Chủ tịch nước: 'Đừng vì tình riêng mà lẫn lộn nghĩa vụ của Tổ quốc'

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, không nể nang, không thiên vị, anh em hàng ngày có thể đi cà phê, đi chơi chung nhưng chuyện quốc sự là quốc sự...

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, hôm nay (16/5), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP HCM

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, ông Trần Du Lịch đã thông báo với cử tri một số nội dung chính của kỳ họp thứ 9. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật và 1 nghị quyết như Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật MTTQ, Luật ban hành văn bản pháp luật; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)… Quốc hội cũng cho ý kiến vào 14 dự án luật như Bộ luật tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự sửa đổi…. Đây là những dự án luật hết sức quan trọng. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội và các vấn đề quan trọng khác; thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoan nghênh kỳ họp lần này bàn những nội dung quan trọng cho việc hoàn thiện bộ máy nhà nước và đánh giá tình hình kinh tế xã hội nhằm tìm giải pháp phát triển cho những tháng cuối năm, các cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề gây bức xúc xã hội trong thời gian gần đây. Cử tri Phạm Thị Nga, phường Bến Thành chất vấn về tình trạng tai nạn giao thông diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là tai nạn do các công trình giao thông.

Bà Phạm Thị Nga nói:  "Ai cũng nghĩ nó xảy ra trên mặt đất nhưng thực tế tai nạn giao thông từ trên trời rơi xuống, điều nay ai cũng biết như sập cần cẩu ở Đồng Tháp, đặc biệt có công trình đang thi công ở Hà Nội làm chết và bị thương nhiều người, bể xe, sập nhà cửa, thậm chí có công trình xảy ra nhiều lần nhưng sự việc xảy ra lại đổ cho công nhân…đúng ra phải thấy rõ và xử lý trách nhiệm của nhà quản lý, nhà thầu, giám sát. Nếu cứ để tình trạng này người dân thấy bất an".

Cư tri phản ánh ý kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Cử tri Tạ Quang Thân, phường Tân Định đặt câu hỏi vai trò giám sát của Quốc hội, của các ngành, địa phương thế nào để xảy ra như vậy, cùng với đó là việc đội giá các công trình giao thông nhất là dự án đường cao tốc cao gấp nhiều lần so với các nước do đâu? Các cử tri đồng tình với tiêu chuẩn, tiêu chí cơ cấu cán bộ được nêu lên tại Hội nghị Trung ương XI vừa qua, nhưng cử tri Lê Đình Cây cũng bày tỏ băn khoăn.

Cử tri Lê Đình Cây kiến nghị: "Làm sao để có kết quả chứ trước đây chúng ta thực hiện không có kết quả…Bây giờ muốn làm được, thực hiện được tiêu chí, cơ cấu cán bộ như vậy, phải bàn cách làm thực sự cụ thể…thì mới đi vào lòng dân được”.

Cử tri Nguyễn Thị Nguyệt, phường Cô Giang thì cho rằng cần phải lựa chọn đúng cán bộ, tránh đưa vào đội ngũ những cán bộ chỉ biết lợi ích riêng. “Cán bộ “2D”, buồn lắm các đồng chí ạ, người dân giải thích “2D” của cán bộ đời nay chỉ có đất đai và đô la. Một câu nói rất thâm thúy của người dân. Tôi thấy rất buồn, cuộc sống của họ cao gấp mười, gấp trăm lần mà ý nguyện của họ thực sự không tốt".

Các cử tri quận 1 và quận 3 cũng tập trung phản ánh về bất cập trong giáo dục đào tạo, trong thực hiện luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đề nghị quy hoạch lại hệ thống cơ quan báo chí, hạn chế tình trạng phát triển nóng, tràn lan cũng như vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao phát biểu tâm huyết của cử tri trên tinh thần nói đúng sự thật. Trao đổi với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch nước nhấn mạnh sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, vai trò vị trí của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, tuy nhiên cũng còn có hạn chế nhất định cần sớm khắc phục. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: “Khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém như cử tri đã nêu ra và đề cao và tôn vinh, cổ vũ tối đa những nhân tố tích cực. Tuy nhiên thực tế còn tồn tại nhiều, ví dụ như những nhân tố công nghiệp hóa còn rất kém, cái đó đúng. Trong dự thảo văn kiện đã nhấn mạnh điều này. Mong  mọi người  gia công, góp sức vào để cho bản Nghị quyết cuối cùng của Đại hội Đảng lần thứ XII sáng tỏ, đường đi nước bước của 5 năm tới phải nhanh hơn, phải hiệu quả hơn, bền vững hơn. Đặc biệt các yếu kém nói mãi trong khóa này, khóa trước phải khắc phục cho được".

