Hội nghị G7 sẽ ra tuyên bố về căng thẳng ở Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN -Hội nghị G7 ở Nhật Bản dự kiến sẽ ra tuyên bố về tình trạng căng thẳng hiện nay trên Biển Đông và biển Hoa Đông.

Bản tin thời sự trưa nay (9/4) có những nội dung đángchú ý sau:

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 1 số Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ.

Các đại biểu Quốc hội và cử tri kỳ vọng bộ máy Chính phủ mới sẽ nhìn thẳng vào sự thật hành động quyết liệt để giải quyết những bất cập cũ và phát huy được lợi thế mới.

Tổ chức Thương mại thế giới nhận định, trong số 30 nền kinh tế xuất nhập khẩu hàng đầu của tổ chức này, Việt Nam là quốc gia duy nhất đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2015.

Dự kiến vào tháng 9 tới, một hệ thống đo và phân tích không khí hiện đại theo thời gian thực của Pháp sẽ được lắp đặt trên đường phố Hà Nội.

Trong phần tin thế giới, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Hội nghị ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển G7 ở Nhật Bản dự kiến sẽ ra tuyên bố về tình trạng căng thẳng hiện nay trên Biển Đông và biển Hoa Đông.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tuyên bố đã trả tự do cho 300 công nhân bị bắt cóc từ 1 nhafmays xi măng ở phía Đông Bắc  thủ đô Damas của Syria./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên