Ảnh: Cách người Hà Nội chống chọi với cái nắng 40 độ

VOV.VN - Hà Nội bắt đầu bước vào đợt cao điểm nắng nóng, và người dân khi đi ra đường đều trang bị cho mình những cách chống chọi với nhiệt độ cao.

Từ đầu tháng 6, nền nhiệt Hà Nội bắt đầu tăng cao. Nắng nóng trên diện rộng ở nhiều nơi.
Theo dự báo thời tiết ngày 2/6, nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới 41 độ C vào lúc 15 và 16 giờ . Ghi nhận ở thời điểm từ 12h-14h, nhiệt độ ngoài trời ở Thủ đô xấp xỉ 39 - 40 độ.
Dân công sở khi ra ngoài ăn trưa phải mang theo ô chống nắng.
Người đi đường dừng đèn đỏ ở những bóng râm từ những hàng cây ven đường.
Trang phục kín mít từ đầu đến chân để chống sốc nhiệt khi ra ngoài trời trong thời gian dài.
Áo chống nóng, khẩu trang, kính râm... là những trang phục dễ thấy trên đường phố Hà Nội trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Người đi xe máy trang bị là thế, những người đi bộ cũng không ngoại lệ.
 
Những người hành nghề xe ôm nghỉ trưa dưới bóng cây râm mát...
...hoặc nghỉ chân ở gần nguồn nước.
Với người ngoại quốc họ vẫn vận trang phục thoáng mát nhưng trên tay luôn cầm bình nước. Ngược lại người Việt mặc trang phục kín từ trên xuống dưới.
Mẹ con người ngoại quốc này lại thích thú với đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Bạn trẻ này lại giải nhiệt bằng kem, một món ăn phổ biến ngày hè.

 
Nhân viên quán ăn che ô cho khách dù đoạn đường từ cửa hàng đến ô tô chỉ là vài bước chân.
Khuôn mặt đầy khó chịu khi ra ngoài không mang theo đồ chống nắng.
Giấc ngủ trưa bên hồ... một cách giảm nhiệt ngày hè của những người công nhân.
Cụ ông này lại chọn những bóng cây tán lá rộng để tranh thủ ngả lưng buổi trưa.

Tiếp nước liên tục là điều không thể thiếu khi ra ngoài đường trong thời tiết khắc nghiệt.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Đặc sản "bom nước” trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội
Ảnh: Đặc sản "bom nước” trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội

VOV.VN - Trên nóc những khu tập thể vài chục tuổi ở Hà Nội, hàng nghìn bồn nước inox gắn tạm bợ được mệnh danh là "bom nước" đe dọa an toàn người dân.

Ảnh: Đặc sản "bom nước” trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội

Ảnh: Đặc sản "bom nước” trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội

VOV.VN - Trên nóc những khu tập thể vài chục tuổi ở Hà Nội, hàng nghìn bồn nước inox gắn tạm bợ được mệnh danh là "bom nước" đe dọa an toàn người dân.

Cận cảnh: Người Hà Nội trồng rau trên mặt ta-luy con đường 6.000 tỷ
Cận cảnh: Người Hà Nội trồng rau trên mặt ta-luy con đường 6.000 tỷ

VOV.VN - Mỗi lỗ vuông trên mặt ta-luy kiểu tổ ong dọc đường Bưởi được người dân Hà Nội tận dụng thành vườn rau xanh đẹp mắt

Cận cảnh: Người Hà Nội trồng rau trên mặt ta-luy con đường 6.000 tỷ

Cận cảnh: Người Hà Nội trồng rau trên mặt ta-luy con đường 6.000 tỷ

VOV.VN - Mỗi lỗ vuông trên mặt ta-luy kiểu tổ ong dọc đường Bưởi được người dân Hà Nội tận dụng thành vườn rau xanh đẹp mắt