Toyota sắp xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Brazil

 Mục tiêu của kế hoạch mới này là cắt giảm chi phí và hạ giá bán nhằm cạnh tranh với các hãng sản xuất ô tô của Mỹ và Châu Âu.

Hãng sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản là Toyota đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô quy mô tại bang Sao Paolo của Brazil.

Tuyên bố của các quan chức Hãng Toyota hôm 9/8 cho biết, mục tiêu của kế hoạch mới này là cắt giảm chi phí và hạ giá bán nhằm cạnh tranh với các hãng sản xuất ô tô của Mỹ và Châu Âu.

Theo kế hoạch, nhà máy mới này sẽ bắt đầu hoạt động vào thời điểm 6 tháng cuối năm năm 2015 với mục tiêu sản xuất 200.000 chiếc xe mỗi năm. Với kế hoạch này, Toyota mong muốn sẽ đạt được chỉ tiêu tăng tỷ lệ mua sắm các loại xe của công ty tại thị trường Brazil lên 70 - 85%.

Theo thông báo mới, loại xe Etios của hãng Toyota sẽ được Brazil nhập khẩu trong tháng tới. Hiện nay, các hãng sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu chiếm tới gần 80% thị trường ô tô tại Brazil, trong khi đó, thị phần của Toyota tại nước này chỉ chiếm 3% vào năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên