Thế giới 24h: Nhật Bản công bố Sách Trắng chỉ trích Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 2/8 Nhật Bản công bố Sách Trắng với nội dung chỉ trích Trung Quốc ở Biển Đông. Lập tức Hàn Quốc lên án tuyên bố của Nhật trong tài liệu này.

1. Ngày 2/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chính thức công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2016, trong đó có nội dung phê phán Trung Quốc về Biển Đông.

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản.

Sách Trắng Quốc phòng 2016 có 484 trang chia làm 3 phần: Môi trường an ninh thế giới bao gồm Nhật Bản; Chính sách an ninh quốc phòng của Nhật Bản và đồng minh Nhật-Mỹ; Nỗ lực để bảo vệ sinh mệnh, tài sản nhân dân và lãnh thổ, lãnh hải, không phận Nhật Bản.

Trong các Chương, Mục của Sách Trắng có nhiều trang, phần đề cập tới hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông. Sách tiếp tục phê phán hành động đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông, nêu rõ thời gian nào xây đường băng, bồi đắp đảo tại Biển Đông.

Liên quan tới việc Trung Quốc không thừa nhận phán quyết của Tòa Trọng tài liên quan tới việc Philippines kiện Trung Quốc về “đường chín đoạn”, Sách Trắng viết: “Dựa trên quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, phán quyết do Tòa [trọng tài thường trực ở La Hay (PCA)] đưa ra là quyết định cuối cùng, phân xử các nước đương sự có tranh chấp theo pháp luật, do vậy, bên đương sự nhất thiết phải thực hiện theo phán quyết của Tòa án”.

2. Hôm qua (1/8), Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố các hoạt động của Quốc hội nước này đang do phe đối lập kiểm soát là “không có hiệu lực” cho đến khi 3 nhà lập pháp đối lập bị cấm, rút khỏi Quốc hội.

Đây là diễn biến mới nhất trong bối cảnh xung đột quyền lực và khủng hoảng tại quốc gia này.

Đầu năm nay, Tòa án Tối cao đã đình chỉ tư cách của 3 nhà lập pháp đối lập này vì bị nghi ngờ gian lận và mua phiếu bầu. Tuy nhiên, đến ngày 28/7 vừa qua, Quốc hội đã bỏ phiếu chấp thuận 3 nghị sĩ đến từ bang Amazonas, ở miền Nam Venezuela này.

Với việc chấp thuận 3 nghị sĩ này, phe đối lập Venezuela có tổng cộng 112 ghế, chiếm đa số 2/3 trong Quốc hội 167 ghế, đồng nghĩa với quyền lực gia tăng.

3. Cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai quốc gia Philippines hôm 1/8 cho biết, gần 9.000 người đã phải đi sơ tán khi cơn bão nhiệt đới Nida quét qua nước này. Một số trường học ở 10 tỉnh phía Bắc Philippines đã phải đóng cửa. Kể từ cuối tuần qua, khoảng 40 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy do thời tiết xấu. 

4. Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 1/8 lên tiếng chỉ trích cách đưa tin của kênh CNN và cho rằng kênh này là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”.

Theo Yahoo News, tỷ phú Mỹ nhấn mạnh: “Hãy nhìn vào kênh CNN. Người ta gọi đó là Clinton News Network (tạm dịch Kênh Tin tức của riêng bà Clinton). Cả ngày kênh này chỉ ra rả “Trump. Trump”. Cả ngày chỉ “Trump. Trump. Trump”.

“Đó quả là một điều tệ hại, tôi chỉ muốn mang lại việc làm cho các bạn. Tôi chỉ muốn mang lại sự an toàn cho các bạn bởi chúng ta vẫn chưa thực sự được an toàn”, ông Trump nói.

“CNN sẽ sớm trở thành cái tên thiếu tin cậy nhất trong mảng tin tức nếu như họ chỉ làm tin đặt hàng từ bà Hillary Clinton. Những người dẫn chương trình của CNN không hề đề cập gì đến những điều mà người dân Mỹ quan ngại hàng ngày như: Tình trạng tội phạm gia tăng, trẻ em không được đến trường và người lao động không có việc làm”, ông Trump nói.

5. Hãng tin AP ngày 2/8 đưa tin, Indonesia sẽ kỷ niệm 71 năm ngày độc lập (17/8/1945 – 17/8/2016) sắp tới bằng cách đánh chìm 71 tàu cá nước ngoài bị bắt giữ vì cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của nước này.

Tàu cá nước ngoài bị Indonesia đánh chìm. (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti ngày 1/8 cho biết, các tàu cá của Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á vi phạm pháp luật nước sở tại sẽ bị đánh chìm đồng thời tại nhiều địa điểm đúng vào dịp quốc khánh Indonesia.

Indonesia cho rằng 71 tàu này đã đánh bắt cá trái phép tại vùng biển nước mình. Nhiều tàu trong số này bị bắt giữ ngoài khơi quần đảo Natuna ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika
Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa ấp 3 triệu con muỗi, bơm vi khuẩn vào muỗi và thả chúng vào tự nhiên để ức chế các dịch sốt xuất huyết và Zika.

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa ấp 3 triệu con muỗi, bơm vi khuẩn vào muỗi và thả chúng vào tự nhiên để ức chế các dịch sốt xuất huyết và Zika.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cứu vãn mối quan hệ đồng minh có nguy cơ đổ vỡ
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cứu vãn mối quan hệ đồng minh có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Phía Mỹ đang có những động thái làm dịu quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành vừa qua ở nước này.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cứu vãn mối quan hệ đồng minh có nguy cơ đổ vỡ

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cứu vãn mối quan hệ đồng minh có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Phía Mỹ đang có những động thái làm dịu quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành vừa qua ở nước này.

Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống
Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống

VOV.VN - Phe đối lập Venezuela tuyên bố đã thu thập đủ chữ ký của cử tri đòi trưng cầu dân ý về việc phế truất đương kim Tổng thống nước này.

Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống

Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống

VOV.VN - Phe đối lập Venezuela tuyên bố đã thu thập đủ chữ ký của cử tri đòi trưng cầu dân ý về việc phế truất đương kim Tổng thống nước này.

Brazil sẵn sàng đối mặt với các vụ tấn công khủng bố
Brazil sẵn sàng đối mặt với các vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Brazil Alexandre de Moraes hôm 1/8 khẳng định, Brazil hiện sẵn sàng đối phó với bất kỳ vụ tấn công khủng bố nào có thể xảy ra.

Brazil sẵn sàng đối mặt với các vụ tấn công khủng bố

Brazil sẵn sàng đối mặt với các vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Brazil Alexandre de Moraes hôm 1/8 khẳng định, Brazil hiện sẵn sàng đối phó với bất kỳ vụ tấn công khủng bố nào có thể xảy ra.

Indonesia đánh chìm 71 tàu cá nước ngoài nhân 71 năm Quốc khánh
Indonesia đánh chìm 71 tàu cá nước ngoài nhân 71 năm Quốc khánh

VOV.VN - Các tàu cá nước ngoài bị Indonesia bắt giữ sẽ bị đánh chìm đồng thời tại nhiều địa điểm đúng vào dịp quốc khánh nước này.

Indonesia đánh chìm 71 tàu cá nước ngoài nhân 71 năm Quốc khánh

Indonesia đánh chìm 71 tàu cá nước ngoài nhân 71 năm Quốc khánh

VOV.VN - Các tàu cá nước ngoài bị Indonesia bắt giữ sẽ bị đánh chìm đồng thời tại nhiều địa điểm đúng vào dịp quốc khánh nước này.