Hà Tĩnh: Hồ chứa nước Khe Bò rò nước, sập mái

Thời gian gần đây do tình trạng mái thượng lưu của hồ chứa nước Khe Bò bị sập, lún, gãy nghiêm trọng tạo thành nhiều hang, hốc lớn khiến nước từ bên trong lòng hồ thẩm thấu chảy mạnh về phía hạ lưu.

Ngay sau khi phát hiện sự cố rò rỉ nước nguy hiểm tại công trình hồ chứa Nước Xanh, ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, mới đây các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh lại tiếp tục phát hiện thêm tại công trình thủy lợi hồ chứa nước Khe Bò, nằm dưới chân Đèo Ngang, thuộc địa phận xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh cũng đang đối mặt với nguy cơ bị vỡ rất cao.

Hồ chứa nước Khe Bò xây dựng từ năm 1983, có tổng diện tích lưu vực khoảng 5 - 6 km2, dung tích hơn 1,2 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho 168 ha.

Phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh cho biết, hiện tượng rò rỉ nước dưới chân đập chính, cống phía hạ lưu tại hồ chứa nước Khe Bò đã xảy ra khá lâu. Đặc biệt, thời gian gần đây do tình trạng mái thượng lưu ngày càng bị sập, lún, gãy nghiêm trọng kéo dài hàng chục mét nên tạo thành nhiều hang, hốc lớn khiến nước từ bên trong lòng hồ thẩm thấu chảy mạnh về phía hạ lưu.

Để khắc phục tình trạng này, Bà Võ Thị Thìn - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh cho biết, Phòng và Ban phòng chống bão lụt huyện đã kiểm tra, làm báo cáo gửi Chi cục Thủy lợi và Ban phòng chống bão lụt tỉnh. Tỉnh đã có công văn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi hướng dẫn huyện để sửa chữa, trước mắt là khắc phục khẩn cấp chỗ vị trí cống hỏng. Tỉnh và huyện đã hỗ trợ kinh phí để làm và đang tiến hành thi công, kinh phí khoảng 1 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên