Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa căn cứ không quân, doanh trại tham gia đảo chính

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa căn cứ không quân Akinci gần thủ đô Ankara và tất cả các doanh trại mà lực lượng đảo chính đã sử dụng.


Căn cứ không quân Akinci của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Sputnik

Thông tin trên được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim công bố ngày 29/7.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lao động Suleyman Soylu cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra 1.300 nhân viên trong bộ này vì liên quan đến cuộc đảo chính thất bại cách đây 2 tuần.

Trước đó, hàng chục nghìn nhân viên các cơ quan chính phủ, trường đại học, sở cảnh sát, cơ quan truyền thông… đã bị bắt giữ, đình chỉ công tác hoặc đặt dưới diện bị điều tra.

Bên cạnh đó, ông Soylu cho biết, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét việc dỡ bỏ lệnh cấm cán bộ công chức nhà nước đi nghỉ ở nước ngoài.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 28/7 đã bác bỏ những chỉ trích của phương Tây về chiến dịch bắt giữ hàng loạt người có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành ở nước này.

Ông Erdogan cho rằng, các nước khác nên hoan nghênh Thổ Nhĩ Kỳ vì đã dập tắt được một âm mưu đảo chính thay vì đứng về phía những kẻ chủ mưu.

Tổng thống Erdogan cảnh báo, số người bị bắt giữ có thể tăng nếu phát hiện thêm những ai đã ủng hộ cho âm mưu đảo chính này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống IS sau đảo chính thất bại
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống IS sau đảo chính thất bại

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, lực lượng quân đội trong sạch sẽ đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống IS sau đảo chính thất bại

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống IS sau đảo chính thất bại

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, lực lượng quân đội trong sạch sẽ đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống IS.

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi Su-24 của Nga
Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi Su-24 của Nga

VOV.VN - Ông  Davutoglu khẳng định việc bắn rơi máy bay Su-24 của Nga là cần thiết và ông không hối tiếc vì đã quyết định hành động này.

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi Su-24 của Nga

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi Su-24 của Nga

VOV.VN - Ông  Davutoglu khẳng định việc bắn rơi máy bay Su-24 của Nga là cần thiết và ông không hối tiếc vì đã quyết định hành động này.

Thổ Nhĩ Kỳ thay thế một loạt tướng lĩnh trong quân đội
Thổ Nhĩ Kỳ thay thế một loạt tướng lĩnh trong quân đội

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/7, đã thay thế một loạt tướng lĩnh trong quân đội, trong đó có nhiều vị trí cấp cao. 

Thổ Nhĩ Kỳ thay thế một loạt tướng lĩnh trong quân đội

Thổ Nhĩ Kỳ thay thế một loạt tướng lĩnh trong quân đội

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/7, đã thay thế một loạt tướng lĩnh trong quân đội, trong đó có nhiều vị trí cấp cao. 

Chiến dịch trấn áp sau đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa kết thúc
Chiến dịch trấn áp sau đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 27/7 cảnh báo có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khác sau vụ đảo chính quân sự bất thành xảy ra ở nước này.

Chiến dịch trấn áp sau đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa kết thúc

Chiến dịch trấn áp sau đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 27/7 cảnh báo có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khác sau vụ đảo chính quân sự bất thành xảy ra ở nước này.