Phát hiện hơn 2 tấn ngà voi trên container ở cảng Tiên Sa

VOV.VN -Khám xét 3 container có dấu hiệu nghi vấn tại cảng Tiên Sa, cơ quan chức năng đã phát hiện trong 1 container có chứa hàng cấm là ngà voi.

Lực lượng liên ngành gồm Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Cảnh sát Phòng, chống buôn lậu (C74)- Bộ Công an, Cục điều tra chống buôn lậu, Cục kiểm soát chống buôn lậu ma túy thuộc Tổng cục Hải quan, Hải quan TP Đà Nẵng và Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng lại vừa phát hiện và thu giữ một vụ vận chuyển ngà voi trái phép có quy mô lớn tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng vào chiều 21/8.

Qua kiểm tra khám xét 3 container có dấu hiệu nghi vấn tại cảng Tiên Sa, cơ quan chức năng đã phát hiện trong 1 container có chứa hàng cấm là ngà voi với trọng lượng 2,2 tấn. Số container này nhập cảnh về cảng Tiên Sa từ ngày 11/8.

Ngà voi châu Phi được giấu trong 63 bao tải đựng trong container chứa gỗ

Từ nguồn tin từ Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu- Bộ Công an, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng phối hợp để tiến hành điều tra, khám xét 3 container tại cảng Tiên Sa- TP Đà Nẵng.

Đây là lô hàng có nguồn gốc từ Nigeria, khi nhập cảnh được khai báo là gỗ. Tuy nhiên, qua khám xét đã phát hiện 63 túi đựng ngà voi châu Phi được ngụy trang tinh vi bên trong chứa hàng ngàn thanh gỗ.

Theo nguồn tin của VOV, chủ nhân lô hàng trên là doanh nghiệp có trụ sở tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi bóc dỡ các container gỗ, bên trong chứa toàn ngà voi

Vụ việc các cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 13/8, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn ngà voi và sừng tê giác do Công ty Vạn An (trụ sở tại TP Đà nẵng) nhập từ Mozambique về dưới vỏ bọc là “đá cẩm thạch”.

Cơ quan hải quan đã liên hệ với doanh nghiệp này nhưng không có ai đến làm việc.

Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án nói trên, chuyển giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ngà voi, sừng tê giác bị bắt ở cảng Tiên Sa trị giá gần 100 tỷ đồng
Số ngà voi, sừng tê giác bị bắt ở cảng Tiên Sa trị giá gần 100 tỷ đồng

Cơ quan chức năng đã xác định khối lượng ngà voi, sừng tê giác nhập lậu về cảng Tiên Sa là hơn 680kg, giá trị gần 100 tỷ đồng.

Số ngà voi, sừng tê giác bị bắt ở cảng Tiên Sa trị giá gần 100 tỷ đồng

Số ngà voi, sừng tê giác bị bắt ở cảng Tiên Sa trị giá gần 100 tỷ đồng

Cơ quan chức năng đã xác định khối lượng ngà voi, sừng tê giác nhập lậu về cảng Tiên Sa là hơn 680kg, giá trị gần 100 tỷ đồng.

Sân bay Nội Bài: Phát hiện vận chuyển hơn 100kg ngà voi, sừng tê giác
Sân bay Nội Bài: Phát hiện vận chuyển hơn 100kg ngà voi, sừng tê giác

Lực lượng chức năng đã phát hiện 50 khúc sừng động vật nghi là ngà voi và sừng tê giác trong 4 kiện hành lý được vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam.

Sân bay Nội Bài: Phát hiện vận chuyển hơn 100kg ngà voi, sừng tê giác

Sân bay Nội Bài: Phát hiện vận chuyển hơn 100kg ngà voi, sừng tê giác

Lực lượng chức năng đã phát hiện 50 khúc sừng động vật nghi là ngà voi và sừng tê giác trong 4 kiện hành lý được vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam.

Cận cảnh 735kg ngà voi và sừng tê giác bị bắt giữ ở cảng Tiên Sa
Cận cảnh 735kg ngà voi và sừng tê giác bị bắt giữ ở cảng Tiên Sa

VOV.VN - Số ngà voi và sừng tê giác được giấu bên trong các khối đá cẩm thạch giả được làm bằng xốp.

Cận cảnh 735kg ngà voi và sừng tê giác bị bắt giữ ở cảng Tiên Sa

Cận cảnh 735kg ngà voi và sừng tê giác bị bắt giữ ở cảng Tiên Sa

VOV.VN - Số ngà voi và sừng tê giác được giấu bên trong các khối đá cẩm thạch giả được làm bằng xốp.

1 tấn sừng tê giác, ngà voi 'cập cảng' Cát Tiên Sa
1 tấn sừng tê giác, ngà voi 'cập cảng' Cát Tiên Sa

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong các khối đá giả cẩm thạch có khoảng 10 đến 25 ngà voi và sừng tê giác. 

1 tấn sừng tê giác, ngà voi 'cập cảng' Cát Tiên Sa

1 tấn sừng tê giác, ngà voi 'cập cảng' Cát Tiên Sa

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong các khối đá giả cẩm thạch có khoảng 10 đến 25 ngà voi và sừng tê giác.