Súng và nước mắt trong lễ tưởng niệm nạn nhân vụ đụng độ ở Virginia

VOV.VN - VOV.VN – Lễ tưởng niệm nạn nhân duy nhất chết vì đụng độ ở Charlottesville, Virginia, Mỹ, cuối tuần trước đã được tổ chức hôm qua (16/8).

Mẹ của Heather Heyer, 32 tuổi, nạn nhân duy nhất thiệt mạng khi một người đàn ông lái xe đâm vào những người biểu tình chống phản đối cuộc tuần hành mang tính phân biệt chủng tộc của những người da trắng theo chủ nghĩa dân túy ở Charlottesville, Virginia, ngày 12/8 vừa qua, phát biểu tại lễ tưởng niệm dành cho con gái ở Nhà hát Paramount.
Ngoài Heather ra còn có 19 người bị thương và 2 cảnh sát thiệt mạng khi bay tuần tra khu xảy ra đụng độ.
Cha của Heather không nén được xúc động sau bài phát biểu tại lễ tưởng niệm con gái.
Tham dự buổi tưởng niệm không chỉ có người thân, bạn bè của Heather…
… mà còn có những nạn nhân bị thương vì vụ đụng độ ở Virginia.
Tại nơi xảy ra đụng độ, nhiều người đã đến để lại những lời chia buồn.
Một người đàn ông (giữa) ngồi sau Thống đốc bang Virginia Terry McAulife (trái) vài hàng ghế đang yêu cầu một người tham dự tưởng niệm đứng trên ban công nhà hát phải giữ trật tự vì người này hò hét cuối buổi lễ.
Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí vẫn căng thẳng khi nhiều người mang theo gậy và khiên để tự vệ, đề phòng trường hợp phe cánh hữu biểu tình ngay tại lễ tưởng niệm Heather.
Nhiều người thậm chí mang theo cả súng để tự vệ.
Đồng nghiệp của Heather đến chia buồn cùng gia đình.
Rất nhiều người mặc màu tím đến tham dự lễ tưởng niệm Heather.
Không rõ thông điệp màu tím tại buổi lễ này là gì song ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton khi thừa nhận thua cuộc và cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama khi chuyển giao Nhà Trắng cho gia đình Trump đều mặc màu tím bởi bên cạnh vẻ đượm buồn thì đây là màu thể hiện sự hòa hợp giữa xanh và đỏ (2 màu biểu trưng cho 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ).
Một nghệ sỹ vẽ bức tranh tường chân dung Heather để tưởng nhớ cô gái trẻ năng nổ hoạt động xã hội và chính trị này.
Lực lượng thực thi pháp luật cũng đặc biệt chú ý an ninh cho buổi lễ này.
Thống đốc bang Virginia Terry McAulife (thứ hai từ phải sang) cũng tham dự buổi lễ.
Dưới chân bức tượng Robert E. Lee, tâm điểm đụng độ ở Charlottesville, là tấm biển kêu gọi đổi tiên công viên cây xanh quanh đây thành công viên Heather Heyer./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ ở Virginia (Mỹ): 24h máu lửa giận dữ nhấn chìm Charlottesville
Đụng độ ở Virginia (Mỹ): 24h máu lửa giận dữ nhấn chìm Charlottesville

VOV.VN - Đụng độ đẫm máu ở Charlottesville, bang Virginia, gióng lên hồi chuông báo động về phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Đụng độ ở Virginia (Mỹ): 24h máu lửa giận dữ nhấn chìm Charlottesville

Đụng độ ở Virginia (Mỹ): 24h máu lửa giận dữ nhấn chìm Charlottesville

VOV.VN - Đụng độ đẫm máu ở Charlottesville, bang Virginia, gióng lên hồi chuông báo động về phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Vì sao 1 bức tượng có thể thổi bùng đụng độ ở Virginia?
Vì sao 1 bức tượng có thể thổi bùng đụng độ ở Virginia?

VOV.VN - Cuộc tuần hành phản đối việc di rời bức tượng Tướng Robert E. Lee đã dẫn tới đụng độ đẫm máu ở Virginia ngày 12/8 làm chao đảo nước Mỹ.

Vì sao 1 bức tượng có thể thổi bùng đụng độ ở Virginia?

Vì sao 1 bức tượng có thể thổi bùng đụng độ ở Virginia?

VOV.VN - Cuộc tuần hành phản đối việc di rời bức tượng Tướng Robert E. Lee đã dẫn tới đụng độ đẫm máu ở Virginia ngày 12/8 làm chao đảo nước Mỹ.