Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “ép” Tiên Cookie xin lỗi học trò Soobin

VOV.VN -“Em gái mưa” Hương Tràm “ép” Tiên Cookie nói lời xin lỗi vì từng khuyên Soobin chỉ nên cho học trò hát nhạc nhanh tại Giọng hát Việt nhí.

Tối 4/11, tập 12 "Giọng hát Việt nhí" đã lên sóng truyền hình. Bước vào đêm Liveshow thứ 4 Vòng Loại trực tiếp, 4 HLV tiếp tục lựa chọn những ca khúc khó, đa dạng về màu sắc âm nhạc để các học trò thật sự tỏa sáng và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. 

Thí sinh mở màn đêm thi là Hữu Lâm, đội Soobin Hoàng Sơn với ca khúc mang hơi hướng Rock – “Người mù”. Nhịp phách trúc trắc của bài hát không làm khó được giọng hát chắc và vang của thí sinh nhí. Học trò Soobin còn có những nốt “phiêu” khá ấn tượng và phong cách trình diễn sân khấu vô cùng chuyên nghiệp.

Hữu Lâm
 

Xứng danh là “ẩn số” của Vũ Cát Tường, Ngọc Ánh khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi khoe giọng hát cao vút với ca khúc nổi tiếng một thời – “Xa khơi”. Kỹ thuật hát bằng giọng giả thanh không hề đơn giản đối với các giọng ca nhí nhưng học trò Vũ Cát Tường vẫn thể hiện trọn vẹn cả những quãng cao lẫn các đoạn ngân nga “khó nhằn” của bài hát. Làm chủ được tiết tấu chuyển nhanh chậm phức tạp, Ngọc Ánh còn khiến khán giả vỡ òa với nốt “phiêu” cao không thua kém các ca sĩ chuyên nghiệp.

Ngọc Ánh

Yêu thích hình ảnh mới đầy dịu dàng của Ngọc Ánh, HLV Tiên Cookie cũng không giấu được sự bất ngờ trước kỹ thuật giả thanh của cô bé 11 tuổi. HLV Vũ Cát Tường không ngại bày tỏ mong muốn để học trò chinh phục và tỏa sáng trong từng thể loại âm nhạc. Riêng Hương Tràm duyên dáng tỏ ý “bắt” đồng nghiệp phải để Ngọc Ánh vào vòng trong vì: “Xuất sắc thế này, không vào sao được”.

“Em Út” Thanh Ngân của đội Hương Tràm – Tiên Cookie là thí sinh thứ 3 bước lên sân khấu. Chọn hát ca khúc “Bài hát cho Bi”, Thanh Ngân khéo khoe giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. Không cần quá nhiều kỹ thuật khó, cô bé “khủng long nhỏ” vẫn mang đến cho khán giả màn trình diễn đong đầy cảm xúc.

Thanh Ngân

Là thí sinh nhận được nhiều kỳ vọng của HLV Soobin Hoàng Sơn, Quốc Thái chọn thể hiện ca khúc “Góc tối”. Phát huy sở trường hát Rock, Quốc Thái “ghi điểm” ở những quãng cao và phong cách trình diễn bụi bặm, đầy “máu lửa”. Hát chắc nhịp và có nhiều điểm nhấn, học trò Soobin còn có những câu “phiêu” cao “đắt giá” ở đoạn cuối bài hát.

Quốc Thái 

 

Cả hai HLV Vũ Cát Tường và Hương Tràm đều ủng hộ khi Quốc Thái trở lại với sở trường những ca khúc có tiết tấu. “Em gái mưa” không giấu “tham vọng” dàn dựng cho học trò Thanh Ngân những tiết mục nhạc kịch thiên về cảm xúc. HLV Vũ Cát Tường cũng khen ngợi cô bé “khủng long nhỏ” về khả năng cảm nhạc khi xử lý quá “ngọt” vòng hòa âm khó của bài hát.

Nếu Ngọc Ánh thay đổi phong cách qua các vòng thi thì Thu Hà lại từng bước chinh phục khán giả với sở trường là những ca khúc viết về gia đình. Lần này, cô bé xinh xắn đội Vũ Cát Tường dự thi với ca khúc “Tạ ơn mẹ”. Vẫn phong cách nhẹ nhàng và giọng hát như “rót mật vào tai”, Thu Hà lại có thêm một tiết mục “ghi điểm” với khán giả yêu thích dòng nhạc mang âm hưởng dân gian.

Thu Hà

Tiếp nối không gian âm nhạc sâu lắng, thí sinh Hồng Thư dự thi với bài hát “Chị tôi” của nhạc sĩ Trọng Đài. Xuất hiện trong tà áo dài trắng, Hồng Thư khiến khán giả “lặng người” với những câu hát da diết, đượm buồn. Bản phối đơn giản càng làm tôn lên giọng hát giàu cảm xúc của cô bé 14 tuổi. 

