Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 3 về quản lý thiên tai

VOV.V - Ngày 16/12, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về quản lý thiên tai.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Tổng thư ký ASEAN Lê lương Minh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị dành thời gian thảo luận và thống nhất một loạt vấn đề quan trọng, gồm Chương trình làm việc sau 2015; tiến triển trong việc thực hiện chiến lược “Một ASEAN, một ứng phó”; dự thảo Tuyên bố thực hiện tầm nhìn ASEAN 2015 về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp; thống nhất các quy định tài chính của Quỹ quản lý thiên tai và cứu trợ khẩn cấp ASEAN; tăng cường phối hợp với các Bộ trưởng thành viên khác, trong đó có Hội nghị các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN, Hội nghị các quan chức cấp cao về phát triển y tế.

Hội nghị cũng bàn một số giải pháp quan trọng để tăng cường nguồn lực, thống nhất các cơ quan thực hiện Hiệp định về quản lý thiên tai. Hội nghị thông qua Tuyên bố của Chủ tọa Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cho biết: “Khu vực ASEAN là khu vực hứng chịu nhiều thiên tai. Việt Nam, Philippines thì thường xuyên bão lũ, một số nước khác thì bị động đất, sóng thần, núi lửa… vượt khỏi khuôn khổ từng nước cần phải có sự phối hợp giữa các quốc gia với nhau.

Chính vì vậy, đây là hiệp định hết sức quan trọng và bước đầu đã thành công, ngày càng đi vào chiều sâu và có vai trò nâng cao nhận thức và cùng thống nhất hành động chung trong các nước ASEAN để ứng phó với thảm họa”.

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 4 về quản lý thảm họa thiên tai sẽ được tổ chức tại Indonesia năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức được thành lập
Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức được thành lập

VOV.VN- Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra ngày 22/11 ở Malaysia, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã nhất trí thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức được thành lập

Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức được thành lập

VOV.VN- Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra ngày 22/11 ở Malaysia, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã nhất trí thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc họp về DOC
Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc họp về DOC

VOV.VN - Cuộc họp giữa các nước ASEAN và Trung Quốc đã thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng về các vấn đề liên quan, kiểm điểm toàn diện việc thực hiện DOC. 

Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc họp về DOC

Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc họp về DOC

VOV.VN - Cuộc họp giữa các nước ASEAN và Trung Quốc đã thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng về các vấn đề liên quan, kiểm điểm toàn diện việc thực hiện DOC. 

Những điều cần biết về 10 quốc gia thành viên ASEAN
Những điều cần biết về 10 quốc gia thành viên ASEAN

VOV.VN- Lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 22/11 đã chính thức tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Những điều cần biết về 10 quốc gia thành viên ASEAN

Những điều cần biết về 10 quốc gia thành viên ASEAN

VOV.VN- Lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 22/11 đã chính thức tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+

VOV.VN - Sáng 4/11, 18 Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. 

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+

VOV.VN - Sáng 4/11, 18 Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.