

PV: Phụ nữ dù mạnh mẽ vẫn cần có bờ vai nương tựa, trong thời gian vợ chồng rạn nứt, đã bao giờ lòng chị thấy mềm yếu và muốn tìm kiếm một điểm tựa?

Thu Hoài: Hoàn toàn không có bóng dáng đàn ông ở cạnh tôi trong khoảng thời gian đó. Việc có người mới thì không khó, nhưng người tốt thì khó tìm. Hơn nữa, công việc của tôi đã quá bận rộn thì làm sao có thời gian hẹn hò. Dù biết tôi đã có chồng con, nhiều người vẫn ve vãn, tôi tự hỏi họ đến với mình vì mục đích gì? Tôi cũng đã qua cái tuổi dại khờ để vướng vào những chuyện không đáng.

Thu Hoài và ba con tham gia một sự kiện gần đây. Ảnh: CB

Tôi không cho phép mình mắc lỗi. Chỉ cần vô tình phạm phải sai trái nhỏ, mọi thứ sẽ đổ dồn về phía tôi. Người ta sẽ nghĩ mọi nguyên nhân xuất phát từ Thu Hoài. Tôi cố gắng sống chuẩn mực để không ảnh hưởng đến con cái. Sài Gòn nhỏ bé, chỉ cần làm chuyện sai trái là tất cả mọi người đều biết. Quan trọng hơn cả là lương tâm mình không cho phép.

PV: Gần đây, chị thường đồng hành cùng một nam doanh nhân ở các sự kiện giải trí khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ này, thực hư ra sao?

Thu Hoài: Đây là một đồng nghiệp, đối tác kinh doanh với tôi. Chuyện tình cảm của tôi vẫn chưa có gì khả quan, nhưng nếu có điều kiện, tôi sẽ cho mình cơ hội. Phụ nữ dù mạnh mẽ cũng cần có người chia sẻ, đâu ai muốn sống đơn chiếc cả đời. Các con tôi cũng muốn mẹ được hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng bây giờ tiêu chí của mình cũng khác, khó hơn, kén hơn.

Phụ nữ trên thương trường cá tính và mạnh mẽ nên tôi cần một người biết chịu đựng, hy sinh. Cái hay ở đàn ông không phải yêu nhiều hay ít mà là chịu đựng được người đó bao nhiêu. Dù vậy, con cái vẫn là quan trọng nhất. Người đó phải biết yêu thương các con tôi thì mới có thể chấp nhận được. Ngoài ra, họ không cần phải là người giàu nhưng phải có công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân.

PV: Chị từng chia sẻ, nếu con trai thuộc giới tính thứ 3 vẫn chấp nhận, liệu quan điểm này có thay đổi?

Thu Hoài: Những người mẹ có con một nghe tin này sẽ rất đau lòng. Có thể tôi dễ chịu hơn các bà mẹ khác vì mình có ba con. Nối dõi tông đường là chuyện hiển nhiên, nhưng với tôi, sau khi trải qua nhiều sóng gió, tôi nhận thấy, vật chất không mang lại hạnh phúc cho con người, hạnh phúc phải tự bản thân cảm thấy mình hạnh phúc.

Nếu con trai được làm việc mà bản thân cảm thấy hài lòng, vui vẻ, tôi sẽ ủng hộ. Tôi vẫn nói với cậu cả, dù thành công hay thất bại thì con vẫn là con của mẹ. Nếu con thuộc giới tính thứ 3 thì con phải nỗ lực hơn nữa để trở thành người có ích cho xã hội. Hiện con rất ngoan, chưa có biểu hiện thích ai. Cậu cả rất giống mẹ về tính cách, hai mẹ con cũng rất hiểu nhau. Ý thức được mẹ là ai nên con rất thận trọng với các mối quan hệ, con sợ mắc sai lầm mẹ sẽ bị mang tiếng./.

Thu Hoài sinh năm 1976. Chị được biết đến là nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực làm đẹp, nhà hàng. Chị từng có khoảng thời gian dài sống, học tập và làm việc tại Đài Loan. Nữ doanh nhân kết hôn cùng một người đàn ông gốc Hoa từ khi còn rất trẻ. Sau khi ly hôn, Thu Hoài nhận nuôi cả ba đứa con.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Thu Hoài tự tin khoe dáng bên dàn “mỹ nam”
Hoa hậu Thu Hoài tự tin khoe dáng bên dàn “mỹ nam”

VOV.VN - Đến dự sự kiện khai trương công ty của một người em trai thân thiết, Hoa hậu Thu Hoài trông tươi tắn và trẻ trung hơn so với tuổi 38 của mình.

Hoa hậu Thu Hoài tự tin khoe dáng bên dàn “mỹ nam”

Hoa hậu Thu Hoài tự tin khoe dáng bên dàn “mỹ nam”

VOV.VN - Đến dự sự kiện khai trương công ty của một người em trai thân thiết, Hoa hậu Thu Hoài trông tươi tắn và trẻ trung hơn so với tuổi 38 của mình.

Hoa hậu Thu Hoài truyền cảm hứng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
Hoa hậu Thu Hoài truyền cảm hứng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

VOV.VN - Với chủ đề buổi trò chuyện là “Tự tin nắm bắt cơ hội”, hoa hậu Thu Hoài đã chia sẻ rất nhiều điều về những cơ hội trong đời mà cô đã trải qua.

Hoa hậu Thu Hoài truyền cảm hứng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hoa hậu Thu Hoài truyền cảm hứng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

VOV.VN - Với chủ đề buổi trò chuyện là “Tự tin nắm bắt cơ hội”, hoa hậu Thu Hoài đã chia sẻ rất nhiều điều về những cơ hội trong đời mà cô đã trải qua.

Thu Hoài làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu hoàn vũ Quý bà
Thu Hoài làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu hoàn vũ Quý bà

VOV.VN - Hoa hậu Thu Hoài đã chính thức trở thành Giám đốc Quốc gia cuộc thi này tại Việt Nam và có quyền chọn thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này.

Thu Hoài làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu hoàn vũ Quý bà

Thu Hoài làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu hoàn vũ Quý bà

VOV.VN - Hoa hậu Thu Hoài đã chính thức trở thành Giám đốc Quốc gia cuộc thi này tại Việt Nam và có quyền chọn thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này.

Hoa hậu Thu Hoài từ chối tham gia thi Mrs Universe 2014
Hoa hậu Thu Hoài từ chối tham gia thi Mrs Universe 2014

VOV.VN - Dù được mời tham gia thi Mrs Universe 2014 nhưng do vấn đề sức khỏe và không sắp xếp được thời gian nên Thu Hoài đã từ chối.

Hoa hậu Thu Hoài từ chối tham gia thi Mrs Universe 2014

Hoa hậu Thu Hoài từ chối tham gia thi Mrs Universe 2014

VOV.VN - Dù được mời tham gia thi Mrs Universe 2014 nhưng do vấn đề sức khỏe và không sắp xếp được thời gian nên Thu Hoài đã từ chối.