Gian nan chống thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu thuê người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng và liên tục thay đổi phương thức vận chuyển hàng.

Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán hiện nay, tình hình vận chuyển và tiêu thụ thuốc lá nhập lậu ở các tỉnh Long An, Tây Ninh và TP HCM có dấu hiệu tăng đột biến. Lực lượng chức năng các địa phương đang căng mình để ngăn chặn thực trạng này, nhất là khi các đối tượng buôn lậu đang có những thủ đoan tinh vi thay đổi phương thức vận chuyển, tiêu thụ.

Tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - địa phương được xem là điểm nóng nhất về buôn lậu thuốc lá qua biên giới, nhiều người dùng xe gắn máy để vận chuyển thuốc lá lậu, hay dùng xe ô tô chở khách sang Campuchia đánh bài, đá gà, sau đó mua thuốc lá ngoại về nội địa đã bị lực lượng chức năng của tỉnh ráo riết truy bắt.

Vì thế, các chủ hàng chuyển sang dùng xuồng máy công suất lớn, có ngụy trang để vận chuyển thuốc lá theo đường sông vào sâu trong nội địa. Thuốc lá lậu được các chủ buôn di chuyển từ Campuchia theo sông Vàm Cỏ Đông, sau đó được đưa lên tập kết tại các điểm đường bộ ở các xã Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh Tây…rồi dùng xe gắn máy đưa đi tiêu thụ.

Ghe chở thuốc lá trên kênh Thầy Cai - Long An  để vào sâu trong nội địa.
Ông H, một người dân ở đây cho biết, các đối tượng buôn lậu thuê cả người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng, nhiều khi người của chủ buôn còn nhiều hơn cả người đi bắt.

“Lực lượng chức năng mỏng, có ra quân cũng chỉ làm theo đợt, bắt thì cũng được vài vụ còn lọt rất nhiều. Kẻ buôn lậu hung dữ, manh động, sẵn sàng chống trả mỗi khi thấy lực lượng biên phòng rượt bắt”, ông H cho hay.

Buôn lậu thuốc lá gia tăng có nguyên nhân khách quan, đối tượng buôn lậu thuốc lá thay đổi phương thức, đầu tư lớn cho phương tiện vận chuyển, trong khi lực lượng chống buôn lậu thiếu và yếu, các quy định xử lý còn nhiều bất cập, chồng chéo.

Ông Võ Thiện Ngộ, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An trăn trở: Khi trinh sát phát hiện buôn lậu và cần phải vây bắt ngay nhưng việc phối hợp với các lực lượng khác cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2014, Đơn vị này phát hiện, xử lý trên 300 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, trong đó có nhiều vụ phát hiện được cất dấu trong nhà người dân, nhưng phải chờ có lệnh của Chủ tịch UBND huyện mới được khám xét nhà, nên nhiều tang vật bị tẩu tán.

“Để tăng cường công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn thì cần phải có sự tập trung cao giữa các lực lượng. Nếu có yêu cầu phối hợp với nhau trong chống buôn lậu thì lãnh đạo các ngành chức năng nên cần có sự tập trung chỉ đạo cho đơn vị cơ sở thì công tác chống buôn lậu mới đạt hiệu quả cao được”, ông Võ Thiện Ngộ đề nghị.  

Bắt được nhiều, nhưng lọt lưới cũng nhiều và chưa thể triệt được tận gốc việc buôn lậu thuốc lá ngoại là một thực tế hiện nay. Do đó, hàng trăm mối thuốc lá lậu vẫn ồ ạt đổ về TP HCM bằng cả đường bộ và đường thủy. Tại chợ Học Lạc những ngày qua, các “đầu nậu” tại đây hoạt động cả ngày lẫn đêm với sự tiếp tay của nhiều hộ dân xung quanh. Vừa qua, lực lượng chức năng liên tục kiểm soát nên các đối tượng buôn bán mặt hàng này đã không còn dám hoạt động công khai và cất hàng ở gần khu vực chợ như trước, mà chuyển sang cất dấu ở nhiều nơi ở các quận 6, 8, 11. Thế nhưng, nếu khách cần mua với số lượng lớn thì bao nhiêu cũng có.

Nài chở thuốc lá trên đường tỉnh lộ 9 xuống đường Nguyễn Văn Bứa để về TP HCM.
Để chặn đường dây cung cấp thuốc lá cho chợ Học Lạc, Trung tá Nguyễn Tấn Nhứt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Công an Quận 5 (TP HCM) cho biết, đơn vị đã xác định được 2 đầu nậu ở Tây Ninh với ổ hàng rất nhiều nằm giữa đồng trống ở biên giới Tây Ninh - Campuchia. Tuy nhiên hiện chỉ ngăn chặn chứ chưa triệt phá được.

“Tại địa bàn quận 5 lúc trước, các đối tượng còn cất giấu thuốc lá tại chỗ nhưng hiện nay do tình hình truy quét mạnh, một vài đường dây đã bị triệt phá, do đó tình hình vận chuyển thuốc lá lậu giảm nhiều so với trước đây”, Trung tá Nguyễn Tấn Nhứt cho biết.

Công an TP HCM đã chủ động phối hợp với một số tỉnh giáp ranh và chỉ đạo Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường thuỷ tăng cường tuần tra để kiểm soát tình trạng hàng lậu tràn về từ các tỉnh biên giới như Tây Ninh, Long An... Cảnh sát kinh tế và công an các quận, huyện thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của đối tượng, kết quả khai thác về đối tượng cầm đầu để bố trí tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn để hạn chế hoạt động buôn lậu thuốc lá tại một số khu vực, tuyến đường đã được xác định.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM nhấn mạnh: Để nâng cao khả năng phòng chống tiêu thụ lá lậu, Công an thành phố đã tiếp tục thống nhất một danh sách về hệ thống theo cơ chế trao đổi thông tin để kiểm tra truy bắt các đối tượng tiêu thụ. Kể cả đối tượng bên kia biên giới Công an cũng sẽ trao đổi với Campuchia để truy bắt các đối tượng này.

Vấn đề đặt ra là, để tránh tình trạng ra quân ồ ạt theo kiểu phong trào, rồi sau đó mọi chuyện đâu lại vào đó, các lực lượng chức năng của thành phố cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình hình buôn lậu và gian lận thương mại. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của thành phố cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm... Có như vậy mới làm tốt nhiệm vụ chống buôn lậu thuốc lá, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng có ý kiến về chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam
Thủ tướng có ý kiến về chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn gửi Bộ Công Thương về Chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam.  

Thủ tướng có ý kiến về chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam

Thủ tướng có ý kiến về chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn gửi Bộ Công Thương về Chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam.  

Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán
Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán

Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Phát hiện, thu giữ hơn 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu
Hà Nội: Phát hiện, thu giữ hơn 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

VOV.VN - Các đối tượng đã cấu kết với nhau, trà trộn thuốc lá ngoại nhập lậu từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ.

Hà Nội: Phát hiện, thu giữ hơn 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Hà Nội: Phát hiện, thu giữ hơn 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

VOV.VN - Các đối tượng đã cấu kết với nhau, trà trộn thuốc lá ngoại nhập lậu từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ.

Rượu ngoại và thuốc lá lậu gia tăng dịp giáp Tết Nguyên đán
Rượu ngoại và thuốc lá lậu gia tăng dịp giáp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp trong dịp sát Tết Nguyên đán.

Rượu ngoại và thuốc lá lậu gia tăng dịp giáp Tết Nguyên đán

Rượu ngoại và thuốc lá lậu gia tăng dịp giáp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp trong dịp sát Tết Nguyên đán.

Bắc Giang bắt giữ gần 1.500 bao thuốc lá lậu
Bắc Giang bắt giữ gần 1.500 bao thuốc lá lậu

VOV.VN - Chiều 21/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và thu giữ gần 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bắc Giang bắt giữ gần 1.500 bao thuốc lá lậu

Bắc Giang bắt giữ gần 1.500 bao thuốc lá lậu

VOV.VN - Chiều 21/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và thu giữ gần 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.