HĐBA sẽ làm gì sau cáo buộc chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học?

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang thảo luận một nghị quyết nhằm áp đặt trách nhiệm giải trình sau cáo buộc chính phủ Syria sử dụng chất độc hóa học.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang thảo luận một nghị quyết nhằm áp đặt trách nhiệm giải trình sau khi có báo cáo cáo buộc chính phủ Syria sử dụng chất độc hóa học Sarin trong vụ tấn công làm hàng chục người thiệt mạng hồi tháng 4 năm nay. 

Các chuyên gia lấy mẫu vật phẩm tìm manh mối việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Ảnh minh họa: AP.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft cho biết đây là lần thứ tư Cơ chế điều tra chung của Tổ chức không phổ biến vũ khí hạt nhân và Liên Hợp Quốc xác nhận chính phủ Syria chịu trách nhiệm cho việc sử dụng khí độc trong các vụ tấn công. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang tìm hiểu và đưa ra các biện pháp công bằng. 

Ông Rycroft nhấn mạnh: “Hôm qua Cơ chế điều tra chung đã xác định và chúng tôi bắt đầu xem xét. Tôi hy vọng Nga sẽ tham gia vào nỗ lực này. Nga và các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải hành động theo tuyên bố khẳng định các biện pháp sẽ được đưa ra nếu phát hiện ra bất cứ ai sử dụng vũ khí hóa học tại Syria”.

Theo báo cáo gửi tới Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công tại thị trấn Khan Sheikhoun vào tháng 4 vừa qua. Báo cáo của Cơ chế điều tra chung cũng tuyên bố IS sử dụng khí độc hóa học tại thị trấn Umm Hawas vào ngày 15 và 16/9/2016.

Cơ chế điều tra chung được thành lập năm 2015, nhưng không nhận được sự thống nhất của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhiệm vụ của cơ quan này dự kiến hết hạn vào giữa tháng 11 tới. Nga trong tuần này cũng bỏ phiếu phủ quyết một đề xuất gia hạn nhiệm vụ của tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh
Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh

VOV.VN - Trong chiến tranh Iran-Iraq, phía Iraq sử dụng vũ khí hóa học với sự hỗ trợ của Mỹ. Nay Iran yêu cầu Mỹ bồi thường cho các nạn nhân vũ khí hóa học.

Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh

Iran yêu cầu Mỹ bồi thường nạn nhân vũ khí hóa học trong chiến tranh

VOV.VN - Trong chiến tranh Iran-Iraq, phía Iraq sử dụng vũ khí hóa học với sự hỗ trợ của Mỹ. Nay Iran yêu cầu Mỹ bồi thường cho các nạn nhân vũ khí hóa học.

Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria
Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 24/10 đã bỏ phiếu phủ quyết kéo dài sứ mệnh điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 24/10 đã bỏ phiếu phủ quyết kéo dài sứ mệnh điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học
Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện các cam kết của mình về việc tiêu hủy vũ khí hóa học khi Washington đã 3 lần dời thời hạn tiêu hủy những vũ khí này.

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết tiêu hủy vũ khí hóa học

Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện các cam kết của mình về việc tiêu hủy vũ khí hóa học khi Washington đã 3 lần dời thời hạn tiêu hủy những vũ khí này.

Hai kiện hàng Triều Tiên gửi tới cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn
Hai kiện hàng Triều Tiên gửi tới cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn

VOV.VN - Hai kiện hàng mà Triều Tiên gửi tới cơ quan phụ trách chương trình vũ khí hóa học Syria đã bị chặn.

Hai kiện hàng Triều Tiên gửi tới cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn

Hai kiện hàng Triều Tiên gửi tới cơ quan vũ khí hóa học Syria bị chặn

VOV.VN - Hai kiện hàng mà Triều Tiên gửi tới cơ quan phụ trách chương trình vũ khí hóa học Syria đã bị chặn.

Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học
Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Triều Tiên.

Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Triều Tiên.