Việt Nam trong tuần:

Sập giàn giáo ở Formusa do hệ thống má phanh thủy lực trục trặc

VOV.VN -Vụ tai nạn ở Formusa Hà Tĩnh làm 13 chết, 29 người bị thương; Khai mạc trọng thể IPU-132 tại Hà Nội; Olympic VN ngược dòng thắng chủ nhà Malaysia...

Một vụ tai nạn sập giàn giáo đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 20h25' tối 25/3 tại công trường khu công nghiệp Formosa, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh khi công nhân nhà thầu Tập đoàn Sam Sung (Hàn Quốc) đang lắp ráp giàn giáo đổ trụ bê tông có chiều cao 30m, và chiều rộng 20m.

Do công trường thi công phức tạp, thời điểm xảy ra tai nạn trong đêm tối, nên công nhân nếu sống sót, việc thoát khỏi hiện trường là rất khó khăn. 

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, biên phòng và nhiều lực lượng cứu hộ khác đã và đang tập trung đào bới, tìm kiếm nạn nhân gặp nạn để đưa đi cấp cứu. 


Trong số các công nhân được đưa ra khỏi hiện trường, có nhiều người được đưa tới Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh, một số nạn nhân được di chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Chiều 26/3, các cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ sập giàn giáo tại khu kinh tế Formosa Hà Tĩnh. Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: “Tại cuộc họp với cơ quan chức năng và đoàn điều tra liên đoàn lao động của tỉnh, chúng tôi đang bàn phương án để triển khai hoạt động điều tra. Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ là do hệ thống má phanh thủy lực của hệ thống giàn giáo bị trục trặc dẫn đến hệ thống giàn giáo bị sập đổ. Hệ thống giàn giáo cao 20m, dài 40m, rộng 35m. Trong quá trình hạ giàn giáo để chuẩn bị đổ bê tông mới thì hệ thống giàn giáo bị sập đổ. Lúc đó có khoảng 50 người đang làm việc ở đó”.

Hiện tại cơ bản hiện trường vụ sập giàn giáo khổng lồ tại công trường Formosa đã được di chuyển xong. Trong quá trình tìm kiếm cứu hộ lực lượng chức năng không phát hiện thêm công nhân bị nạn. Vì vậy công tác tìm kiếm cứu nạn được dừng lại sau hơn gần 20 giờ khẩn trương làm việc.

Hiện tại công tác tìm kiếm đã được dừng và số người tử vong là 13 người, 29 người khác bị thương.

Khai mạc trọng thể IPU-132 tại Hà Nội

Tối 28/3, tại tòa nhà Quốc hội (Ba Đình, Hà Nội) đã long trọng diễn ra Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132). Tới dự Lễ khai mạc có Chủ tịch IPU Saber Chowdhury; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Tổng Thư ký IPU Martin Chungong; Cố vấn đặc biệt, đại diện Tổng Thư ký LHQ - Amina Mohammed; các đại biểu là Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, nghị sĩ, đại diện cho Nghị viện Quốc hội các nước tham gia IPU-132; đại diện các quốc gia, các tổ chức quốc tế, quan sát viên, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn khai mạc  IPU-132

Đọc diễn văn khai mạc IPU-132, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đồng IPU lần này tập trung vào chủ đề: Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động. Đây là chủ đề hết sức quan trọng, được IPU thảo luận vào đúng thời điểm chuẩn bị kết thúc 15 năm thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và LHQ đang thảo luận để chuẩn bị thông qua một Chương trình nghị sự về phát triển cho giai đoạn sau 2015. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Thực hiện trọng trách tổ chức Đại hội đồng 132, Quốc hội Việt Nam đã và sẽ làm hết sức mình để chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho sự kiện ngoại giao nghị viện lớn nhất hành tinh này. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng Đại hội đồng sẽ hoàn thành tốt đẹp; các Chương trình Nghị sự đã đặt ra và thống nhất cao để đưa ra “Tuyên bố của IPU tại Hà Nội”, thể hiện các vấn đề lớn được trao đổi và thể hiện những cam kết của IPU và các Nghị viện thành viên đối với việc thúc đẩy thực hiện Chương trình phát triển sau năm 2015. Văn kiện quan trọng này sẽ được trình Đại hội đồng LHQ vào tháng 9/2015.

Tuyên bố Hà Nội với thông điệp rõ ràng về vai trò của Nghị viện đối với thực hiện Chương trình phát triển sau 2015 sẽ là đóng góp thiết thực của Nghị viện và nghị sĩ các nước trên thế giới với giai đoạn phát triển mới của cộng đồng quốc tế. 

Bộ Chính trị thông qua Đề án Quy hoạch báo chí

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cuối tuần qua cho biết sẽ có thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án Quy hoạch báo chí.

Trước đó, Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 được Chính phủ trình tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. 

Ngày 12/3 vừa qua, Bộ Chính trị đã cơ bản thông qua đề án. Tiếp đó, ngày 19/3, tổ biên tập đề án một lần nữa xem xét bổ sung, sửa đổi dự thảo kết luận của Bộ Chính trị. 


Sau khi có thông báo, Thủ tướng sẽ ban hành Quyết định và sẽ triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 trong năm 2015.

Đề án nêu rõ các nội dung chủ yếu như đánh giá toàn diện tình hình báo chí, quan điểm, mục tiêu quy hoạch báo chí và định hướng quy hoạch với từng loại hình báo chí (hiện có 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình); phương án sắp xếp các loại hình báo chí.

Đề án nêu rõ bên cạnh những thành tích đạt được, báo chí cũng có rất nhiều nhiều khuyết điểm, yếu kém. Nhiều cơ quan báo chí chưa làm đúng tôn chỉ mục đích; chưa thể hiện được vai trò là tiếng nói của Đảng, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp; chưa bảo đảm thực hiện tốt vai trò là diễn đàn của nhân dân.

Năm 2014, nhiều cơ quan báo chí, nhất là các ấn phẩm phụ có sai phạm về nội dung, gây bức xúc cho xã hội. Nhiều cơ quan chủ quản từ bỏ hoặc giảm trách nhiệm của mình, thậm chí lệ thuộc vào kinh tế của báo chí để hoạt động.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội làm rõ việc chặt hạ cây xanh

Tại văn bản số 573/TTCP-C.I, do Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn Đức Hạnh ký ngày 24/3 gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: Những ngày gần đây, nhiều báo chí, truyền hình, mạng xã hội đăng tải, đưa tin về việc UBND thành phố Hà Nội triển khai dự án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên một số tuyến phố; Thông tin phản ánh việc thực hiện dự án nêu trên có nhiều vấn đề chưa minh bạch, rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm khoản 2, điều 14 Luật Thủ đô và khoản 1, điều 14 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định về quản lý cây xanh đô thị, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. 


Tổng TTCP đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sớm chỉ đạo việc tiến hành thanh tra, kiểm tra làm rõ về chủ trương, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án; Việc tổ chức thực hiện dự án; Kết luận thanh tra rõ ràng, khách quan, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật....

Tổng TTCP đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc đốn hạ cây xanh tương tự có thể xảy ra; Thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố theo quy định Luật Thủ đô và quy định pháp luật khác có liên quan.

Kết quả thực hiện báo cáo về Tổng TTCP trước ngày 15/4/2015.

Công bố Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. 


Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 được thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (gọi tắt là Quy chế thi). Để thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi, Bộ GD-ĐT hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, các Sở GD-ĐT thực hiện một số nội dung sau:

Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ.

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.

Các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia (phần mềm QLT) do Bộ GDĐT cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

Hà Nội xếp trên London, Paris trong Top 10 điểm du lịch năm 2015

Mới đây, TripAdvisor đã công bố Top 10 điểm đến hàng đầu của năm 2015 cho giải thưởng "Travellers’ Choice awards". Đứng đầu danh sách là thành phố Marrakech của Morocco. Đại diện Hà Nội của Việt Nam xếp vị trí số 4, trên thứ hạng của thủ đô London Vương Quốc Anh, thành Rome của Italia hay Paris, Pháp. 

