Xâm hại tình dục: Từ chuyện của MC Phan Anh và nữ doanh nhân Hoài Anh

VOV.VN - MC Phan Anh và doanh nhân Hoài Anh chia sẻ từng bị xâm hại tình dục khiến nhiều người làm cha mẹ thêm lo lắng cho sự an toàn của chính con mình.

Liên tục những vụ xâm hại tình dục những ngày qua bị phát giác, cùng với đó là những chia sẻ “động trời” của người nổi tiếng, là doanh nhân, nghệ sĩ… từng là nạn nhân của xâm hại tình dục. Họ - giờ đây đã là người thành đạt, là người nổi tiếng, sau bao đấu tranh, dằn vặt mới dám nói ra sự thật chôn giấu và hành hạ bản thân bao nhiêu năm qua. Và họ cũng chỉ là số ít những người may mắn có được cuộc sống bình thường sau khi vượt lên tất cả. Còn biết bao số phận “dở sống, dở chết” bao nhiêu năm qua mà không ai biết đến và cũng chẳng biết nhà ai, con ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Bao trùm lên suy nghĩ của những người làm cha, làm mẹ là sự lo lắng, hoang mang…

MC Phan Anh và nữ doanh nhân Hoài Anh đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của chính bản thân.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, mỗi năm trung bình cả nước có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại được báo cáo, trong đó có hơn 1.200 trẻ em bị xâm hại tình dục (chiếm hơn 60% số vụ xâm hại trẻ em).

Trong những năm gần đây, số vụ và số trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Đối tượng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em phần lớn là những người thân, người quen và cả người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bao gồm cả cha đẻ, thầy cô giáo, xâm hại cả trẻ em nam...

Những người làm công tác quản lý cũng thừa nhận, những vụ việc bị phát giác, những con số được thống kê chỉ là “phần nổi của tảng băng trôi”. Bạn, tôi và bất kỳ ai có con nhỏ đều có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục.

Những vụ việc đang bị dư luận lên án khiến ai cũng phải lo sợ. Bởi đối tượng là ai? Là những người thân quen, những kẻ có thể hàng ngày rất quý mến gần gũi với con em mình… Tất cả hậu quả các em là người gánh chịu. Trẻ em là nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục bị tổn hại nặng nề về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm, thậm chí là tính mạng.

Trường học là nơi được nhiều cha mẹ yên tâm gửi con để có thời gian kiếm sống giờ đây lại là nơi khiến nhiều người lo sợ. Bởi, sự việc xảy ra với bé gái ở TP HCM khiến những người làm cha, làm mẹ mất niềm tin, hoang mang tột độ.

Vì sao, có biết bao nhiêu vụ xâm hại tình dục mà kẻ thủ ác kia không bị xử lý? Vì sao mỗi năm xảy ra hàng nghìn vụ xâm hại tình dục mà chỉ đưa ra ánh sáng được một vài vụ? Có thể lý giải rằng, pháp luật của chúng ta chưa nghiêm, chưa trừng trị thích đáng những kẻ ấu dâm ghê tởm. Việc tuyên truyền, giáo dục cho các trẻ em gái và trẻ em trai về bảo vệ thân thể, về chia sẻ những chuyện thầm kín với người lớn tuổi, với cha mẹ còn nhiều kẽ hở. Lỗi này do ai? Do chính chúng ta mà ra.  Chúng ta là ai? Chúng ta là những cơ quan, tổ chức, đoàn thể, những đơn vị thực thi luật pháp, là nhà trường, là cha mẹ học sinh. Đó chính là lý do khiến cho những kẻ bệnh hoạn thực hiện hành vi xấu xa, khiến cho bao em bé mất tuổi thơ, cả đời sống trong hoảng loạn, sợ hãi.

Cuộc sống bận rộn, nỗi lo cơm áo đè nặng… khiến nhiều cha mẹ bỏ bẵng con cái và khi xảy ra chuyện đó là nơi để họ đổ lỗi. Nhưng vì con em mình, dù bận rộn tới đâu, hãy dành chút thời gian hiếm hoi để quan sát xem con có biểu hiện gì lạ để cùng chia sẻ, tìm hướng giải quyết.

