Barca - Chelsea: Danh dự là đây

  Bán kết lượt về trên sân Nou Camp là cơ hội để thầy trò Pep Guardiola tránh khỏi một mùa giải thất bại

Thất bại ở El Clasico xóa đi cơ hội bảo vệ ngôi vô địch La Liga của Barca. Vì thế, bán kết lượt về trên sân Nou Camp với Chelsea là cơ hội hiếm hoi để thầy trò HLV Pep Guardiola tránh khỏi một mùa giải thất bại.

Tồn tại hay không tồn tại?

Sau gần 4 năm ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Barca, lần đầu tiên người ta thấy Pep Guardiola bế tắc đến thế. Dù Barcelona dưới sự dẫn dắt của ông vẫn trình diễn lối chơi giàu sức tấn công bậc nhất hành tinh, nhưng độ hiệu quả của tiqui-taca không còn ghê gớm như trước.

Có người nói, sau một thời gian dài trên đỉnh vinh quang, Barca không còn động lực và quyết tâm để duy trì sự ổn định. Song thực tế có vẻ không phải như vậy. Barca không những vẫn nguyên khát khao mà còn tham vọng đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 21. Có điều, các đối thủ không bao giờ chấp nhận tham vọng thống trị của họ.

Ở La Liga, sau 3 mùa vô địch liên tiếp, Barca đang đối mặt với nguy cơ bị truất ngôi khi Real vươn lên mạnh mẽ. Đội bóng Hoàng gia dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” Jose Mourinho đang dẫn đầu BXH La Liga với 7 điểm nhiều hơn Barca. Trận thắng 2-1 ngay tại Nou Camp của Real rạng sáng Chủ Nhật (22/4) có thể xem là dấu chấm hết cho hy vọng vô địch La Liga của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Trước đó vài ngày, ở bán kết lượt đi Champions League, Barca cũng chịu một cái tát trời giáng khi thất bại 0-1 trước Chelsea. Trận thua có phần đen đủi nhưng nó nói lên thực tế bế tắc và bạc nhược của họ khi phải đối đầu với một đối thủ có lối chơi phòng ngự ở tổ chức cao.

Thua liền 2 trận chỉ trong vài ngày, các cule thất vọng, ngay cả giới chuyên môn cũng ngao ngán nói về đội quân của Pep Guardiola. Thậm chí, người ta còn cho rằng, “đế chế Barca-Guardiola” sắp kết thúc?

Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Pep Guardiola đang đứng trước câu hỏi: Tồn tại hay không tồn tại. Họ sẽ phải chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp thực sự nhà nhà ĐKVĐ trong cuộc tái đấu với Chelsea. Họ cần một chiến thắng đủ lớn để vượt qua The Blues và cứu một mùa giải bẽ bàng.

Thách thức mang tên Chelsea

Chelsea đang mang trên mình một quyết định lịch sử. Thầy trò HLV Di Matteo được trao trách nhiệm gạch tên đội chủ sân Nou Camp khỏi trận chung kết Champions League như quy luật bất thành văn tại đấu trường này suốt 20 năm qua.

Và như một định mệnh, một Chelsea què quặt, yếu đuối cách đây ít lâu bỗng vươn lên mạnh mẽ. Kể từ khi thay tướng, Chelsea thi đấu khởi sắc nhờ sự “mát tay” của Di Matteo. Chẳng ai ngờ ngay cả cầu thủ được xem là “chân gỗ” như Torres cũng hồi sinh đáng ngạc nhiên. Rồi những Lampard, Terry và Drogba đồng loạt “chuyển mình”, tạo ra một Chelsea hoàn toàn mới mẻ, nhịp nhàng và sắc sảo khôn lường.

Ở lượt đi, Chelsea chứng tỏ Barca mạnh nhưng không phải là không thể đánh bại. Lối chơi phòng ngự có tổ chức cao của đội chủ sân Stamford Bridge không chỉ chế ngự được lối chơi tiqui-taca của Barca, mà còn đánh gục họ bởi “đặc sản” phòng ngự phản công.

Ở trận lượt về này, Drogba có thể sẽ không ra sân vì chấn thương mắt cá chân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng Chelsea vẫn còn một Torres cũng rất khát khao thể hiện ở lần trở lại quê nhà. Với hàng loạt trụ cột được nghỉ ở trận gặp Arsenal hôm qua, Chelsea đang sẵn sàng đón nhận thử thách tại Nou Camp.  
Hẳn hiện Barca đang rất quyết tâm. Thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ ra sân với tất cả tinh thần và sức mạnh, để phá cái dớp đen đủi đeo bám suốt lịch sử Champions League. Tuy nhiên, không dễ để Barca làm được điều đó nhất là khi họ vừa trải qua một trận cầu căng thẳng ở El Clasico gặp Real.
Ở thời điểm hiện tại, trong tay Guardiola cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn so với trận lượt đi gặp Chelsea hay trong cuộc đối đầu với Real. Tello, Cesc Fabregas hay Pedro sẽ là mắt xích thứ 11 trong đội hình tiếp đón Chelsea là điều mà Pep đang đau đầu tính toán. Trước đối thủ chơi cố tình chơi tử thủ, không dễ để Barca hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng ở trận tái đấu này.

Chelsea và Barca gặp nhau tổng cộng 11 trận. Chelsea thắng 4, hòa 4 và thua 3.
Barca bất bại cả 5 lần đón tiếp Chelsea tại sân nhà Nou Camp, trong đó thắng 2 và hòa 3.

Barca bất bại 15 trận liên tiếp trên sân nhà tại Cúp châu kể từ tháng 10/2009, trong đó thắng 13 trận.

Thông tin lực lượng

Barcelona: Vắng David Villa (chấn thương) và Abidal (nghỉ hậu phẫu). Afellay trở lại tập luyện.

Chelsea: David Luiz (chấn thương). Drogba đau mắt cá chân nhưng khả năng ra sân là 50-50.

Đội hình dự kiến

Barcelona: Valdes, Alves, Mascherano, Puyol, Adriano, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Leo Messi, A.Sanchez.
Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, A.Cole, Obi Mikel, Meireles, Ramires, Lampard, Mata, Torres./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên