Tăng gấp đôi tiền thưởng cho đội vô địch AFF Suzuki Cup 2012

Theo đó, Chủ tịch AFF Sultan Haji Ahmad Shah đã chấp thuận đề xuất trên và giải thưởng cho đội vô địch tăng từ 100.000 lên 200.000 USD

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó ban Thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cho biết: “Sẽ có những đột phá về tiền thưởng và thể thức bốc thăm xếp lịch thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2012. Tôi đã đề nghị với chủ tịch và cũng là người phụ trách tài chính của AFF, ông Sultan Haji Ahmad Shah rằng cần phải có sự điều chỉnh về mức thưởng để AFF Suzuki Cup thêm sức hấp dẫn. Chúng ta đã giữ mức thưởng 100.000 USD cho đội vô địch quá lâu và cần phải tăng giá trị các giải thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế”. 

Theo đó, Chủ tịch AFF Sultan Haji Ahmad Shah đã chấp thuận đề xuất trên và giải thưởng cho đội vô địch tăng từ 100.000 lên 200.000 USD. Đội đoạt HCB sẽ nhận phần thưởng 75.000 USD (kỳ trước là 50.000 USD), hai đội đồng hạng Ba nhận phần thưởng 50.000 USD (kỳ trước là 30.000 USD).

Không chỉ tăng giá trị các giải thưởng, AFF đã đưa ra những tiêu chí cho việc bốc thăm, xếp bảng tại AFF Suzuki Cup 2012. Theo ông Trần Quốc Tuấn: “Đương nhiên hai đội chủ nhà là Thái Lan và Malaysia nằm ở hai bảng khác nhau. Tiếp theo, AFF cũng chia ĐT Việt Nam và Indonesia vào hai bảng khác nhau. Sở dĩ có điều này vì ĐT Việt Nam đang xếp hạng 1, Indonesia xếp hạng 2 ĐNÁ. Tiếp đó, hai đội Philippines và Singapore cũng được tách ra và chia vào hai bảng khác nhau. Như vậy, ĐT Việt Nam chỉ có thể chung bảng với một trong hai đội bóng rất mạnh là Malaysia hoặc Thái Lan”.

 Lễ bốc thăm xếp lịch AFF Suzuki Cup 2012 sẽ được tổ chức vào hồi 14h ngày 11/7 tại khách sạn Golden Tulip, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đại diện cho VFF chứng kiến buổi lễ bốc thăm, xếp lịch AFF Suzuki Cup 2012 là TTK Ngô Lê Bằng. Ông Trần Quốc Tuấn cũng tham dự với tư cách là Phó ban Thi đấu, ủy viên ban Tài chính AFF. 

Vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 sẽ được tổ chức tại Malaysia và Thái Lan từ ngày 24/11 đến 1/12/2012. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền thi đấu vòng bán kết theo thể thức sân nhà, sân khách. Trận chung kết cũng diễn ra theo thể thức tương tự để chọn ra nhà vô địch của bóng đá Đông Nam Á.

Trước đó, AFF sẽ tổ chức vòng đấu loại để xác định 2 đội bóng trong số 5 đội bóng là Myanmar, Lào, Campuchia, Đông Timor và Brunei giành vé đến VCK. Vòng loại sẽ diễn ra tại Myanmar từ ngày 5 đến 13/10/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên