Thế giới 24 giờ: Đột phá mới trong tìm kiếm vụ máy bay MH370

VOV.VN- Việc Malaysia khẳng định mảnh vỡ vừa tìm được chính là của máy bay MH370 được coi là bước đột phá mới trong vụ tai nạn đầy bí ẩn này.

1. Malaysia vừa lên tiếng chính thức xác nhận mảnh vỡ mới được tìm thấy gần đảo Reunion, thuộc Pháp ở Nam Ấn Độ Dương, là từ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines, mất tích ngày 8/3/2014.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak xác nhận mảnh vỡ vừa tìm được là của máy bay MH370. Ảnh AFP

Đây được xem là bước đột phá trong nỗ lực tìm kiếm MH370 suốt 17 tháng qua của các lực lượng quốc tế, mở ra hy vọng tìm ra sự thật về nguyên nhân một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử ngành hàng không.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào rạng sáng 6/8, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nêu rõ, kết quả giám định do các nhà chức trách Pháp tiến hành đã lần đầu tiên xác nhận, MH370 đã bị rơi xuống Ấn Độ Dương.

Trong một diễn biến khác, giới chức Australia hôm 6/8 tuyên bố họ tin tưởng việc tìm kiếm MH370 đang được tiến hành ở đúng khu vực và chiếc máy bay này sẽ được tìm thấy.

Mảnh vỡ nói trên – tìm thấy ở đảo Reunion thuộc Pháp, “thực sự có dấu hiệu cho thấy chiếc máy bay đã bị rơi, và lần đầu tiên cung cấp đầu mối giúp chúng ta tiến sát hơn tới việc giải mã điều bí mật nan giải” - Thủ tướng Australia Tony Abbott nói.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết thêm, lực lượng tìm kiếm của Australia sẽ tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong việc tìm kiếm.

Bà Bishop bày tỏ hy vọng phát hiện mới sẽ giúp tìm thấy chiếc máy bay sớm hơn.

Trong khi đó Martin Dolan, quan chức của Cục An toàn Vận tải Australia cho biết ông “tin tưởng rằng chúng ta đang tìm đúng khu vực và sẽ tìm thấy máy bay ở đó”.

2. 70 năm trước, quân đội Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Lễ tưởng niệm thảm họa hạt nhân Hiroshima. Ảnh AP

Sáng 6/8, tại Công viên Hòa bình của thành phố Hiroshima, Lễ tưởng niệm thảm họa Hiroshima lần thứ 70 đã được tổ chức. Thủ tướng Shinzo Abe, lãnh đạo thành phố Hiroshima và hơn 55.000 người là những nạn nhân, người thân của nạn nhân, người dân các địa phương đã tham giia buổi tưởng niệm. Ngoài ra còn có đại biểu của hơn 100 quốc gia, khu vực, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy cũng tham gia.

Đúng 8h15, sau khi hồi chuông hòa bình được ngân lên, tất cả mọi người đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng vì bom nguyên tử của Mỹ 70 năm về trước.

Thị trưởng Hiroshima, Kazumi Matsui trong bản tuyên ngôn hòa bình đã nhấn mạnh rằng cần phải loại bỏ vũ khí hạt nhân bởi vũ khí hạt nhân là tội ác khủng khiếp nhất, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy tạo dựng một nền an ninh rộng mở không tồn tại vũ khí hạt nhân, hướng tới hạnh phúc của nhân dân dựa trên sự khoan dung và lòng nhân ái của con người.  

Thị trưởng Matsui cũng nhắc lại những đau thương to lớn mà nhân dân Nhật Bản đã trải qua, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy trực tiếp thăm nơi mà Mỹ đã trút bom nguyên tử.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chia sẻ nỗi đau cùng những người còn sống sót sau thảm họa Hiroshima. Ảnh AP

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 6/8 nhấn mạnh, thảm họa Hiroshima càng làm rõ thêm tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân Iran.

“Vụ ném bom này là lời nhắc nhở mạnh mẽ không chỉ về hậu quả lâu dài của cuộc chiến tranh lên các quốc gia và con người tại quốc gia đó mà còn là về tầm quan trọng của thỏa thuận lịch sử mà chúng tôi đã đạt được với Iran để giảm thiểu khả năng nước này sản xuất thêm vũ khí hạt nhân”, ông Kerry khẳng định bên lề Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF).

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi chia sẻ nỗi đau cùng những người còn sống sót sau thảm họa Hiroshima” và ca ngợi mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản đã vươn lên mạnh mẽ từ đống tro tàn của chiến tranh.

3. Ngày 6/8, trong khuôn khổ Hội nghị AMM 48 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia sẽ khai mạc Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 22.

