Sẽ minh bạch việc thu tác quyền âm nhạc qua ti vi

VOV.VN - Tổng số tác phẩm âm nhạc một số kênh truyền hình chính sử dụng trong tháng 10 vừa qua là hơn 800 bài hát, tổng số lần phát gần 2.100 lần. 

Sau nhiều tranh cãi về sự minh bạch trong việc thu tác quyền âm nhạc qua ti vi, báo cáo công nghệ tự động ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, người biểu diễn, kênh – chương trình – thời điểm phát sóng vừa được công khai. Đây sẽ là cơ sở góp phần làm minh bạch việc thu tác quyền âm nhạc qua ti vi.

Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo, tổng số tác phẩm âm nhạc một số kênh truyền hình chính sử dụng trong tháng 10 vừa qua là hơn 800 bài hát, tổng số lần phát gần 2.100 lần. Tham chiếu với biểu giá được Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam công khai trên website của đơn vị này thì số tiền truyền hình sẽ phải thanh toán cho các tác giả giao động từ khoảng 370 triệu đến hơn 400 triệu đồng.

Tác giả có thể nhận được nhiều nhất thuộc về Đoàn Chuẩn và Từ Linh với 48 lần phát tương đương khoảng gần 10 triệu đồng, tác giả ít nhất (1 lần) tương đương 300.000 đồng.

Điều đáng chú ý là với những số liệu chi tiết này sẽ góp phần chấm dứt hiện tượng thu tác quyền “tù mù” theo gói hiện nay của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Báo cáo này dựa trên công nghệ cho phép tự động ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, người biểu diễn, kênh – chương trình – thời điểm phát sóng của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Truyền thông AiBiz.

Công nghệ này sẽ góp phần giúp các chủ sở hữu bản quyền tác giả, quyền liên quan và các bên sử dụng tác phẩm như đài truyền hình, đài phát thanh có cơ sở để tính đúng, tính đủ tiền bản quyền cho tác giả và ca sĩ; cũng như là cơ sở để đàm phán mức giá bản quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục NTBD không đồng tình với việc thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi
Cục NTBD không đồng tình với việc thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi

VOV.VN - Thứ trưởng Vương Duy Biên cho rằng, việc các chủ khách sạn ở Đà Nẵng phản ứng về cách thu tiền của VCPMC là hoàn toàn có lý.

Cục NTBD không đồng tình với việc thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi

Cục NTBD không đồng tình với việc thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi

VOV.VN - Thứ trưởng Vương Duy Biên cho rằng, việc các chủ khách sạn ở Đà Nẵng phản ứng về cách thu tiền của VCPMC là hoàn toàn có lý.

Lúng túng thu - chi tiền tác quyền âm nhạc
Lúng túng thu - chi tiền tác quyền âm nhạc

Nhiều ý kiến cho rằng, để tránh gây tranh cãi, các tổ chức đại diện chủ sở hữu tác phẩm cần tiến hành thu - chi tiền tác quyền một cách minh bạch, công khai.

Lúng túng thu - chi tiền tác quyền âm nhạc

Lúng túng thu - chi tiền tác quyền âm nhạc

Nhiều ý kiến cho rằng, để tránh gây tranh cãi, các tổ chức đại diện chủ sở hữu tác phẩm cần tiến hành thu - chi tiền tác quyền một cách minh bạch, công khai.