Xuất bản nhiều sai sót do cơ quan chủ quản bị động

VOV.VN - Sáng 29/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị chủ quản nhà xuất bản năm 2014.

Năm 2014, hoạt động xuất bản cả nước tiếp tục có bước phát triển mới về số lượng và chất lượng, nhiều nhà xuất bản đã chủ động đa dạng hóa các loại ấn phẩm, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ rõ: một số cơ quan chủ quản chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ chỉ đạo định hướng phát triển của đơn vị xuất bản. Bên cạnh đó, cơ quan chủ quản mới chỉ đặt trọng tâm đến bố trí vị trí lãnh đạo, chưa chú trọng đến công tác đào tạo nguồn; thiếu cơ chế hỗ trợ về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, động viên khuyến khích cán bộ gắn bó lâu dài với nghề nghiệp.

Hội nghị cơ quan chủ quản nhà xuất bản

Ngoài ra, còn có cơ quan chủ quản lúng túng, bị động, thiếu phương án hỗ trợ hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết dứt điểm các sai phạm kéo dài, đặt hoàn toàn trách nhiệm xử lý về phía cơ quan chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản. Việc nhà xuất bản mất quyền tự chủ bị đối tác liên doanh, liên kết chi phối, không kiểm soát được nội dung xuất bản dẫn đến xảy ra sai sót khá nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội thời gian qua.

Ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cho rằng: “Bây giờ in sách rất dễ, có tên là in được, đây là 1 hiện tượng mà chúng tôi không hài lòng lắm. Tôi thấy nhà xuất bản dễ dãi với tác giả mà không chỉnh sửa, hay người biên tập không hiểu vấn đề. Cái này chúng ta phải chấn chỉnh lại không sách, báo tầm thường quá".

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị, đề xuất những giải pháp trong công tác xuất bản, đó là: bám sát chức năng, nhiệm vụ đặc thù của từng nhà xuất bản; tăng cường nguồn lực, trang bị thiết bị nhằm tạo sự chuyển biến về năng lực, tiềm lực ở các nhà xuất bản, đặc biệt các khối xuất bản địa phương; sắp xếp lại hệ thống nhà xuất bản trực thuộc, tạo điều kiện cho nhà xuất bản chuyển đổi mô hình hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sai sót xuất bản do không tuân thủ đúng quy trình
Sai sót xuất bản do không tuân thủ đúng quy trình

VOV.VN - Công tác quản lý xuất bản đang bộc lộ nhiều bất cập, sản phẩm có nhiều sai sót. Điều đáng nói là những lỗi sai ấy lẽ ra không đến mức cảnh báo nếu ngành xuất bản làm đúng qui trình

Sai sót xuất bản do không tuân thủ đúng quy trình

Sai sót xuất bản do không tuân thủ đúng quy trình

VOV.VN - Công tác quản lý xuất bản đang bộc lộ nhiều bất cập, sản phẩm có nhiều sai sót. Điều đáng nói là những lỗi sai ấy lẽ ra không đến mức cảnh báo nếu ngành xuất bản làm đúng qui trình

Đề nghị dừng hoạt động xuất bản của NXB Văn hóa – Thông tin
Đề nghị dừng hoạt động xuất bản của NXB Văn hóa – Thông tin

VOV.VN - Bộ TT&TT vừa gửi công văn tới Bộ VH-TT&DL, đề nghị tạm dừng mọi hoạt động của NXB Văn hóa – Thông tin.

Đề nghị dừng hoạt động xuất bản của NXB Văn hóa – Thông tin

Đề nghị dừng hoạt động xuất bản của NXB Văn hóa – Thông tin

VOV.VN - Bộ TT&TT vừa gửi công văn tới Bộ VH-TT&DL, đề nghị tạm dừng mọi hoạt động của NXB Văn hóa – Thông tin.

Thứ trưởng Bộ Thông tin: “Cần chấn chỉnh việc liên kết xuất bản“
Thứ trưởng Bộ Thông tin: “Cần chấn chỉnh việc liên kết xuất bản“

VOV.VN - Thông qua hoạt động liên kết, các nhà xuất bản khó quản lý được xuất bản phẩm của mình.

Thứ trưởng Bộ Thông tin: “Cần chấn chỉnh việc liên kết xuất bản“

Thứ trưởng Bộ Thông tin: “Cần chấn chỉnh việc liên kết xuất bản“

VOV.VN - Thông qua hoạt động liên kết, các nhà xuất bản khó quản lý được xuất bản phẩm của mình.

Giải pháp nào chấn chỉnh xuất bản sách cẩu thả, nhảm nhí?
Giải pháp nào chấn chỉnh xuất bản sách cẩu thả, nhảm nhí?

VOV.VN - Với nhiều sai phạm trong thời gian qua, ngành xuất bản cần phải nhìn nhận thẳng thắn và tìm ra phương thức quản lý phù hợp.

Giải pháp nào chấn chỉnh xuất bản sách cẩu thả, nhảm nhí?

Giải pháp nào chấn chỉnh xuất bản sách cẩu thả, nhảm nhí?

VOV.VN - Với nhiều sai phạm trong thời gian qua, ngành xuất bản cần phải nhìn nhận thẳng thắn và tìm ra phương thức quản lý phù hợp.

TPHCM: Xuất bản hơn 41.000 tựa sách trong 10 năm
TPHCM: Xuất bản hơn 41.000 tựa sách trong 10 năm

VOV.VN - 10 năm qua, các nhà xuất bản tại thành phố đã xuất bản hơn 41.000 tựa sách với gần 115 triệu bản in.

TPHCM: Xuất bản hơn 41.000 tựa sách trong 10 năm

TPHCM: Xuất bản hơn 41.000 tựa sách trong 10 năm

VOV.VN - 10 năm qua, các nhà xuất bản tại thành phố đã xuất bản hơn 41.000 tựa sách với gần 115 triệu bản in.

Năm 2014: Hàng loạt sai phạm về xuất bản bị xử lý
Năm 2014: Hàng loạt sai phạm về xuất bản bị xử lý

VOV.VN - Năm 2014 là năm ngành Thông tin - Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền thông báo chí và xuất bản.

Năm 2014: Hàng loạt sai phạm về xuất bản bị xử lý

Năm 2014: Hàng loạt sai phạm về xuất bản bị xử lý

VOV.VN - Năm 2014 là năm ngành Thông tin - Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền thông báo chí và xuất bản.