Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sáng  nay (19/5), Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2006-2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh Pháp luật TPHCM)

Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, thành phố xác định đào tạo nguồn nhân lực là 1 trong 7 chương trình đột phá. Vì vậy, cần sớm khảo sát để đánh giá về năng lực cán bộ qua đào tạo của chương trình, không thể bằng lòng với các con số đưa ra, mà cần hiệu quả thực chất từ sản phẩm đào tạo, các công trình, nghiên cứu hoặc những thành quả mà cán bộ làm được.

Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực chất lượng cao, mà cần đưa ra chương trình đào tạo tích cực, tìm kiếm đối tượng đào tạo cần đầu tư đúng, có sự kết nối nơi tiếp nhận để trẻ hóa đội ngũ cán bộ và các cơ chế mở để thu hút nhân tài về thành phố.

Theo ông Lê Tấn Tài, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 5, chương trình tạo nguồn cán bộ trẻ là cơ hội phát triển của cán bộ trẻ, vì vậy, cần phải có sự phấn đấu từ bản thân người cán bộ, không phải chờ đợi các chính sách của thành phố.

Ông Lê Tấn Tài nhấn mạnh, để thực hiện tốt chương trình này thì đòi hỏi cán bộ trẻ phải tự rèn luyện qua thực tiễn, đồng thời nâng cao trình độ học tập, năng lực công tác, phẩm chất chính trị. Cán bộ trẻ cần xem việc được giao nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực được phân công là một trong những kỹ năng thực tiễn cho công việc của mình; xem những trăn trở của nhân dân trăn trở cũng chính là nhiệm vụ của cán bộ trẻ.

Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.000 cán bộ có độ tuổi dưới 35 đang công tác tại các lĩnh vực, trong đó có hơn 560 cán bộ nữ, hơn 890 người là đảng viên; số cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sỹ chiếm 38,36%...

Chương trình đã đưa đi đào tạo hơn 580 học viên, trong đó tiến sỹ là 4,81%, còn lại là thạc sỹ. Việc lựa chọn ngành đào tạo căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố, chú trọng lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, đô thị, thương mại và các ngành khoa học – công nghệ mũi nhọn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ nhiệm cán bộ trẻ đúng quy trình, sao xã hội vẫn băn khoăn?
Bổ nhiệm cán bộ trẻ đúng quy trình, sao xã hội vẫn băn khoăn?

VOV.VN -Khẳng định trẻ hoá đội ngũ cán bộ là luồng gió mới, xu thế hay, nhưng theo đại biểu Quốc hội, việc đề bạt, bổ nhiệm phải “tâm phục, khẩu phục”.

Bổ nhiệm cán bộ trẻ đúng quy trình, sao xã hội vẫn băn khoăn?

Bổ nhiệm cán bộ trẻ đúng quy trình, sao xã hội vẫn băn khoăn?

VOV.VN -Khẳng định trẻ hoá đội ngũ cán bộ là luồng gió mới, xu thế hay, nhưng theo đại biểu Quốc hội, việc đề bạt, bổ nhiệm phải “tâm phục, khẩu phục”.

Đại biểu Quốc hội: 'Đừng nhìn vào lý lịch mà đánh giá cán bộ trẻ'
Đại biểu Quốc hội: 'Đừng nhìn vào lý lịch mà đánh giá cán bộ trẻ'

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề cán bộ trẻ cần nhìn nhận ở góc độ cần nhiều độ tuổi kế cận và quan trọng là phẩm chất, năng lực. 

Đại biểu Quốc hội: 'Đừng nhìn vào lý lịch mà đánh giá cán bộ trẻ'

Đại biểu Quốc hội: 'Đừng nhìn vào lý lịch mà đánh giá cán bộ trẻ'

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề cán bộ trẻ cần nhìn nhận ở góc độ cần nhiều độ tuổi kế cận và quan trọng là phẩm chất, năng lực. 

Hà Nội: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên
Hà Nội: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên

VOV.VN - Chỉ tiêu cán bộ trẻ đảm bảo 10% trở lên đòi hỏi đặc biệt thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết hy sinh vì thế hệ tương lai.

Hà Nội: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên

Hà Nội: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên

VOV.VN - Chỉ tiêu cán bộ trẻ đảm bảo 10% trở lên đòi hỏi đặc biệt thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết hy sinh vì thế hệ tương lai.

Kỳ vọng vào những cán bộ trẻ trong BCH Trung ương khóa XII
Kỳ vọng vào những cán bộ trẻ trong BCH Trung ương khóa XII

VOV.VN - Đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kỳ vọng vào những cán bộ trẻ trong BCH Trung ương khóa XII

Kỳ vọng vào những cán bộ trẻ trong BCH Trung ương khóa XII

VOV.VN - Đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Bí thư Đinh La Thăng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bí thư Đinh La Thăng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố do Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đinh La Thăng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Đinh La Thăng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố do Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình tuyển dụng cán bộ trẻ của LHQ tại Việt Nam
Chương trình tuyển dụng cán bộ trẻ của LHQ tại Việt Nam

VOV.VN -6 chuyên ngành được tuyển dụng bao gồm: kinh tế, nhân quyền, công nghệ thông tin, nhiếp ảnh, chính trị và sản xuất chương trình phát thanh.

Chương trình tuyển dụng cán bộ trẻ của LHQ tại Việt Nam

Chương trình tuyển dụng cán bộ trẻ của LHQ tại Việt Nam

VOV.VN -6 chuyên ngành được tuyển dụng bao gồm: kinh tế, nhân quyền, công nghệ thông tin, nhiếp ảnh, chính trị và sản xuất chương trình phát thanh.

Đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Tỷ lệ cán bộ trẻ vào cấp ủy thấp
Đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Tỷ lệ cán bộ trẻ vào cấp ủy thấp

VOV.VN - 18/21 đảng bộ trực thuộc Trung ương có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia cấp ủy không đạt tỷ lệ 10%.

Đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Tỷ lệ cán bộ trẻ vào cấp ủy thấp

Đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Tỷ lệ cán bộ trẻ vào cấp ủy thấp

VOV.VN - 18/21 đảng bộ trực thuộc Trung ương có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia cấp ủy không đạt tỷ lệ 10%.

Ông Đinh La Thăng hội kiến Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith
Ông Đinh La Thăng hội kiến Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith

VOV.VN - Đồng chí Đinh La Thăng tin tưởng, Thủ tướng Thoonglun Sisoulith, với tài năng của mình, sẽ đưa đất nước Lào ngày càng phát triển thịnh vượng.

Ông Đinh La Thăng hội kiến Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith

Ông Đinh La Thăng hội kiến Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith

VOV.VN - Đồng chí Đinh La Thăng tin tưởng, Thủ tướng Thoonglun Sisoulith, với tài năng của mình, sẽ đưa đất nước Lào ngày càng phát triển thịnh vượng.

Nông thôn mới cần cán bộ trẻ và có tri thức
Nông thôn mới cần cán bộ trẻ và có tri thức

Thực tế cho thấy, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở là vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay

Nông thôn mới cần cán bộ trẻ và có tri thức

Nông thôn mới cần cán bộ trẻ và có tri thức

Thực tế cho thấy, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở là vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay