Gia Lai kêu khó khăn, khi có tiền lại giải ngân quá chậm

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai thiếu tiền xin Trung ương hỗ trợ nhưng khi được hỗ trợ lại giải ngân chậm dẫn đến thừa vốn, bị cắt chuyển 233 tỷ đồng.

Tiếp tục chuyến công tác các tỉnh Tây Nguyên, chiều 12/8, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc tại tỉnh Gia Lai về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020. 

7 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Gia Lai đạt 5,83%, mục tiêu cả năm nay là 7,5% và mục tiêu giai đoạn 5 năm (2016-2020) là trên 7,5%. Để thực hiện được mục tiêu này, Gia Lai đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ quan tâm, xem xét một số dự án, công trình trọng điểm như: dự án di dân vùng sạt lở sông Ba; dự án ổn định dân di cư tự do; tuyến cao tốc trên Quốc lộ 19; hỗ trợ thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; cùng một số công trình thủy lợi để chống hạn.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc tại tỉnh Gia Lai.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị Gia Lai tập trung thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 5 năm (2016-2020). Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra, tỉnh cần quan tâm đến công tác lập kế hoạch; bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường liên kết vùng.

Về các kiến nghị của tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và sẽ báo cáo với Chính phủ để xem xét, giải quyết. Đối với những tồn tại, hạn chế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Gia Lai cần đặc biệt quan tâm đến công tác giải ngân, vì tỷ lệ giải ngân của tỉnh 7 tháng đầu năm nay đạt rất thấp.

Gia Lai cũng cần phải đổi mới công tác lập kế hoạch, chú trọng lập kế hoạch một cách đồng bộ, có tầm nhìn. Cùng với đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ các dự án, tránh tình trạng tỉnh cần vốn, trung ương hỗ trợ nhưng dự án giải ngân triển khai không kịp.

“Tiến độ giải ngân tại Gia Lai rất chậm. Tỉnh khó khăn, thiếu tiền đi xin Trung ương hỗ trợ, nhưng khi Trung ương hỗ trợ bằng cả chương trình mục tiêu và chương trình trái phiếu Chính phủ thì năm 2014 tỉnh thừa vốn, bị cắt chuyển 233 tỷ. Năm 2016, tỉnh mới giải ngân được 35%, thấp hơn bình quân cả nước (45%). Không có lý gì, tỉnh chúng ta là một tỉnh thiếu vốn, nhưng có vốn rồi lại thừa, bị cắt chuyển là do thiếu trách nhiệm. Do đó cần phải có chương trình chỉ đạo hết sức cụ thể, quyết liệt”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

VOV.VN -“Các Bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm tạo việc làm và tăng trưởng của nền kinh tế”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

VOV.VN -“Các Bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm tạo việc làm và tăng trưởng của nền kinh tế”.

Gia Lai: Phát hiện một công trình nghiệm thu khống 65 tỷ đồng
Gia Lai: Phát hiện một công trình nghiệm thu khống 65 tỷ đồng

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai lại vừa phát hiện thêm một công trình bị nghiệm thu khống với trị giá lên tới 65 tỷ đồng.

Gia Lai: Phát hiện một công trình nghiệm thu khống 65 tỷ đồng

Gia Lai: Phát hiện một công trình nghiệm thu khống 65 tỷ đồng

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai lại vừa phát hiện thêm một công trình bị nghiệm thu khống với trị giá lên tới 65 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giải ngân đầu tư chậm do chủ quan là chính
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giải ngân đầu tư chậm do chủ quan là chính

VOV.VN - Chiều 6/7, Thủ tướng đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giải ngân đầu tư chậm do chủ quan là chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giải ngân đầu tư chậm do chủ quan là chính

VOV.VN - Chiều 6/7, Thủ tướng đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2016.