Hồng Thư

HLV Soobin Hoàng Sơn bày tỏ niềm vui vì Thu Hà có đủ tố chất để theo đuổi dòng nhạc sở trường. HLV Vũ Cát Tường dành lời khen vì độ chín muồi trong cảm xúc và giọng hát của cô bé 14 tuổi. 

Thí sinh Phi Long dự thi với ca khúc từng “gây bão” tại chương trình Sing My Song 2016 – “Đi đâu để thấy hoa bay”. Không còn là một Phi Long của những tiết mục sôi động, đầy tính giải trí, học trò cưng của Soobin đã có bước “lột xác” với bản ballad giàu cảm xúc. Nhập tâm vào ca khúc nói về tình cha con, Phi Long đã cho khán giả thấy sự nỗ lực ở những nốt hát cao và cách luyến láy ngọt ngào.

Phi Long

 

HLV Vũ Cát Tường đã ưu ái viết lại lời ca khúc “Tháng năm học đường” cho phần dự thi của học trò cưng Thanh Thy. Nếu Thu Hà phát huy sở trường hát nhạc mang âm hưởng dân ca thì Thanh Thy lại khám phá bản thân với chất nhạc Blue – Jazz. Không chỉ chuyên nghiệp hơn ở phần luyến láy, Thanh Thy có cách hát “phiêu”, ngân rung đầy nghệ sĩ.

Thanh Thy

Việc thay đổi dòng nhạc và cách luyến láy, hát nốt cao của Phi Long nhận được lời khen ngợi và sự khâm phục của HLV Vũ Cát Tường. Với tiết mục đầy tình cảm của Phi Long, “Em gái mưa” Hương Tràm “ép” nói lời xin lỗi vì từng khuyên Soobin chỉ nên cho học trò hát nhạc nhanh. 

Thí sinh Tâm Hào của đội Tiên Cookie – Hương Tràm thể hiện ca khúc “Neo đậu bến quê”. Vốn quen hát các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ, đây là lần đầu tiên Tâm Hào thử sức mình với bài hát gắn liền với tên tuổi của các ca sĩ Thu Hiền, Anh Thơ. Sau sự cố quên lời ở tuần trước, Tâm Hào đã lấy lại phong độ và thể hiện trọn vẹn tiết mục bằng giọng hát mộc mạc, ngọt ngào.

Tâm Hào

Thí sinh Hoài Ngọc dự thi với bài hát “Chị tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến. Vẫn là những giai điệu quen thuộc nhung từ câu hát đầu tiên, học trò Soobin Hoàng Sơn đã thể hiện cách xử lý ca khúc, ngắt câu khá mới mẻ. Cùng với nhịp nhạc réo rắt, Hoài Ngọc chạm đến cảm xúc của người nghe với giọng hát cao vút có chút rưng rưng, nức nở. Cô bé xinh xắn đội Soobin còn có những động tác múa uyển chuyện và đoạn “phiêu” cao ấn tượng.

Hoài Ngọc

HLV Hương Tràm cảm ơn học trò Tâm Hào vì đã tin tưởng vào cô để thử sức mình hát các dòng nhạc mới ngoài sở trường Bolero. “Cô giáo cũ” Vũ Cát Tường đánh giá cao độ chín muồi trong giọng hát và bản lĩnh của Tâm Hào. 

Gây ấn tượng mạnh với tiết mục “Trên đỉnh Phù Vân” ở đêm thi trước, lần này thí sinh Đình Tâm trở lại với ca khúc trữ tình – “Khúc hát sông quê”. Tiết mục của Đình Tâm như lời “hồi đáp” cho lời nhận xét của các HLV ở tuần trước, rằng học trò của Vũ Cát Tường vẫn giữ được chất dân gian khi hát các ca khúc đương đại. Bên cạnh cách luyến láy đặc trưng, Đình Tâm còn có những đoạn chuyển giữa giọng thật và giọng giả thanh vô cùng điêu luyện.

Đình Tâm 

Sau ca khúc “Chiếc bụng đói” sáng tác riêng cho Thanh Ngân, HLV Tiên Cookie lại chấp bút bài hát mới “Giặt xong lại mặc” cho học trò Như Ngọc. Gắn liền với hình ảnh “Tiểu Diva” và những bài Ballad cao trào, Như Ngọc đã có màn “lột xác” ngoạn mục với ca khúc mang hơi hướng nhạc Funky - Rap. Dù có ca từ đơn giản, ngộ nghĩnh nhưng tiết tấu khá lạ tai của bài hát cũng đòi hỏi Như Ngọc độ căng trong giọng hát và khả năng “khuấy đảo” sân khấu. 

Yêu thích “Khúc hát sông quê” từ bé, HLV Hương Tràm xúc động dành lời khen cho Đình Tâm: “Khi con hát ca khúc này cô thấy xúc động lắm. Con rất tuyệt vời ngày hôm nay với Khúc hát sông quê”.

Cuối đêm thi, 12 thí sinh của cả 3 đội cùng bước ra sân khấu để nhận kết quả và tìm ra 9 gương mặt xuất sắc nhất bước. Ở mỗi team, 2 thí sinh nhận được bình chọn cao nhất từ khán giả sẽ được bước vào đêm thi kế tiếp. Trong 2 thí sinh còn lại, mỗi HLV sẽ loại đi 1 thí sinh để chọn ra Top 3.

Ở đội HLV Vũ Cát Tường, Đình Tâm và Ngọc Ánh được khán giả bình chọn cao nhất. “Cô Mèo” quyết định chia tay Thanh Thy và trao quyền bước tiếp cho Thu Hà.

Ở đội HLV Hương Tràm – Tiên Cookie, Như Ngọc và Thanh Ngân được đi tiếp nhờ vào lượng bình chọn của khán giả. Bộ đôi HLV gây bất ngờ khi giữ lại Tâm Hào và chia tay cô bé xinh xắn Hồng Thư.

Các thí sinh lắng nghe kết quả 

Ở đội HLV Soobin Hoàng Sơn, 2 chiếc vé bước tiếp thuộc về Đình Tâm và Hoài Ngọc. Sau phút đắn đo, Soobin Hoàng Sơn trao quyền đi tiếp cho hot boy Phi Long và chia tay Quốc Thái.

Tuy nhiên, Thanh Thy, Hồng Thư, Quốc Thái vẫn còn một cơ hội để quay trở lại sân khấu Giọng hát Việt nhí 2017. Thí sinh bị loại nhận được số bình chọn cao nhất từ khán giả sẽ nhận được “Chiếc vé may mắn” bước thẳng đến đêm chung kết để tranh tài cũng những thí sinh xuất sắc nhất.

Tập 5 Vòng Loại trực tiếp The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2017 lên sóng vào lúc 21h00 ngày 11/11 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm bị thần đồng âm nhạc “đốn tim“
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm bị thần đồng âm nhạc “đốn tim“

VOV.VN - Vừa hát vừa đánh đàn Piano vô cùng điêu luyện, thí sinh Quốc Thái đã "hạ gục" được trái tim Hương Tràm tại Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm bị thần đồng âm nhạc “đốn tim“

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm bị thần đồng âm nhạc “đốn tim“

VOV.VN - Vừa hát vừa đánh đàn Piano vô cùng điêu luyện, thí sinh Quốc Thái đã "hạ gục" được trái tim Hương Tràm tại Giọng hát Việt nhí.

Tiên Cookie “ôm mặt” khóc nức nở trên “ghế nóng” Giọng hát Việt nhí
Tiên Cookie “ôm mặt” khóc nức nở trên “ghế nóng” Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Tiên Cookie "ôm mặt" khóc nức nở khi học trò trình diễn ca khúc thiếu nhi "đầu đời" của mình trên sân khấu Giọng hát Việt nhí.

Tiên Cookie “ôm mặt” khóc nức nở trên “ghế nóng” Giọng hát Việt nhí

Tiên Cookie “ôm mặt” khóc nức nở trên “ghế nóng” Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Tiên Cookie "ôm mặt" khóc nức nở khi học trò trình diễn ca khúc thiếu nhi "đầu đời" của mình trên sân khấu Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm sụt sùi nước mắt vì chia tay “trò cưng“
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm sụt sùi nước mắt vì chia tay “trò cưng“

VOV.VN - Hương Tràm cùng các vị HLV đã phải rơi nước mắt khi chứng kiến màn chia tay của các thí sinh nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm sụt sùi nước mắt vì chia tay “trò cưng“

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm sụt sùi nước mắt vì chia tay “trò cưng“

VOV.VN - Hương Tràm cùng các vị HLV đã phải rơi nước mắt khi chứng kiến màn chia tay của các thí sinh nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại
Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại

VOV.VN -Hữu Lâm chọn thể hiện ca khúc “Stone Cold” của Demi Lovato, Hương Tràm đã có sự nhầm lẫn khiến khán giả bật cười.

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại

Giọng hát Việt nhí: Hương Tràm “đỏ mặt” vì nhầm lẫn tai hại

VOV.VN -Hữu Lâm chọn thể hiện ca khúc “Stone Cold” của Demi Lovato, Hương Tràm đã có sự nhầm lẫn khiến khán giả bật cười.