Cận cảnh khu đất vàng khách sạn Kim Liên sắp đấu giá

Khách sạn Kim Liên tọa lạc trên khu đất vàng hiếm hoi trung tâm thủ đô rộng 3,5 ha với thời hạn thuê 50 năm kể từ năm 1993.

Khách sạn Kim Liên nằm ở khu đất vàng trung tâm thành phố Hà Nội. Một tuần trước khi phiên đấu giá cổ phần Công ty cổ phần du lịch Kim Liên (SCIC), nhiều doanh nghiệp đã đăng ký tham gia.

Khách sạn này tọa lạc trên khu đất 3,5 ha nằm trên đường Đào Duy Anh (quận Đống Đa) với thời hạn thuê 50 năm kể từ năm 1993, tiền thuê đất được trả hàng năm. Tiền thân của khách sạn Kim Liên là khách sạn Bạch Mai được thành lập năm 1961. Khách sạn hiện có 9 toà nhà, 437 phòng và 5 nhà hàng.

Từ khách sạn có thể đi tới các hướng khác của Hà Nội dễ dàng. Khu đất cách trục đường Xã Đàn và hầm Kim Liên 100 m, cách hồ Bảy Mẫu (Công viên Thống Nhất) khoảng 300 m.

Đăng ký đấu giá khách sạn Kim Liên có hàng loạt ông lớn nổi tiếng trong tất cả các lĩnh vực như: Tổng công ty du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist), Tổng công ty cơ điện lạnh Hà Nội (REE), Tập đoàn Thaigroup, Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi...

Đây đều là những đại gia, doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Giá khởi điểm của phiên đấu giá là 30.600 đồng một cổ phần, giá trị 3,6 triệu cổ phần khoảng 112 tỷ đồng.

Đơn vị đang quản lý và vận hành trực tiếp khách sạn Kim Liên là Công ty du lịch Kim Liên. Đơn vị này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Năm 2014, doanh thu đơn vị này đạt 127 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,5 tỷ đồng.

Do xây dựng từ lâu nên nhìn bề ngoài, khách sạn khá cũ. Tại đây ngoài việc kinh doanh dịch vụ lưu trú, đơn vị quản lý trực tiếp còn kinh doanh tiệc cưới, tổ chức hội nghị, xông hơi mát xa...

Khu vực vườn hoa khá rộng nếu so với các khách sạn khác ở Hà Nội xây dựng cùng thời điểm như La Thành hay Công Đoàn.

Ngoài Công ty du lịch Kim Liên còn có các cổ đông lớn khác sở hữu khu đất này như: GPBank 21,6%, Công ty Tài chính Bưu điện PT Finance 6,7%, GP Invest chiếm 6,6%.

Khách sạn khá nhộn nhịp người ra vào trong buổi sáng 17/12.

Dự kiến vào tuần tới, sẽ xuất hiện chủ sở hữu của khu đất này sau phiên đấu giá.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên