Tăng cường xét tuyển bổ sung Đại học đợt 1

VOV.VN -Nhiều trường phải tăng cường tuyển bổ sung đợt 1. Các trường đã nhắn tin đến từng thí sinh để thông báo lịch nhận hồ sơ cả thứ 7 và Chủ nhật.

Sau 2 ngày kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ nhập học, lượng thí sinh tới xác nhận học tập tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất ít ỏi, các trường phải tăng cường tuyển bổ sung đợt 1.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo các trường tiếp tục nhận thí sinh tới xác nhận nhập học trong hai ngày 20 và 21/8, trường rà soát lại toàn bộ số thí sinh đã trúng tuyển nhưng chưa nhập học và nhắn tin thông báo đến các thí sinh. Sau 2 ngày, có thêm khoảng 200 thí sinh đến xác nhận thủ tục nhập học. Từ nay đến 31/8, trường xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ chính quy, với điều kiện: các môn thi trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đều có điểm thi lớn hơn 1 và có tổng điểm không thấp hơn 17 điểm đối với hệ đại trà và 16 điểm đối với hệ chất lượng cao: “Em nào muốn vào thì đã vào hết rồi. Còn thực các em mà chưa nhập học thì chủ yếu là ở vùng sâu vùng xa chưa nhận được giấy báo trúng tuyển. Nhà trường đã nhắn tin hết đến cho các em học sinh là thứ 7 và Chủ nhật trường vẫn làm thủ tục nhập học. Còn các thông tin cụ thể xem chuẩn bị thông tin gì thì các em nhấp vào đường link, nhập số báo danh xem cụ thể trúng ngành gì để chuẩn bị giấy tờ mang đi”.

Thí sinh chọn trường, chọn ngành khi đăng ký xét tuyển đại học

Cùng với trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường cũng thông báo xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu. Cụ thể như Trường Đại học Quốc tế (trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục xét tuyển 305 chỉ tiêu cho chín ngành bậc đại học hệ chính quy do trường cấp bằng và 200 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết; Trường Đại học Bách Khoa xét tuyển bổ sung các ngành đại học chính quy chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh với 310 chỉ tiêu; Trường Đại học Kinh tế - luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo bậc đại học với điều kiện thí sinh có điểm từ 18 trở lên ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tâm sự của nữ sinh 30,5 điểm khi biết không thể học trường công an
Tâm sự của nữ sinh 30,5 điểm khi biết không thể học trường công an

VOV.VN -Nữ sinh 30,5 điểm trượt công an Nguyễn Như Quỳnh dự kiến thi vào Sĩ quan Lục quân sau khi biết không thể học trường công an.

Tâm sự của nữ sinh 30,5 điểm khi biết không thể học trường công an

Tâm sự của nữ sinh 30,5 điểm khi biết không thể học trường công an

VOV.VN -Nữ sinh 30,5 điểm trượt công an Nguyễn Như Quỳnh dự kiến thi vào Sĩ quan Lục quân sau khi biết không thể học trường công an.

Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17 sẽ có MC mới
Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17 sẽ có MC mới

VOV.VN- Trong năm thứ 17, Đường lên đỉnh Olympia sẽ chào đón người dẫn đường mới cho các nhà leo núi là biên tập viên Diệp Chi.

Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17 sẽ có MC mới

Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17 sẽ có MC mới

VOV.VN- Trong năm thứ 17, Đường lên đỉnh Olympia sẽ chào đón người dẫn đường mới cho các nhà leo núi là biên tập viên Diệp Chi.

Trường mầm non ở Nghệ An không tuyển học sinh là con thứ 3
Trường mầm non ở Nghệ An không tuyển học sinh là con thứ 3

Nhiều phụ huynh ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sinh con thứ 3 đang lo lắng vì con họ đến tuổi đi học mầm non không được tiếp nhận vào trường.

Trường mầm non ở Nghệ An không tuyển học sinh là con thứ 3

Trường mầm non ở Nghệ An không tuyển học sinh là con thứ 3

Nhiều phụ huynh ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sinh con thứ 3 đang lo lắng vì con họ đến tuổi đi học mầm non không được tiếp nhận vào trường.

Hà Nội vẫn duy trì mô hình trường học VNEN trong năm học mới
Hà Nội vẫn duy trì mô hình trường học VNEN trong năm học mới

VOV.VN -Do mô hình trường học mới VNEN phù hợp với học sinh thủ đô nên trong năm học mới 2016-2017, Hà Nội vẫn duy trì.

Hà Nội vẫn duy trì mô hình trường học VNEN trong năm học mới

Hà Nội vẫn duy trì mô hình trường học VNEN trong năm học mới

VOV.VN -Do mô hình trường học mới VNEN phù hợp với học sinh thủ đô nên trong năm học mới 2016-2017, Hà Nội vẫn duy trì.

Đổi mới kỳ thi THPT Quốc gia có nên gồm 2 bài thi?
Đổi mới kỳ thi THPT Quốc gia có nên gồm 2 bài thi?

VOV.VN- PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Kỳ thi THPT Quốc gia nên tổ chức làm 2 bài thi gồm các môn khoa học tự nhiên và các môn khoa học xã hội...

Đổi mới kỳ thi THPT Quốc gia có nên gồm 2 bài thi?

Đổi mới kỳ thi THPT Quốc gia có nên gồm 2 bài thi?

VOV.VN- PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Kỳ thi THPT Quốc gia nên tổ chức làm 2 bài thi gồm các môn khoa học tự nhiên và các môn khoa học xã hội...

Thí sinh cảnh giác với chiêu gọi điện đóng học phí nhập học
Thí sinh cảnh giác với chiêu gọi điện đóng học phí nhập học

Thí sinh trúng tuyển ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM bị người lạ lừa kêu gọi đóng tiền học phí thông qua chuyển khoản qua ngân hàng.

Thí sinh cảnh giác với chiêu gọi điện đóng học phí nhập học

Thí sinh cảnh giác với chiêu gọi điện đóng học phí nhập học

Thí sinh trúng tuyển ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM bị người lạ lừa kêu gọi đóng tiền học phí thông qua chuyển khoản qua ngân hàng.

Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu
Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu

VOV.VN -Ở đợt xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ đầu tiên năm 2016, 18 trường quân đội còn hơn 1.000 chỉ tiêu ĐH hệ quân sự.

Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu

Các trường quân đội xét tuyển bổ sung hơn 1.000 chỉ tiêu

VOV.VN -Ở đợt xét tuyển bổ sung ĐH, CĐ đầu tiên năm 2016, 18 trường quân đội còn hơn 1.000 chỉ tiêu ĐH hệ quân sự.