Chúng ta trông chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật để xử lý những kẻ có hành vi dâm ô với trẻ em. Nhưng cuộc sống muôn hình vạn trạng, biến hóa không lường, nên những người làm cha mẹ hãy bảo vệ gia đình, con cái mình trước khi trông chờ vào sự bảo vệ, can thiệp của luật pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục
Một học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục

VOV.VN -Từ sự việc 1 học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục, cảnh báo nạn xâm hại tình dục ở trẻ em ngày càng gia tăng với mức độ phức tạp.

Một học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục

Một học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục

VOV.VN -Từ sự việc 1 học sinh lớp 5 ở Cà Mau tự tử nghi bị xâm hại tình dục, cảnh báo nạn xâm hại tình dục ở trẻ em ngày càng gia tăng với mức độ phức tạp.

Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con
Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con

VOV.VN - Trước thực trạng quấy rối tình dục, xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, cha mẹ cần làm gì để dạy con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.

Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con

Các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cha mẹ cần dạy cho con

VOV.VN - Trước thực trạng quấy rối tình dục, xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, cha mẹ cần làm gì để dạy con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.

Nỗi đau tột cùng khi trẻ em bị xâm hại tình dục
Nỗi đau tột cùng khi trẻ em bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Có những em bé không thể phục hồi được tâm trí; nhiều cha mẹ phải chứng kiến con mình vật vã giữa đêm khuya chỉ vì di chứng của vụ xâm hại tình dục.

Nỗi đau tột cùng khi trẻ em bị xâm hại tình dục

Nỗi đau tột cùng khi trẻ em bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Có những em bé không thể phục hồi được tâm trí; nhiều cha mẹ phải chứng kiến con mình vật vã giữa đêm khuya chỉ vì di chứng của vụ xâm hại tình dục.

Những điều bố mẹ cần biết để bảo vệ con khỏi xâm hại tình dục
Những điều bố mẹ cần biết để bảo vệ con khỏi xâm hại tình dục

VOV.VN - Theo Quỹ dân số Liên Hợp Quốc Việt Nam (UNFPA Vietnam), cứ 4 bé gái, lại có 1 em bị xâm hại tình dục. Liệu các bậc cha mẹ đã biết cách để bảo vệ con?

Những điều bố mẹ cần biết để bảo vệ con khỏi xâm hại tình dục

Những điều bố mẹ cần biết để bảo vệ con khỏi xâm hại tình dục

VOV.VN - Theo Quỹ dân số Liên Hợp Quốc Việt Nam (UNFPA Vietnam), cứ 4 bé gái, lại có 1 em bị xâm hại tình dục. Liệu các bậc cha mẹ đã biết cách để bảo vệ con?

Nữ doanh nhân chia sẻ chuyện bị xâm hại tình dục khi mới 9 tuổi
Nữ doanh nhân chia sẻ chuyện bị xâm hại tình dục khi mới 9 tuổi

VOV.VN - Doanh nhân Lê Hoài Anh vừa có những chia sẻ chấn động về việc mình đã từng bị xâm hại tình dục khi lên 9 tuổi.

Nữ doanh nhân chia sẻ chuyện bị xâm hại tình dục khi mới 9 tuổi

Nữ doanh nhân chia sẻ chuyện bị xâm hại tình dục khi mới 9 tuổi

VOV.VN - Doanh nhân Lê Hoài Anh vừa có những chia sẻ chấn động về việc mình đã từng bị xâm hại tình dục khi lên 9 tuổi.

Cần xử lý nghiêm các vụ án xâm hại tình dục trẻ em
Cần xử lý nghiêm các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

VOV.VN - Các cơ quan chức năng cần hoàn thiện các hồ sơ để có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đặc biệt là vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Cần xử lý nghiêm các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

Cần xử lý nghiêm các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

VOV.VN - Các cơ quan chức năng cần hoàn thiện các hồ sơ để có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đặc biệt là vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.