Tháp Rùa - Hồ Gươm (Hà Nội)

Theo lời giới thiệu của TripAdvisor, thủ đô Hà Nội hấp dẫn du khách bởi nét đẹp cổ kính của những công trình kiến trúc từ thời Pháp thuộc nằm xen lẫn với vẻ đẹp hiện đại các tòa nhà cao ốc. Nơi đây còn hấp dẫn bởi những công viên, con đường rợp bóng cây, đền chùa miếu mạo cổ. Đặc biệt, mức giá thuê phòng thấp ở Hà Nội là điểm rất thu hút du khách.

Một nửa danh sách của Top 10 năm nay là các đại diện đến từ nhiều thành phố của Châu Âu. Đặc biệt, Mỹ không có "gương mặt" nào lọt Top. Năm nay, Rome tụt 7 bậc để rơi xuống hạng 9 so với vị trí á quân của năm 2014. Thủ đô London của Anh là điểm đến duy nhất trên thế giới liên tiếp trong 3 năm giữ vững vị trí trong top 10.

Olympic Việt Nam ngược dòng đánh bại chủ nhà Malaysia

Để thủng lưới trước ở phút 33 do sơ xuất của thủ thành Hoài Anh nhưng siêu phẩm của Huy Toàn (38') và pha phá bẫy việt vị, dứt điểm tinh tế của Công Phượng (44') đã giúp ĐT Olympic VN mở màn hết sức thuận lợi với màn ngược dòng đánh bại Olympic Malaysia với tỷ số 2-1 ngay trên sân Shah Alam. 

Công Phượng và Văn Toàn (quần áo đỏ) chia vui với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1

Thầy trò HLV Miura hiện đang xếp thứ 2 ở bảng I, với 3 điểm như Olympic Nhật Bản nhưng xếp dưới do kém chỉ số phụ. Thắng lợi thuyết phục trước người Mã giúp ĐT Olympic VN "rộng cửa" xếp vị trí thứ 2 ở vòng bảng để hy vọng giành một tấm vé vào VCK giải U23 châu Á 2016. 

Đối đầu với chủ nhà Malaysia ngay trong trận ra quân, Olympic Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh kiên cường. Dù bị thủng lưới trước, nhưng các học trò của HLV Miura đã lội ngược dòng thành công. Trong đó, nổi bật nhất là vai trò của Công Phượng với một bàn thắng và một đường kiến tạo.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Miura cho biết ông rất hài lòng về các học trò, đặc biệt là Công Phượng. HLV người Nhật Bản nhận xét: "Công Phượng là cầu thủ có tốc độ tốt, khả năng ghi bàn nhạy bén. Đặc biệt, là một tiền đạo, Công Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là ghi bàn. Tuy nhiên, chiến thắng của cả tập thể chứ không phải của cá nhân nào".

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển U23 Malaysia Ismail Razip tỏ ra rất thất vọng khi cơ hội của Malaysia ở sân chơi châu lục gần như chấm hết. Tuy nhiên, đội chủ nhà khẳng định sẽ thi đấu hết mình trong hai trận còn lại vì màu cờ sắc áo, chứ không buông xuôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chặt hạ 6.700 cây ở Hà Nội: Sự kiện "nóng" trong tuần
Chặt hạ 6.700 cây ở Hà Nội: Sự kiện "nóng" trong tuần

VOV.VN - Chuyến công du của Thủ tướng; yêu cầu minh bạch thông tin chặt hạ 6.700 cây ở Hà Nội; bão chấn thương ở tuyển Olympic... là tiêu điểm của tuần này.

Chặt hạ 6.700 cây ở Hà Nội: Sự kiện "nóng" trong tuần

Chặt hạ 6.700 cây ở Hà Nội: Sự kiện "nóng" trong tuần

VOV.VN - Chuyến công du của Thủ tướng; yêu cầu minh bạch thông tin chặt hạ 6.700 cây ở Hà Nội; bão chấn thương ở tuyển Olympic... là tiêu điểm của tuần này.