Triều Tiên từng đòi cấp 10 tỷ USD thì mới "nói chuyện" với Hàn Quốc

VOV.VN - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã không trả một xu nào cho Triều Tiên trong vụ việc này.

Triều Tiên đã yêu cầu cấp 10 tỷ USD dưới dạng tiền mặt và nửa triệu tấn lương thực vào năm 2009, lấy đó làm điều kiện tiên quyết để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak (ảnh: Reuters)
Thông tin do cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đưa ra mới đây. Ông cho biết thêm, hồi 2009 ông đã từ chối bỏ ra bất cứ khoản chi nào để có thể tiến hành các cuộc hội đàm với Triều Tiên.

Người tiền nhiệm của ông Lee, là ông Kim Dae-jung, đã tổ thức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-il vào năm 2000 – bù lại, ông đã được hưởng một thời kỳ quan hệ ấm dần lên với Triều Tiên. Tuy nhiên chiến công này của ông Kim đã bị hạ thấp khi xảy ra chuyện rò rỉ chi tiết ông đã phải chuyển 500 triệu USD cho Triều Tiên.

Hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải hòa ước.

Trong cuốn sách sắp được xuất bản vào tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak giai đoạn 2008-2013 cho hay ông đã bác bỏ các điều kiện của Triều Tiên.

Ông Lee nói: “Tài liệu yêu cầu một danh sách trợ giúp mà chúng tôi phải cung cấp”.

Reuters có được bản sao các trang tài liệu, với nội dung yêu cầu cấp 400.000 tấn gạo, 100.000 tấn ngô, 300.000 tấn phân bón, và 10 tỷ USD tiền mặt mà Triều Tiên sẽ dùng để lập một ngân hàng.

Cựu Tổng thống Lee viết: “Chúng ta không nên mặc cả về cuộc họp thượng đỉnh”.

Người kế nhiệm Kim Dae-jung, ông Roh Moo-hyun, đã gặp Kim Jong-il trong một cuộc họp thượng đỉnh thứ 2 vào năm 2007.

Trước khi qua đời vào năm 2011, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp tục tổ chức thêm một cuộc thượng đỉnh nữa với Hàn Quốc, nhưng một cuộc gặp gỡ như vậy đã không diễn ra do ông Kim Jong-il từ chối thừa nhận nước mình gây ra một cuộc tấn công bằng ngư lôi vào một tàu hải quân Hàn Quốc.

Tổng thống Lee, người theo trường phái bảo thủ hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình, đã rời nhiệm sở mà không đáp ứng yêu cầu của lãnh tụ Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cấm người nước ngoài sử dụng mạng Wifi
Triều Tiên cấm người nước ngoài sử dụng mạng Wifi

VOV.VN - Các mạng wifi đã được lắp đặt đều phải được tháo dỡ trước ngày 11/9 tới.

Triều Tiên cấm người nước ngoài sử dụng mạng Wifi

Triều Tiên cấm người nước ngoài sử dụng mạng Wifi

VOV.VN - Các mạng wifi đã được lắp đặt đều phải được tháo dỡ trước ngày 11/9 tới.

Trung Quốc sẽ gây  ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?
Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?

(VOV) - Mỹ muốn nhờ Trung Quốc tác động đến nhà lãnh đạo Triều Tiên để tháo ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc sẽ gây  ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?

Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?

(VOV) - Mỹ muốn nhờ Trung Quốc tác động đến nhà lãnh đạo Triều Tiên để tháo ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước
Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên
Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên bất ngờ hành quyết ông Jang đã khiến cho chiến lược kinh tế của Trung Quốc với Triều Tiên có nhiều xáo trộn.

Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên

Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên bất ngờ hành quyết ông Jang đã khiến cho chiến lược kinh tế của Trung Quốc với Triều Tiên có nhiều xáo trộn.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ, bàn về quan hệ liên Triều
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ, bàn về quan hệ liên Triều

VOV.VN - Từ ngày 8-14/12 Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ nhằm thảo luận về chính sách của Hàn Quốc về Triều Tiên cũng như mối quan hệ liên Triều.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ, bàn về quan hệ liên Triều

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ, bàn về quan hệ liên Triều

VOV.VN - Từ ngày 8-14/12 Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc thăm Mỹ nhằm thảo luận về chính sách của Hàn Quốc về Triều Tiên cũng như mối quan hệ liên Triều.

Triều Tiên nhen nhóm đối thoại liên Triều
Triều Tiên nhen nhóm đối thoại liên Triều

VOV.VN - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 23/1 đề nghị Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại liên Triều.

Triều Tiên nhen nhóm đối thoại liên Triều

Triều Tiên nhen nhóm đối thoại liên Triều

VOV.VN - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 23/1 đề nghị Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại liên Triều.