Đại sứ Syria: Liên quân của Mỹ đang phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Liên quân do Mỹ đánh vào các vị trí của quân đội Syria là nhằm mục đích phá hỏng kế hoạch ngừng bắn cũng như làm leo thang căng thẳng.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp quốc Bashar Ja'afari sáng 19/9 tuyên bố, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đánh trúng các vị trí của quân đội Syria là nhằm mục đích phá hỏng kế hoạch ngừng bắn cũng như làm leo thang căng thẳng xung quanh thỏa thuận do Nga, Mỹ dàn xếp.

Ông Bashar tuyên bố, cuộc không kích giết chết 83 binh sỹ Syria và làm bị thương hơn 100 người, phá hủy một trạm quân sự không thể là sự nhầm lẫn kỹ thuật.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp quốc Bashar Ja'afari

Đại sứ Bashar cho biết, Nga đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc về vấn đề này.

Về phần mình, quân đội Mỹ thông báo liên quân đã ngừng các vụ tấn công chống các mục tiêu nghi là của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở đông bắc Syria sau khi Nga thông báo, binh sỹ và xe cơ giới của quân đội nước này có thể đã bị tấn công.

Nga cho rằng, các cuộc không kích đã tạo điều kiện cho các tay súng IS nhanh chóng chiếm một chốt quân sự của Syria gần sân bay Deir al-Zor và đây là bằng chứng cho thấy Mỹ đang giúp đỡ quân khủng bố.

Tranh cãi ngoại giao đã nóng lên vào ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn 7 ngày vốn đã rất mong manh do các bên cáo buộc lẫn nhau là vi phạm và các máy bay chiến đấu đã tấn công thành phố chiến lược Aleppo lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không kích nhầm quân chính phủ Syria, Liên Hợp Quốc họp khẩn
Mỹ không kích nhầm quân chính phủ Syria, Liên Hợp Quốc họp khẩn

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành cuộc họp khẩn trong ngày 18/9 về tình hình tại Syria theo đề nghị của Nga sau vụ Mỹ không kích vào quân đội Syria. 

Mỹ không kích nhầm quân chính phủ Syria, Liên Hợp Quốc họp khẩn

Mỹ không kích nhầm quân chính phủ Syria, Liên Hợp Quốc họp khẩn

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành cuộc họp khẩn trong ngày 18/9 về tình hình tại Syria theo đề nghị của Nga sau vụ Mỹ không kích vào quân đội Syria. 

Hòa bình mong manh ở Syria lại đứng trước nguy cơ chết yểu
Hòa bình mong manh ở Syria lại đứng trước nguy cơ chết yểu

VOV.VN - Cho đến này đã có khoảng 200 hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Syria và phía Nga đổ lỗi hoàn toàn cho phe đối lập.

Hòa bình mong manh ở Syria lại đứng trước nguy cơ chết yểu

Hòa bình mong manh ở Syria lại đứng trước nguy cơ chết yểu

VOV.VN - Cho đến này đã có khoảng 200 hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Syria và phía Nga đổ lỗi hoàn toàn cho phe đối lập.

Nga kêu gọi Mỹ điều tra cuộc không kích nhầm vào quân đội Syria
Nga kêu gọi Mỹ điều tra cuộc không kích nhầm vào quân đội Syria

VOV.VN - Nga kêu gọi Mỹ tiến hành cuộc điều tra kỹ cuộc không kích nhầm vào quân đội Syria, và thực thi các biện pháp nhằm tránh sự cố tương tự.

Nga kêu gọi Mỹ điều tra cuộc không kích nhầm vào quân đội Syria

Nga kêu gọi Mỹ điều tra cuộc không kích nhầm vào quân đội Syria

VOV.VN - Nga kêu gọi Mỹ tiến hành cuộc điều tra kỹ cuộc không kích nhầm vào quân đội Syria, và thực thi các biện pháp nhằm tránh sự cố tương tự.

Nga và Mỹ buộc tội nhau khi lệnh ngừng bắn ở Syria trở nên lung lay
Nga và Mỹ buộc tội nhau khi lệnh ngừng bắn ở Syria trở nên lung lay

VOV.VN -Lệnh ngừng bắn ở Syria mới đạt được giữa Nga và Mỹ đang bên bờ vực sụp đổ do sự thiếu tin cậy giữa hai bên cùng nhiều yếu tố xung đột khác.

Nga và Mỹ buộc tội nhau khi lệnh ngừng bắn ở Syria trở nên lung lay

Nga và Mỹ buộc tội nhau khi lệnh ngừng bắn ở Syria trở nên lung lay

VOV.VN -Lệnh ngừng bắn ở Syria mới đạt được giữa Nga và Mỹ đang bên bờ vực sụp đổ do sự thiếu tin cậy giữa hai bên cùng nhiều yếu tố xung đột khác.