Nhật Bản, Anh bàn về vấn đề Brexit, Biển Đông tại Hội nghị G20

VOV.VN - Nhật Bản mong muốn Anh đảm bảo “tính minh bạch và khả năng dự báo” trong kế hoạch ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). 

Phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Boris Johnson tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hy vọng, kế hoạch Anh rời khỏi EU sẽ không ảnh hưởng đến các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Anh.

Ông Kishida. Ảnh:Alchetron.

Ngoại trưởng Anh Giôn-sơn bày tỏ mong muốn nước này tiếp tục là nơi hấp dẫn và là cửa ngõ dẫn vào thị trường châu Âu đối với doanh nghiệp Nhật Bản. Anh muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa 2 nước.
Cũng trong cuộc hội đàm, 2 ngoại trưởng cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì trật tự ở biển Hoa Đông và Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.

Trong cuộc hội đàm khác với người đồng cấp Italy, ông Alfano, 2 ngoại trưởng cũng nhất trí đưa vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông và Biển Đông vào chương trình nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 7 nước phát triển do Italy chủ trì vào tháng 4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Anh chính thức thông qua dự luật Brexit
Hạ viện Anh chính thức thông qua dự luật Brexit

VOV.VN - Hạ viện Anh đã chính thức thông qua dự luật cho phép Chính phủ của Thủ tướng Theresa May khởi động tiến trình Brexit.

Hạ viện Anh chính thức thông qua dự luật Brexit

Hạ viện Anh chính thức thông qua dự luật Brexit

VOV.VN - Hạ viện Anh đã chính thức thông qua dự luật cho phép Chính phủ của Thủ tướng Theresa May khởi động tiến trình Brexit.

Bầu cử Tổng thống Pháp biến động khó lường
Bầu cử Tổng thống Pháp biến động khó lường

VOV.VN - Chính trường nước Pháp đang có những diễn biến vô cùng khó lường trong chọn người kế vị ông Francois Hollande đứng đầu nhà nước Pháp

Bầu cử Tổng thống Pháp biến động khó lường

Bầu cử Tổng thống Pháp biến động khó lường

VOV.VN - Chính trường nước Pháp đang có những diễn biến vô cùng khó lường trong chọn người kế vị ông Francois Hollande đứng đầu nhà nước Pháp

Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng khi nói về Biển Đông
Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng khi nói về Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ cần có hành động và lời nói thận trọng khi đề cập tới vấn đề Biển Đông.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng khi nói về Biển Đông

Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng khi nói về Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ cần có hành động và lời nói thận trọng khi đề cập tới vấn đề Biển Đông.

Hạ viện Anh thông qua dự thảo Brexit
Hạ viện Anh thông qua dự thảo Brexit

VOV.VN - Sắp tới dự thảo thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện.

Hạ viện Anh thông qua dự thảo Brexit

Hạ viện Anh thông qua dự thảo Brexit

VOV.VN - Sắp tới dự thảo thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện.

EU: Các cuộc đàm phán Brexit có thể kéo dài hơn 2 năm
EU: Các cuộc đàm phán Brexit có thể kéo dài hơn 2 năm

VOV.VN - Một quan chức của Liên minh châu Âu (EU) vừa cho rằng khó thực hiện được mục tiêu đạt được thỏa thuận Brexit trong 2 năm.

EU: Các cuộc đàm phán Brexit có thể kéo dài hơn 2 năm

EU: Các cuộc đàm phán Brexit có thể kéo dài hơn 2 năm

VOV.VN - Một quan chức của Liên minh châu Âu (EU) vừa cho rằng khó thực hiện được mục tiêu đạt được thỏa thuận Brexit trong 2 năm.