Chùm ảnh: Giới trẻ Trung Quốc và trào lưu ảnh đám cưới siêu xa xỉ

VOV.VN - Với suy nghĩ đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời, nhiều thanh niên Trung Quốc sẵn sàng chi rất nhiều tiền được có được một bộ ảnh cưới ấn tượng.

Đối với những bạn trẻ có điều kiện, việc chi hàng chục nghìn USD chỉ để có mặt tại thủ đô của các nước châu Âu như London, Paris hay các "thiên đường" nghỉ dưỡng như Bali hay Santorini chụp ảnh cưới là điều hết sức bình thường.
Theo lời anh Da Song, 28 tuổi, đã từng chi tiền chụp ảnh cưới tại London, chỉ riêng chi phí cho gói chụp ảnh đã tốn của anh tới 1.300USD và có hẳn một công ty chuyên phục vụ các cặp đôi Trung Quốc muốn lưu lại khoảnh khắc "trăm năm mới có một lần này".
Chính vì thế, không khó hiểu khi số liệu thống kê của hãng IBIS World, trong năm 2016, các cặp đôi Trung Quốc chi tới 24,6 tỷ USD cho đám cưới của mình, 1/4 trong số này là dành cho tiền chụp ảnh cưới.
Ngay ở trong nước, các cặp đôi Trung Quốc cũng không ngần ngại "đổ" tiền chi cho việc chụp ảnh theo xu hướng hết sức đắt đỏ.
Nắm bắt được xu hướng này, nhiều studio chụp ảnh cưới lớn tại Trung Quốc được trang hoàng lộng lẫy theo nhiều phong cách khác nhau, từ Hoàng gia Pháp ở thế kỷ 17, đến một ngôi làng đậm chất Hy Lạp hoặc thậm chí là cả một cung điện sang trọng kiểu truyền thống Trung Quốc.
Golden Ladies- một trong những studio chụp ảnh cưới hàng đầu Bắc Kinh cho biết, mỗi ngày họ có thể phục vụ nhu cầu chụp ảnh cưới cho 75 cặp đôi.
Các cặp đôi sẽ được phục vụ hết sức tận tình, chu đáo cho đến khi họ có được những bức ảnh ưng ý nhất.

Studio này thậm chí còn chuẩn bị hàng loạt các bộ vest với nhiều phong cách và màu sắc khác nhau cho chú rể.

Mỗi cặp đôi đến chụp tại đây sẽ lần lượt được chụp tại những khu vực khác nhau với phục trang và bối cảnh hết sức đa dạng.
Các nhân viên làm việc ở đây luôn thể hiện sự chu đáo, quan tâm với khách hàng nhưng họ vẫn phải đảm bảo lịch trình hoạt động do số lượng khách quá lớn.
Trong khi nhiều cặp đôi chỉ đòi hỏi quang cảnh chụp sang trọng và lộng lẫy đúng như truyền thống của phương Tây hoặc Trung Quốc...
... thì lại có những cặp đôi muốn "phá cách" bằng cách chụp ảnh cưới dưới nước.
Studio Golden Ladies cho biết họ sẵn sàng phục vụ bất kỳ sở thích nào của các cặp đôi miễn là họ chấp nhận chi trả tiền thỏa đáng.
Trong khi đó, cô Chen Xueling- một trong rất nhiều cô dâu chụp ảnh tại studio Golden Ladies- cho biết, số tiền chi cho ảnh cưới dù rất lớn nhưng "cũng rất đáng": "Điều này giúp chúng tôi lưu giữ được những khoảnh khắc đáng nhớ trong tương lai. Chúng tôi sẽ trình chiếu những bức ảnh này trong đám cưới của chúng tôi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: 4.000 cặp uyên ương từ 64 nước làm đám cưới tập thể ở Hàn Quốc
Ảnh: 4.000 cặp uyên ương từ 64 nước làm đám cưới tập thể ở Hàn Quốc

VOV.VN - 4.000 cặp đôi đến từ 64 quốc gia đã cùng nhau tham gia lễ kết hôn tập thể quy mô lớn ở Hàn Quốc.

Ảnh: 4.000 cặp uyên ương từ 64 nước làm đám cưới tập thể ở Hàn Quốc

Ảnh: 4.000 cặp uyên ương từ 64 nước làm đám cưới tập thể ở Hàn Quốc

VOV.VN - 4.000 cặp đôi đến từ 64 quốc gia đã cùng nhau tham gia lễ kết hôn tập thể quy mô lớn ở Hàn Quốc.

Tiểu hoàng tử và công chúa nước Anh 'làm rộn ràng' đám cưới dì ruột
Tiểu hoàng tử và công chúa nước Anh 'làm rộn ràng' đám cưới dì ruột

Hoàng tử George và công chúa Charlotte của nước Anh đến dự đám cưới của em gái Công nương Kate, và thu hút hoàn toàn sự chú ý từ các phóng viên.

Tiểu hoàng tử và công chúa nước Anh 'làm rộn ràng' đám cưới dì ruột

Tiểu hoàng tử và công chúa nước Anh 'làm rộn ràng' đám cưới dì ruột

Hoàng tử George và công chúa Charlotte của nước Anh đến dự đám cưới của em gái Công nương Kate, và thu hút hoàn toàn sự chú ý từ các phóng viên.