Việt Nam trong tuần: Dư luận rúng động về các vụ ấu dâm

VOV.VN -Trong tuần qua, trên cả nước có nhiều sự kiện nổi bật, trong đó hàng loạt vụ ấu dâm bị phát hiện gây rúng động dư luận.

Dư luận bức xúc về các vụ ấu dâm

Trong tuần qua, nhiều vụ ấu dâm bị phanh phui khiến dư luận bức xúc. Trong đó, liên quan đến vụ một bé gái 7 tuổi tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nghi bị xâm hại tình dục ngay trong trường học gây xôn xao dư luận, phụ huynh cháu bé đã cầu cứu nhiều nơi.

Trong khi đó, tại Hà Nội, phụ huynh của bé gái 8 tuổi bị xâm hại không kiềm nổi nỗi xót xa, lẫn tức giận khi kể: “Cháu gào thét các kiểu nhưng nó không buông tha con tôi ra”. Trước chia sẻ của chị, Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em Đặng Hoa Nam gọi chị là "người mẹ dũng cảm nhất" vì đã mạnh dạn tố cáo. 

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi tố bị cán bộ ngân hàng xâm hại nhiều lần ở phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), tối 13/3, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "dâm ô trẻ em" theo Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Cũng về tội ấu dâm, ngày 15/3, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra thông báo kết luận chỉ đạo của ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKS Nhân dân Tối cao, đối với vụ án Dâm ô đối với trẻ em xảy ra tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về vấn đề xâm hại trẻ em, tuần qua, trên nhiều diễn đàn, giới chuyên gia, luật sư lên tiếng phân tích những nguyên nhân dẫn đến trẻ bị xâm hại, biểu hiện bị xâm hại, cách phòng tránh, quy định của pháp luật đối với việc xử lý tội ấu dâm, đề xuất cách xử lý kẻ xâm hại trẻ em....

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan đề xuất, tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường giáo dục, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp giúp trẻ em, học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh bị xâm hại

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Trong tuần qua, sáng 14/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016.

Theo PCI 2016, TP. Đà Nẵng năm thứ tư liên tiếp trụ vững vị trí đầu bảng với số điểm 70, đánh dấu lần thứ 7 thành phố này dẫn đầu cả nước kể từ khi chỉ số PCI được công bố. Năm nay, Quảng Ninh (65,60 điểm) đứng thứ 2, là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của tỉnh này. Đồng Tháp (64,96 điểm) đứng thứ 3, lần thứ 9 tỉnh này trong tốp 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành cao nhất. Bình Dương (63,57 điểm) và Vĩnh Long (62,76 điểm) trở lại ấn tượng trong nhóm những tỉnh, thành có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cùng với Lào Cai (63,49 điểm).

Vấn đề đặt ra là: Liệu cải thiện PCI có giúp địa phương tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế hay không? Trong báo cáo PCI 2016, nhóm nghiên cứu cho biết có bằng chứng thống kê rõ ràng về mối quan hệ chặt chẽ giữa các nỗ lực cải thiện chất lượng điều  hành và sự phát triển của khu vực tư nhân. Các nhà đầu tư ban đầu tạo ra các cơ hội và thị trường, đến lượt nó, những cơ hội và thị trường này lại tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới hình thành. 

Thủ tướng: “Xâm thực” gạo của các nước vào Việt Nam mới đáng sợ

Một sự kiện cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của xã hội trong tuần qua là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của ngành nông nghiệp khi sáng 15/3, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Thủ tướng chủ trì Hội nghị Giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tại hội nghị này, Thủ tướng cho rằng, hiệu quả trồng lúa còn thấp, kể cả sản xuất 3 vụ một năm thì lãi gộp cao nhất cũng chưa đến 30 triệu đồng/ha. Ngay vựa lúa lớn nhất cả nước như đồng bằng sông Cửu Long, người nông dân cũng vẫn chỉ lấy công làm lãi.  

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ: Mình đang nói xâm thực mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng xâm thực gạo của các nước vào Việt Nam mới đáng sợ. Điển hình là gạo của chúng ta đã thua gạo Campuchia. Campuchia đã có vị thế xuất khẩu gạo bằng một chiến lược thông minh giữa gạo thương hiệu và gạo chất lượng. Thương hiệu và chất lượng là vấn đề đặt ra của hội nghị này. "Tôi xin nhắc lại, một số thương hiệu và chất lượng gạo của một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đã vào bữa ăn của người Việt Nam chúng ta" - Thủ tướng nhận mạnh.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2017

Tiếp nối thành công của Hội Báo toàn quốc 2016, trong tuần qua, sáng 17/3, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khai mạc Hội Báo toàn quốc 2017 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng Đất nước đổi mới”.

Giám thị bị tố “ăn cắp chất xám”

Một sự kiện cũng gây rúng động xã hội là chuyện một giám thị trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh ở Nghệ An bị “tố” đã ngang nhiên xem bài của thí sinh này để đưa cho học sinh khác chép bài. Đó là trường hợp cô N.T.L.H (giáo viên Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, Thanh Chương). 

Sau khi những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người tỏ ra bất bình, ngao ngán với hành động trên của cô giám thị.

Cá nhân em L.P.A cũng chịu khá nhiều áp lực sau khi đăng tải những thông tin trên lên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên khi đã quyết định đăng tải những thông tin, em cùng các bạn đã suy nghĩ rất nhiều. Sau đó giám thị bị tố “ăn cắp chất xám” đã chủ động liên lạc với L.P.A để gửi lời xin lỗi.

Chiều 15/3, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Hội đồng coi thi tại trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) đã họp, xem xét việc cán bộ coi thi ở phòng số 26. Sở GD&ĐT đã quyết định đình chỉ 2 cán bộ coi thi cùng phòng là N.T.L.H (trường THPT Nguyễn Sỹ Sách) và H.T.H (trường THPT Huỳnh Thúc Kháng).

Khai mạc giải VĐQG Futsal HDBank Cup 2017

Chiều 17/3, tại Nhà thi đấu Quân khu 5, Đà Nẵng, đã diễn ra lễ khai mạc Vòng loại Giải Vô địch Quốc gia Futsal HDBank Cup 2017.

Đây là lần đầu tiên, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Futsal với sự tài trợ của Ngân hàng HDBank. Được biết, Ngân hàng HDBank và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức 3 năm liên tiếp Giải Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia Futsal.

Đề xuất dựng mô hình phim Kong ở khu hồ Gươm bị phản đối dữ dội

Nhằm tận dụng sức ảnh hưởng dự án phim bom tấn được quay tại Việt Nam, Bộ VHTT&DL đề nghị Hà Nội dựng phối cảnh 3D trên phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Ngay lập tức, đề xuất này đã gây tranh cãi và bị phản đối dữ dội.

Sau đó, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho biết, Sở đã họp với UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất xây dựng mô hình Kong ở một địa điểm khác ngoài khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên