Phiến quân cực đoan Nigeria giết hại gần 200 dân thường

VOV.VN - Các nhóm phiến quân “chà đi xát lại vài lần” khiến gần 200 dân thương Nigeria thiệt mạng.

Lực lượng phiến quân cực đoan đã giết hại gần 200 dân thường Nigeria trong các cuộc tấn công liên tiếp những ngày qua.

Một nhóm phiến quân từ giữa tuần qua đã tấn công 3 ngôi làng tại bang Borno, phía Đông Bắc Nigeria.

Trong cuộc tấn công hôm 1/7, nhóm phiến quân đã giết hại gần 150 người. Trong số các nạn nhân có những người đang cầu nguyện tại nhà thời Hồi giáo và những phụ nữ đang ở nhà. Nhóm phiến quân tiếp tục trở lại tấn công những ngôi làng này trong những ngày sau đó, với vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 10 người thiệt mạng và vụ đánh bom xe hôm qua (3/7) giết hại khoảng 30 người.

Hiện chưa có nhóm phiến quân nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ bạo lực đẫm máu này. Song nghi ngờ đổ dồn về nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Nhóm phiến quân đã tăng cường tấn công tại Nigeria kể từ khi tân Tổng thống của nước này nhậm chức hồi cuối tháng 5 vừa qua, với tuyên bố tiêu diệt Bôkô Haram. Không chỉ là nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân Nigeria, Boko Haram cũng gây ra làn sóng bạo lực đẫm máu tại các nước láng giềng của Nigeria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria
Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

VOV.VN - Các phiến quân của nhóm vũ trang cực đoan Boko Haram vừa sát hại hơn 40 người trong một loạt các cuộc tấn công đẫm máu tại bang Borno, Nigeria.

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

Boko Haram lại thảm sát hơn 40 dân làng tại Đông Bắc Nigeria

VOV.VN - Các phiến quân của nhóm vũ trang cực đoan Boko Haram vừa sát hại hơn 40 người trong một loạt các cuộc tấn công đẫm máu tại bang Borno, Nigeria.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Nigeria
Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Nigeria

VOV.VN -Ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 19/5 tại bang Adamawa, Đông Bắc Nigeria.

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Nigeria

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Nigeria

VOV.VN -Ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 19/5 tại bang Adamawa, Đông Bắc Nigeria.

Gia tăng việc sử dụng phụ nữ, trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria
Gia tăng việc sử dụng phụ nữ, trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria

VOV.VN - Ngày càng nhiều phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có các bé mới chỉ 7 tuổi, bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram ép đánh bom tự sát.

Gia tăng việc sử dụng phụ nữ, trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria

Gia tăng việc sử dụng phụ nữ, trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria

VOV.VN - Ngày càng nhiều phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có các bé mới chỉ 7 tuổi, bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram ép đánh bom tự sát.

Mỹ cấp viện trợ 5 triệu USD cho liên minh quân sự chống Boko Haram
Mỹ cấp viện trợ 5 triệu USD cho liên minh quân sự chống Boko Haram

VOV.VN - Ngày 16/6, giới chức Mỹ thông báo, Mỹ có kế hoạch cấp 5 triệu USD để hỗ trợ liên minh quân sự các nước châu Phi trong cuộc chiến với Boko Haram.

Mỹ cấp viện trợ 5 triệu USD cho liên minh quân sự chống Boko Haram

Mỹ cấp viện trợ 5 triệu USD cho liên minh quân sự chống Boko Haram

VOV.VN - Ngày 16/6, giới chức Mỹ thông báo, Mỹ có kế hoạch cấp 5 triệu USD để hỗ trợ liên minh quân sự các nước châu Phi trong cuộc chiến với Boko Haram.

Nigeria: Hai bé gái bị cài đánh bom, hơn 30 người thiệt mạng
Nigeria: Hai bé gái bị cài đánh bom, hơn 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra vào chiều 22/6, thành phố Maidiguru, Đông Bắc Nigeria.

Nigeria: Hai bé gái bị cài đánh bom, hơn 30 người thiệt mạng

Nigeria: Hai bé gái bị cài đánh bom, hơn 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra vào chiều 22/6, thành phố Maidiguru, Đông Bắc Nigeria.

Nigieria giải cứu 1.000 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram
Nigieria giải cứu 1.000 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram

VOV.VN - Những phụ nữ và trẻ em này được giải cứu trong những chiến dịch được tiến hành gần đây tại sào huyệt của Boko Haram trong rừng Sambisa.

Nigieria giải cứu 1.000 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram

Nigieria giải cứu 1.000 phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram

VOV.VN - Những phụ nữ và trẻ em này được giải cứu trong những chiến dịch được tiến hành gần đây tại sào huyệt của Boko Haram trong rừng Sambisa.

Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad
Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

VOV.VN - Chính phủ Chad đã triệu tập cuộc họp khẩn và quy trách nhiệm cho nhóm Boko Haram về các vụ khủng bố đẫm máu ngày 15/6.

Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

Đòn khủng bố đầu tiên của Boko Haram vào CH Chad

VOV.VN - Chính phủ Chad đã triệu tập cuộc họp khẩn và quy trách nhiệm cho nhóm Boko Haram về các vụ khủng bố đẫm máu ngày 15/6.