LHQ cách chức tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan bị cách chức vì lực lượng do ông quản lý hoạt động không hiệu quả.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua (2/11) đã cách chức Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Tướng Johnson Mogoa Kimani Ondieki, người Kenya.

Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Tướng Johnson Mogoa Kimani Ondieki đã bị cách chức. (Ảnh: Nation)

Động thái này được đưa sau khi có các cáo buộc của nhiều nhân viên cứu trợ nhân đạo cho rằng, lính mũ nồi xanh không phản ứng khi quân chính phủ Nam Sudan và phe nổi dậy xảy ra đụng độ, trong đó có cả vụ tấn công một cơ sở cứu trợ quốc tế tại thủ đô Juba của Nam Sudan.

Kết quả điều tra độc lập đặc biệt do Liên Hợp Quốc tiến hành về vụ đụng độ xảy ra từ ngày 8/7 đến ngày 11/7 cho thấy, ít nhất 73 người đã bị sát hại, trong đó có hơn 20 người chạy loạn tìm đến sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc. Hai binh sĩ gìn giữ hòa bình và một phóng viên địa phương bị thiệt mạng. Ngoài ra, nhiều nhân viên cứu trợ bị hãm hiếp.

Trong số những mục tiêu tấn công tại Nam Sudan có một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và trại Terrain ở gần đó. Lực lượng mũ nồi xanh tại Nam Sudan đã phản ứng với vụ tấn công không hiệu quả.

Hiện Liên Hợp Quốc đang triển khai 16.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNICEF báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính tại Nam Sudan
UNICEF báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính tại Nam Sudan

VOV.VN -Quĩ nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) vừa báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính gia tăng tại Nam Sudan.

UNICEF báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính tại Nam Sudan

UNICEF báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính tại Nam Sudan

VOV.VN -Quĩ nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) vừa báo động tình trạng trẻ em bị buộc phải đi lính gia tăng tại Nam Sudan.

Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ
Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, cả chính phủ và các nhóm vũ trang đối lập Nam Sudan đều sử dụng trẻ em làm binh sĩ sau khi bạo lực bùng phát trở lại.

Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ

Liên Hợp Quốc tố Chính phủ Nam Sudan tuyển trẻ em làm binh sỹ

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, cả chính phủ và các nhóm vũ trang đối lập Nam Sudan đều sử dụng trẻ em làm binh sĩ sau khi bạo lực bùng phát trở lại.

Xả súng vào xe khách tại Nam Sudan, 9 người chết
Xả súng vào xe khách tại Nam Sudan, 9 người chết

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, 7 hành khách trên xe đã chết tại chỗ và hai người khác trên tại bệnh viện sau vụ tấn công. 

Xả súng vào xe khách tại Nam Sudan, 9 người chết

Xả súng vào xe khách tại Nam Sudan, 9 người chết

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, 7 hành khách trên xe đã chết tại chỗ và hai người khác trên tại bệnh viện sau vụ tấn công. 

Phiến quân phục kích sát hại dã man 21 dân thường Nam Sudan
Phiến quân phục kích sát hại dã man 21 dân thường Nam Sudan

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra cuối tuần trước trên tuyến đường cao tốc nối giữa thủ đô Juba và thành phố Yei, Nam Sudan.

Phiến quân phục kích sát hại dã man 21 dân thường Nam Sudan

Phiến quân phục kích sát hại dã man 21 dân thường Nam Sudan

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra cuối tuần trước trên tuyến đường cao tốc nối giữa thủ đô Juba và thành phố Yei, Nam Sudan.

Pháp muốn điều tra cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học
Pháp muốn điều tra cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho rằng, cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học là đáng lo ngại và cần phải được điều tra.

Pháp muốn điều tra cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học

Pháp muốn điều tra cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho rằng, cáo buộc Chính phủ Sudan sử dụng vũ khí hóa học là đáng lo ngại và cần phải được điều tra.