Ghi nhận các ý kiến của cử tri về những bất cập trong tuyển dụng, bố trí cán bộ, tình trạng suy thoái của một bộ phận cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch nước khẳng định đây là điều có thật, Đảng và Nhà nước đề cập trong rất nhiều văn kiện cụm từ "một bộ phận không nhỏ". Trong dự thảo văn kiện Đại hội gửi tới các cơ sở cũng còn lưu giữ nhóm từ này để xin ý kiến của toàn Đảng và xin ý kiến nhân dân. Đây là vấn đề rất day dứt. Chủ tịch nước mong rằng mỗi cử tri cần đóng góp vào văn kiện đồng thời với vai trò làm chủ cần làm đúng ý nguyện và có trách nhiệm với lá phiếu của mình.

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  “Câu chuyện này là câu chuyện của toàn Đảng phải hành động. Tất nhiên chúng tôi chịu trách nhiệm cao nhất. Từ Tổng Bí thư và các ủy viên Bộ chính trị đến Ban chấp hành Trung ương là người chịu trách nhiệm cao nhất với Tổ quốc. Đúng! Nhưng chưa đủ, các đảng viên toàn đảng phải hành xử đúng lương tâm và chức trách của mình. Không nể nang, không thiên vị, anh em hàng ngày có thể đi cà phê, đi chơi chung nhưng chuyện quốc sự là quốc sự, chuyện Tổ quốc là Tổ quốc, chuyện nhân dân là nhân dân, đừng vì tình riêng mà lẫn lộn nghĩa vụ của Tổ quốc. Nếu làm được như vậy, những ông bà 2D sẽ bị đưa ra ngoài".


Đề cập vai trò giám sát của Quốc hội của các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch nước cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XI đã đưa ra chủ trương rất đúng là có sự giám sát giữa các cơ quan nhưng thực tiễn thực hiện chưa thực sự hiệu quả. Những năm gần đây công tác giám sát của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tăng nhanh nhưng hiệu quả sau giám sát đúng là chưa cao, cần phải đổi mới trong thực hiện chức năng quan trọng này của Quốc hội.

Đối với việc xây dựng pháp luật, trong đó có Bộ luật Dân sự sửa đổi có tác động lớn đến toàn thể nhân dân, Chủ tịch nước cho rằng Quốc hội lần này mới cho ý kiến, theo đúng các quy định của pháp luật và tính chất, dự thảo luật sẽ được lấy ý kiến của nhân dân, mong rằng các cử tri sẽ đóng góp vào các dự thảo luật để luật có thực sự có tính khả thi khi đi vào cuộc sống.

Về vấn đề bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, Chủ tịch nước khẳng định đây là vấn đề thiêng liêng, mỗi công dân đều phải có trách nhiệm, Đảng, Nhà nước luôn theo dõi sát diễn biến trên Biển Đông và có biện pháp ứng xử phù hợp trên trên tinh thần giải quyết mọi tranh chấp bằng biện hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc với cử tri Vĩnh Phúc
Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc với cử tri Vĩnh Phúc

VOV.VN - Ông Ngô Văn Dụ thông tin về chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc với cử tri Vĩnh Phúc

Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc với cử tri Vĩnh Phúc

VOV.VN - Ông Ngô Văn Dụ thông tin về chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương
Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương

VOV.VN -Tại buổi tiếp, cử tri bày tỏ sự hài lòng về khâu chuẩn bị quy chế, tiêu chuẩn nhân sự Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương

Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương

VOV.VN -Tại buổi tiếp, cử tri bày tỏ sự hài lòng về khâu chuẩn bị quy chế, tiêu chuẩn nhân sự Đại hội XII của Đảng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Bình
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Bình

Cử tri huyện Vũ Thư đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về các chính sách nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, chính sách nhà ở cho người có công... tới đoàn đại biểu.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Bình

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Bình

Cử tri huyện Vũ Thư đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về các chính sách nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, chính sách nhà ở cho người có công... tới đoàn đại biểu.

Hội đồng nhân dân TP.HCM tiếp xúc cử tri công nhân
Hội đồng nhân dân TP.HCM tiếp xúc cử tri công nhân

VOV.VN - Vấn đề nhà trọ cho công nhân và đóng BHXH được nhiều công nhân kiến nghị với đại diện HĐND thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân dân TP.HCM tiếp xúc cử tri công nhân

Hội đồng nhân dân TP.HCM tiếp xúc cử tri công nhân

VOV.VN - Vấn đề nhà trọ cho công nhân và đóng BHXH được nhiều công nhân kiến nghị với đại diện HĐND thành phố Hồ Chí Minh