Đón Giao thừa với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

VOV.VN - Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa giây phút thiêng liêng của năm mới sẽ tới. Cùng với đồng bào cả nước, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc cũng đang háo hức đón chào năm mới

Sắc xuân dường như đang tràn ngập trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Dù đón Tết xa gia đình, người thân, nhưng tình cảm và sự quan tâm từ đất liền luôn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa luôn vững vàng trước gian khó, vừa vui xuân mới vừa chắc tay súng bảo vệ biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong những giây phút chờ đợi chuẩn bị đón giao thừa năm nay, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị một cái Tết mang đầy đủ hương vị quê nhà và thắm đượm tình cảm của đồng bào cả nước. Theo Trung úy Vũ Xuân Tới, Chính trị viên đảo Đá Thị, bên cạnh những mặt hàng bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội là những món quà Tết thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và bà con từ đất liền. Đặc biệt đó là những chậu mai vàng, cây quất và hoa các loại làm cho xuân trên đảo cũng đầy đủ hương sắc.

Trung úy Vũ Xuân Tới chia sẻ: “Năm nay cán bộ chiến sĩ trên đảo rất phấn khởi được bà con từ đất liền gửi tặng rất nhiều mai, quất nên không khí xuân trên đảo rực rỡ hơn. Tiêu chuẩn chế độ của Bộ Quốc phòng, các cấp đối với đời sống của anh em được đảm bảo đầy đủ”.

Chiến sĩ đảo Nam Yết chuẩn bị mâm ngũ quả, bánh chưng trên bàn thờ Tổ quốc (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đón Tết ngoài đảo xa, dù rất nhớ gia đình, người thân song cán bộ, chiến sĩ nơi đây được tham gia rất nhiều hoạt động vui xuân hấp dẫn và được hòa vào không khí ấm cúng, thắm tình đồng chí đồng đội. Trong thời khắc giao thừa đang đến gần, Thượng úy Vũ Bá Thiện, Phân đội trưởng phân đội 1, Cụm chiến đấu 1, đảo Nam Yết  cũng như cán bộ, chiến sĩ trên đảo đang tập trung quây quần bên nhau chia sẻ tâm tư tình cảm. 

Thượng úy Vũ Bá Thiện cho biết: “Đây là năm thứ hai tôi đón Tết trên đảo. Niềm vinh dự, tự hào được nhận nhiệm vụ, bên cạnh đó cùng với anh em trong đơn vị tổ chức nhiều chương trình đón xuân vui vẻ. Vui xuân nhưng chúng tôi không quên nhiệm vụ trực canh gác thường xuyên giữa các ca trực trong đêm, thay phiên nhau bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực của đơn vị. Thay mặt anh em trong đơn vị, tôi muốn gửi lời chúc tất cả mọi người gia đình, bố mẹ, anh chị em, các cháu, người thân trong nhà sức khỏe. Ở ngoài đảo bọn con vẫn khỏe, yên tâm bảo vệ Tổ quốc”.

Còn tại nhà chỉ huy Cụm chiến đấu 2, Trung sỹ Nguyễn Nhật Tâm, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 12 ly 7, phân đội 2, Cụm chiến đấu 2 cũng như đồng đội của mình đang tranh thủ gọi điện hỏi thăm gia đình qua máy homephone. Rất xúc động trước sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị khi được gọi điện về gia đình, Trung sỹ Nguyễn Nhật Tâm cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Tâm chia sẻ: “Ngày Tết là thời điểm mọi người đều muốn trở về nhà. Trách nhiệm và niềm tự hào của người lính, chúng tôi ở lại bảo vệ quê hương. Dù có khó khăn, xa gia đình cũng phải cố gắng. Đón năm mới, con chúc gia đình an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào”.

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa chúng ta đón giây phút thiêng liêng của năm mới. Cùng với đồng bào cả nước, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đang rất phấn khởi đón chào năm mới và vững tin canh giữ biển trời Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ trên cụm đảo Hòn Chuối
Thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ trên cụm đảo Hòn Chuối

VOV.VN - Ngày thứ 4 trong hành trình thăm các đảo ở phía Tây Nam Tổ quốc, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và các tỉnh Nam bộ đã đến thăm cụm đảo Hòn Chuối

Thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ trên cụm đảo Hòn Chuối

Thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ trên cụm đảo Hòn Chuối

VOV.VN - Ngày thứ 4 trong hành trình thăm các đảo ở phía Tây Nam Tổ quốc, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và các tỉnh Nam bộ đã đến thăm cụm đảo Hòn Chuối

Thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Nam Du
Thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Nam Du

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các địa phương đã tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ chiến sĩ, thầy cô giáo và các học sinh trên đảo.

Thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Nam Du

Thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Nam Du

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các địa phương đã tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ chiến sĩ, thầy cô giáo và các học sinh trên đảo.

Lời thề dưới cờ Tổ quốc ở Trường Sa
Lời thề dưới cờ Tổ quốc ở Trường Sa

VOV.VN - Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ được tổ chức hàng tháng tại đảo Trường Sa. 10 lời thề danh dự của quân nhân được hô vang dõng dạc và trang nghiêm.

Lời thề dưới cờ Tổ quốc ở Trường Sa

Lời thề dưới cờ Tổ quốc ở Trường Sa

VOV.VN - Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ được tổ chức hàng tháng tại đảo Trường Sa. 10 lời thề danh dự của quân nhân được hô vang dõng dạc và trang nghiêm.

Quân khu 9 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tây Nam
Quân khu 9 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tây Nam

VOV.VN - Năm nay, Quân khu tổ chức thăm, chúc Tết các đơn vị sớm hơn mọi năm gần 10 ngày.

Quân khu 9 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tây Nam

Quân khu 9 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tây Nam

VOV.VN - Năm nay, Quân khu tổ chức thăm, chúc Tết các đơn vị sớm hơn mọi năm gần 10 ngày.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dân xã đảo Tiên Hải, Kiên Giang
Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dân xã đảo Tiên Hải, Kiên Giang

VOV.VN -Đoàn đến thăm UBND xã Tiên Hải, Trạm Rada 625 - vùng 5 Hải quân và Đồn biên phòng Tiên Hải, thuộc  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. 

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dân xã đảo Tiên Hải, Kiên Giang

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dân xã đảo Tiên Hải, Kiên Giang

VOV.VN -Đoàn đến thăm UBND xã Tiên Hải, Trạm Rada 625 - vùng 5 Hải quân và Đồn biên phòng Tiên Hải, thuộc  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.