Hải quân Italy cứu 1.800 người di cư ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng hải quân Italy ngày 6/5 cho biết vừa giải cứu gần 1.800 người di cư trên các con thuyền quá tải ở biển Địa Trung Hải. 

Hoạt động giải cứu 1.795 người tị nạn, chủ yếu từ Bắc phi diễn ra trong 10 đợt tuần tra trên biển trong 24 giờ qua tại eo biển Sicily với sự phối hợp của lực lượng Hải quân Liên minh châu Âu ( Frontex) và tổ chức y tế từ thiện “Bác sĩ Không biên giới”.

Người di cư được hải quân Italy cứu sống. (Ảnh: Reuters)

Như vậy, tính từ đầu năm, lực lượng tuần duyên Italy đã giải cứu được hơn 30.000 người, cao hơn nhiều cùng kỳ năm ngoái.

Giới chức Italy lo ngại, sau khi tuyến đường biển nối Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp bị phong tỏa, sẽ ngày càng có nhiều người di cư lựa chọn tuyến đường biển giữa Libya và Italy để vào châu Âu. Dòng người di dân bất hợp pháp đặc biệt tăng mạnh khi điều kiện thời tiết trên biển ấm lên.

Năm ngoái, đã có hơn 1,2 triệu người di cư từ Trung Đông, châu Phi và châu Á chạy trốn chiến tranh, nghèo đói đã tràn vào châu Âu. Phần lớn trong số đó đã tham gia các cuộc hành trình vượt biển nguy hiểm trên những con thuyền nhỏ,quá tải và cũ kỹ để tới đảo Lampedusa của Italy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chìm trên Địa Trung Hải, hơn 70 người di cư mất tích
Tàu chìm trên Địa Trung Hải, hơn 70 người di cư mất tích

VOV.VN -Hơn 70 người di cư đã mất tích sau khi một chiếc tàu nhỏ và cũ chở những người này bị chìm trong hải phận Lybia.

Tàu chìm trên Địa Trung Hải, hơn 70 người di cư mất tích

Tàu chìm trên Địa Trung Hải, hơn 70 người di cư mất tích

VOV.VN -Hơn 70 người di cư đã mất tích sau khi một chiếc tàu nhỏ và cũ chở những người này bị chìm trong hải phận Lybia.

Thổ Nhĩ Kỳ: Số người di cư tìm cách tới châu Âu đã giảm mạnh
Thổ Nhĩ Kỳ: Số người di cư tìm cách tới châu Âu đã giảm mạnh

VOV.VN -Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Sau ngày 4/4, số người di cư tới châu Âu bằng các con đường bất hợp pháp đã giảm xuống còn 2 con số. 

Thổ Nhĩ Kỳ: Số người di cư tìm cách tới châu Âu đã giảm mạnh

Thổ Nhĩ Kỳ: Số người di cư tìm cách tới châu Âu đã giảm mạnh

VOV.VN -Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Sau ngày 4/4, số người di cư tới châu Âu bằng các con đường bất hợp pháp đã giảm xuống còn 2 con số. 

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư
Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Việc phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người nhập cư là một phần trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm giải quyết khủng hoảng di cư.

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Việc phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người nhập cư là một phần trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm giải quyết khủng hoảng di cư.

15 người mất tích trong vụ chìm tàu di cư mới trên biển Địa Trung Hải
15 người mất tích trong vụ chìm tàu di cư mới trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Chiếc tàu chở hơn 120 người di cư đã bị chìm 4 giờ sau khi rời Libya tới Italia.

15 người mất tích trong vụ chìm tàu di cư mới trên biển Địa Trung Hải

15 người mất tích trong vụ chìm tàu di cư mới trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Chiếc tàu chở hơn 120 người di cư đã bị chìm 4 giờ sau khi rời Libya tới Italia.

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư
Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức bày tỏ lo ngại, trong mùa hè này sẽ gia tăng số người di cư tìm cách đến châu Âu.  

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức bày tỏ lo ngại, trong mùa hè này sẽ gia tăng số người di cư tìm cách đến châu Âu.