Dịch Zika tại Singapore có nguy cơ lan sang các nước Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia ngày 1/9 xác nhận, một người phụ nữ nước này bị chẩn đoán nhiễm virus Zika sau khi trở về nước từ Singapore.

Nhiều nước trong khu vực cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ virus Zika lan rộng,  khi có nhiều công dân của họ đang làm việc tại Singapore hay du lịch đến thăm quốc đảo này trở về nước.

Nhân viên y tế Singapore phun thuốc phòng dịch Zika lây lan trong khu dân cư. Ảnh AP

Theo Bộ Y tế Malaysia, đây là trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại nước này. Người phụ nữ kiểm tra có kết quả dương tính với virus Zika sau chuyến thăm 3 ngày tới Singapore. Con gái lớn của người phụ nữ này ở Singapore cũng nhiễm virus Zika. Hiện có khoảng 5 người Malaysia nhiễm virus Zika tại Singapore.

Điều đáng lo ngại là các trường hợp nhiễm virus Zika tại Singapore phần lớn là công nhân nước ngoài. Nếu những người này trở về nước có thể khiến dịch bệnh lan rộng.

Theo số liệu của các quan chức y tế Singapore, có 6 công dân Bangladesh, 21 người Trung Quốc, 1 người Indonesia tại Singapore nhiễm virus Zika. Tình hình dịch bệnh virus Zika tại Singapore tiếp tục diễn biến phức tạp hơn khi số trường hợp lây nhiễm trong nước gia tăng.

Singapore thông báo trường hợp lây nhiễm trong nước vào cuối tuần qua, nhưng số người nhiễm bệnh đang tăng nhanh trong tuần này. Hiện số ca mắc bệnh tại nước này đã tăng lên 115 người.

 Nhiều nước trong khu vực đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết, Malaysia đang tiến hành biện pháp kiểm soát chặt chẽ gần nơi nữ bệnh nhân nhiễm virus Zika, kêu gọi người dân tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên y tế làm sạch môi trường xung quanh khu dân cư sinh sống.

Ông Subramaniam Sathasivam cho biết: “Bộ Y tế Malaysia sẽ tăng các cường các hoạt động giám sát. Đặc biệt chúng tôi sẽ giám sát các hoạt động chống muỗi như là một cơ chế để kiểm soát bệnh dịch lan rộng”.

Bộ Y tế Indonesia cũng triển khai các biện pháp đặc biệt tại  sân bay và cảng biển gần với Singapore để ngăn chặn virus lan rộng. Giám đốc Cơ quan phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế Indonesia Muhammad Subuh cho biết:

 “Bước đầu tiên  trong quá trình đó là giám sát chặt chẽ tại tất cả các lối ra vào Indonesia. Thị trấn Batam là địa điểm gần với Singapore nhất do đó chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tại đây.

Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp phòng ngừa tại tất cả các khu vực trên khắp Indonesia, đặc biệt là các thành phố lớn – nơi có nhiều nước ngoài đến. Chúng tôi đang triển khai các quan chức y tế đến để kiểm soát tình hình”.

Tổ chức Y tế thế giới mới đây cảnh báo một số nước Đông Nam Á có thể đối mặt với khả năng virus Zika bùng phát trong năm 2016 như Thái Lan, Indonesia, Philippines. Hiện có thêm nhiều quốc gia đưa ra cảnh báo đi lại  tới Singapore.

Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ khuyến cáo khách du lịch tới Singapore nên sử dụng các biện pháp đề phòng chống muỗi đốt. Trung tâm này cũng cảnh báo, virus Zika có thể lây nhiễm qua con đường tình dục không an toàn do đó khách du lịch cần phải có biện pháp phòng ngừa. Phụ nữ mang thai cũng được khuyến cáo không nên đến Singapore./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika
Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

VOV.VN - Nhà chức trách Singapore hôm nay (29/8) đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika sau khi số ca nhiễm Zika không ngừng gia tăng tại nước này.

Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

VOV.VN - Nhà chức trách Singapore hôm nay (29/8) đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika sau khi số ca nhiễm Zika không ngừng gia tăng tại nước này.

Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika
Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika

VOV.VN - Chiều nay (28/8), Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virút Zika do muỗi nhiễm bệnh trong nội địa đốt mà không liên quan đến đi du lịch.

Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika

Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika

VOV.VN - Chiều nay (28/8), Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virút Zika do muỗi nhiễm bệnh trong nội địa đốt mà không liên quan đến đi du lịch.

Singapore và Indonesia tăng cường phòng chống Zika
Singapore và Indonesia tăng cường phòng chống Zika

VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore và Indonesia vừa ban hành các biện pháp khẩn cấp tăng cường phòng chống virus Zika.

Singapore và Indonesia tăng cường phòng chống Zika

Singapore và Indonesia tăng cường phòng chống Zika

VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore và Indonesia vừa ban hành các biện pháp khẩn cấp tăng cường phòng chống virus Zika.

Mỹ và Hàn Quốc ban hành cảnh báo đi lại tới Singapo do dịch Zika
Mỹ và Hàn Quốc ban hành cảnh báo đi lại tới Singapo do dịch Zika

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 30/8 đã ban hành cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai đi lại tới Singapore.

Mỹ và Hàn Quốc ban hành cảnh báo đi lại tới Singapo do dịch Zika

Mỹ và Hàn Quốc ban hành cảnh báo đi lại tới Singapo do dịch Zika

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 30/8 đã ban hành cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai đi lại tới Singapore.

Nhiều nước ban bố cảnh báo đi lại đến Singapore do virus Zika
Nhiều nước ban bố cảnh báo đi lại đến Singapore do virus Zika

VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore hôm 29/8 cho biết, đã phát hiện thêm 15 trường hợp nhiễm virus Zika, nâng tổng số người nhiễm lên 56.

Nhiều nước ban bố cảnh báo đi lại đến Singapore do virus Zika

Nhiều nước ban bố cảnh báo đi lại đến Singapore do virus Zika

VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore hôm 29/8 cho biết, đã phát hiện thêm 15 trường hợp nhiễm virus Zika, nâng tổng số người nhiễm lên 56.