Sudan khẳng định không “làm bàn đạp” cho IS can thiệp vào Libya

VOV.VN - Giới chức Sudan khẳng định cam kết ủng hộ hòa bình, an ninh và ổn định ở Libya.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Tình báo và An ninh Quốc gia của Sudan (NISS) cho biết, Sudan sẽ không để tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng lãnh thổ nước này làm bàn đạp tiến vào Libya.

Đoàn xe của IS trên đường phố Sirte ở Libya. (Ảnh: AFP)

Giám đốc Cơ quan Tình báo và An ninh Quốc gia của Sudan (NISS) Mohamed Atta al-Mawla Abbas cho biết, “Sudan sẽ không mở cửa cho IS hay các tổ chức cực đoan khác. Chúng tôi không chấp nhận việc lãnh thổ Sudan được sử dụng để phục vụ cho các tổ chức cực đoan hay các hoạt động tội phạm xuyên biên giới”.

Tuyên bố của NISS được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng, một số tay súng thánh chiến người Sudan đã tới Libya để tham gia hàng ngũ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Mohamed Atta al-Mawla Abbas cũng tuyên bố rằng, các chiến binh chiến đấu chống lại lực lượng Chính phủ ở khu vực Darfur ở phía Tây Sudan từng chiến đấu ở Libya.

“Đối với nhà nước Libya, chúng tôi muốn đảm bảo an ninh, hòa bình và ổn định và chúng tôi không muốn lực lượng nổi dậy ở Libya quay trở về phá hoại hòa bình ở Darfur”, ông al-Mawla Abbas nói với các binh sỹ tốt nghiệp trường đào tạo Lực lượng phản ứng nhanh của Sudan.

Cho đến nay, quân đội Sudan vẫn đang chiến đấu chống lại các nhóm vũ trang nổi dậy tại khu vực Darfur, Nam Kordofan và Blue Nile. Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, 2,5 triệu người Sudan đã phải rời bỏ nhà cửa trong khi khoảng 300.000 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy kể từ năm 2003./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trang web của trường đại học hàng đầu Trung Quốc bị IS tấn công
Trang web của trường đại học hàng đầu Trung Quốc bị IS tấn công

VOV.VN - Thông điệp của kẻ tấn công là kêu gọi ủng hộ thánh chiến Hồi giáo và kích động chiến tranh tôn giáo.

Trang web của trường đại học hàng đầu Trung Quốc bị IS tấn công

Trang web của trường đại học hàng đầu Trung Quốc bị IS tấn công

VOV.VN - Thông điệp của kẻ tấn công là kêu gọi ủng hộ thánh chiến Hồi giáo và kích động chiến tranh tôn giáo.

Thế giới 24h: IS rút khỏi thủ đô Syria trong vòng 72 giờ
Thế giới 24h: IS rút khỏi thủ đô Syria trong vòng 72 giờ

VOV.VN - Sau khi các tay súng của lực lượng cực đoan rút khỏi Damascus, những chiến binh địa phương sẽ tiếp quản khu vực này.

Thế giới 24h: IS rút khỏi thủ đô Syria trong vòng 72 giờ

Thế giới 24h: IS rút khỏi thủ đô Syria trong vòng 72 giờ

VOV.VN - Sau khi các tay súng của lực lượng cực đoan rút khỏi Damascus, những chiến binh địa phương sẽ tiếp quản khu vực này.

Đặc nhiệm Anh giả gái tiêu diệt thủ lĩnh IS
Đặc nhiệm Anh giả gái tiêu diệt thủ lĩnh IS

Lực lượng đặc nhiệm SAS cải trang thành "vợ" của các tay chỉ huy IS để trà trộn vào hang ổ của chúng.

Đặc nhiệm Anh giả gái tiêu diệt thủ lĩnh IS

Đặc nhiệm Anh giả gái tiêu diệt thủ lĩnh IS

Lực lượng đặc nhiệm SAS cải trang thành "vợ" của các tay chỉ huy IS để trà trộn vào hang ổ của chúng.

Bị Mỹ không kích kho tiền, IS cắt 50% lương của chiến binh
Bị Mỹ không kích kho tiền, IS cắt 50% lương của chiến binh

IS vừa cắt giảm một nửa lương của chiến binh tại Syria do "hoàn cảnh không mong muốn"

Bị Mỹ không kích kho tiền, IS cắt 50% lương của chiến binh

Bị Mỹ không kích kho tiền, IS cắt 50% lương của chiến binh

IS vừa cắt giảm một nửa lương của chiến binh tại Syria do "hoàn cảnh không mong muốn"

IS xác nhận thông tin “John thánh chiến” đã chết
IS xác nhận thông tin “John thánh chiến” đã chết

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, cái chết của Emwazi sẽ “đánh vào trái tim” của IS.

IS xác nhận thông tin “John thánh chiến” đã chết

IS xác nhận thông tin “John thánh chiến” đã chết

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, cái chết của Emwazi sẽ “đánh vào trái tim” của IS.

IS rút khỏi thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ
IS rút khỏi thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ

VOV.VN - IS và nhóm mặt trận Nusra Front có liên kết với al-Qaeda được cho là sẽ rút khỏi khu vực phía nam Damascus, Syria trong vòng 72 giờ.

IS rút khỏi thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ

IS rút khỏi thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ

VOV.VN - IS và nhóm mặt trận Nusra Front có liên kết với al-Qaeda được cho là sẽ rút khỏi khu vực phía nam Damascus, Syria trong vòng 72 giờ.

Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Australia về TPP và chống IS
Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Australia về TPP và chống IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama đã hội đàm với Thủ tướng Australia Turnbull về Hiệp định TPP và cuộc chiến chống khủng bố IS.

Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Australia về TPP và chống IS

Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Australia về TPP và chống IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama đã hội đàm với Thủ tướng Australia Turnbull về Hiệp định TPP và cuộc chiến chống khủng bố IS.