Bí thư Hà Nội: Tránh tư tưởng né tránh, ngại va chạm trước đại hội

VOV.VN -Hội nghị lần thứ 20, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 15 diễn ra sáng 7/4 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội quán triệt: “Cần tránh tư tưởng càng gần đại hội, càng né tránh, ngại va chạm, dẫn đến buông lỏng quản lý, buông lỏng kỷ cương, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố”.

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thuộc thành phố được tiến hành chủ động, bài bản, đúng quy định; chất lượng, tiến độ cơ bản đáp ứng được nhu cầu đề ra.

Hà Nội là một trong những địa phương triển khai sớm và nghiêm túc việc quán triệt Chỉ thị 36, đồng thời xây dựng Kế hoạch 126 để cụ thể hóa và triển khai trong toàn Đảng bộ.

Ông Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị (ảnh: báo Hà Nội mới)
Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 13 tổ công tác tiến hành kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp tại các Đảng bộ trực thuộc.

Đến hết tháng 3, toàn Đảng bộ thành phố đã có hơn 13.800 trong tổng số gần 17.800 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội, đạt gần 78%. Về chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, đến nay đã có 74/89 chi bộ, đảng bộ hoàn thành, đạt trên 83%.

Tuy nhiên, tiến độ tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở và đại hội điểm ở một số đơn vị còn chậm. Báo cáo chính trị của một số chi bộ, đảng bộ chưa sâu sắc, thiếu tính tổng kết, chưa xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ có tính định hướng lâu dài, tính thuyết phục cao nhằm giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lưu ý, trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách quyết liệt; tăng  cường kỷ cương, trách nhiệm, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết, xử lý hiệu quả những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng. Đặc biệt tránh tư tưởng, càng gần đại hội càng né tránh, ngại va chạm, dẫn đến buông lỏng quản lý, buông lỏng kỷ cương, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Ông Phạm Quang Nghị nêu rõ: “Đề nghị các đồng chí thành ủy viên, lãnh đạo cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy, cần quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa, nắm chắc tình hình tập trung khắc phục xử lý những khó khăn vướng mắc, hạn chế. Kể cả những nơi tổ chức đại hội điểm vừa rồi có biểu hiện về tư tưởng cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ. Để xảy ra những việc ấy, cấp chỉ đạo trực tiếp là có khuyết điểm, ít nhất là nắm tình hình không sâu, không sát. Những tình hình như vậy dù ít thôi nhưng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Tại hội nghị, lãnh đạo chủ chốt thành phố đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội thăm, tặng quà lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư
Bí thư Hà Nội thăm, tặng quà lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư

VOV.VN - Ông Phạm Quang Nghị chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng trực tiếp đấu tranh trên biển.

Bí thư Hà Nội thăm, tặng quà lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư

Bí thư Hà Nội thăm, tặng quà lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư

VOV.VN - Ông Phạm Quang Nghị chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng trực tiếp đấu tranh trên biển.

Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở
Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở

VOV.VN - Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan phải thể hiện tinh thần nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận lại từng vấn đề, từng việc đã làm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm để xử lý.

Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở

Bí thư Hà Nội: Xử lý trách nhiệm vụ chặt cây từ cấp giám đốc Sở

VOV.VN - Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan phải thể hiện tinh thần nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận lại từng vấn đề, từng việc đã làm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm để xử lý.

Bí thư Hà Nội: “Chưa có ai gặp tôi tố cáo vụ bôi trơn làm sổ đỏ“
Bí thư Hà Nội: “Chưa có ai gặp tôi tố cáo vụ bôi trơn làm sổ đỏ“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội: Những thông tin cần đến với tôi đều có thể đến được, không có bất cứ sự trở ngại nào

Bí thư Hà Nội: “Chưa có ai gặp tôi tố cáo vụ bôi trơn làm sổ đỏ“

Bí thư Hà Nội: “Chưa có ai gặp tôi tố cáo vụ bôi trơn làm sổ đỏ“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội: Những thông tin cần đến với tôi đều có thể đến được, không có bất cứ sự trở ngại nào

Bí thư Hà Nội: 'Phí dọn rác cả tháng bằng chén nước chè'
Bí thư Hà Nội: 'Phí dọn rác cả tháng bằng chén nước chè'

Cho rằng phí vệ sinh môi trường của các hộ gia đình hiện nay quá thấp, chỉ bằng chén nước chè bán ngoài phố, Bí thư Hà Nội đề nghị điều chỉnh mức thu này.

Bí thư Hà Nội: 'Phí dọn rác cả tháng bằng chén nước chè'

Bí thư Hà Nội: 'Phí dọn rác cả tháng bằng chén nước chè'

Cho rằng phí vệ sinh môi trường của các hộ gia đình hiện nay quá thấp, chỉ bằng chén nước chè bán ngoài phố, Bí thư Hà Nội đề nghị điều chỉnh mức thu này.