Đặc biệt, tình hình Biển Đông tiếp tục là vấn đề được các nước quan tâm và trao đổi nhiều tại các Hội nghị. Nhiều bộ trưởng đã tỏ quan ngại về những hoạt động gần đây trên Biển Đông, nhất là việc bồi đắp và xây dựng các đảo đá.

Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện kiềm chế; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; kêu gọi thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).

Về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ thông tin về những diễn biến phức tạp hiện nay ở Biển Đông, nhấn mạnh lập trường của Việt Nam và ASEAN về duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị

Phó Thủ tướng đề nghị các nước đối tác tiếp tục ủng hộ lập trường cùng các nỗ lực của ASEAN và đóng góp tích cực, xây dựng cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và quan hệ hữu nghị ở khu vực.

4. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/8 lên tiếng dọa Quốc hội nếu “giết chết” thỏa thuận hạt nhân với Iran thì họ đồng thời “giết chết uy tín của nước Mỹ”.

Tổng thống Obama cảnh báo Quốc hội Mỹ không nên tìm cách làm đổ vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh AP

Một ngày sau khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa trình Quốc hội dự luật bác bỏ thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran hồi giữa tháng 7, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/8 cảnh báo lựa chọn thay thế duy nhất cho văn kiện chính là một cuộc chiến tranh mới tại Trung Đông.

Ông nhấn mạnh, cảnh báo này không phải là để “khiêu khích” mà là một “thực tế”: “Kịch bản Quốc hội bác bỏ thỏa thuận đạt được tại Vienna (Áo) sẽ khiến toàn bộ chính quyền Mỹ luôn quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân phải đứng trước một lựa chọn duy  nhất: một cuộc chiến tranh mới tại Trung Đông”.

5. Mỹ đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào một mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo cực đoan.

Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh AFP

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với AFP rằng “một chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích ở Syria gần Raqqa”. Raqqa là một thành phố ở miền Bắc Syria mà IS đã chọn làm “thủ đô” của chúng.

Chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ mà nước này vừa mở cửa cho quân đội Mỹ sử dụng để tấn công các mục tiêu IS ở Syria chỉ cách đó 200km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia xác nhận mảnh vỡ tìm thấy ở Ấn Độ Dương là từ MH370
Malaysia xác nhận mảnh vỡ tìm thấy ở Ấn Độ Dương là từ MH370

VOV.VN - Hãng hàng không Malaysia Airlines đã gọi việc tìm thấy mảnh vỡ của MH370 là “bước đột phá quan trọng”.

Malaysia xác nhận mảnh vỡ tìm thấy ở Ấn Độ Dương là từ MH370

Malaysia xác nhận mảnh vỡ tìm thấy ở Ấn Độ Dương là từ MH370

VOV.VN - Hãng hàng không Malaysia Airlines đã gọi việc tìm thấy mảnh vỡ của MH370 là “bước đột phá quan trọng”.

Thêm nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 trôi dạt vào đảo Reunion
Thêm nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 trôi dạt vào đảo Reunion

VOV.VN - Giới chức Malaysia ngày 3/8 cho biết đã có thêm nhiều mảnh vỡ nghi ngờ thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 trôi dạt vào đảo Reunion, Pháp.

Thêm nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 trôi dạt vào đảo Reunion

Thêm nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 trôi dạt vào đảo Reunion

VOV.VN - Giới chức Malaysia ngày 3/8 cho biết đã có thêm nhiều mảnh vỡ nghi ngờ thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 trôi dạt vào đảo Reunion, Pháp.

“Giải mã" mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 trên đảo Reunion
“Giải mã" mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 trên đảo Reunion

VOV.VN -Các nhà khoa học đang khẩn trương giải mã về nguồn gốc của mảnh vỡ nghi là của máy bay mang số hiệu MH370 được phát hiện trên đảo Reunion.

“Giải mã" mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 trên đảo Reunion

“Giải mã" mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 trên đảo Reunion

VOV.VN -Các nhà khoa học đang khẩn trương giải mã về nguồn gốc của mảnh vỡ nghi là của máy bay mang số hiệu MH370 được phát hiện trên đảo Reunion.

Vụ MH370: Thấy chai nước Malaysia trôi vào đảo Reunion
Vụ MH370: Thấy chai nước Malaysia trôi vào đảo Reunion

VOV.VN - 3 chai nước rỗng có nguồn gốc từ Malaysia và Đài Loan đã trôi dạt vào hòn đảo Reunion, Pháp - nơi tìm thấy những mảnh vỡ máy bay nghi của MH370. 

Vụ MH370: Thấy chai nước Malaysia trôi vào đảo Reunion

Vụ MH370: Thấy chai nước Malaysia trôi vào đảo Reunion

VOV.VN - 3 chai nước rỗng có nguồn gốc từ Malaysia và Đài Loan đã trôi dạt vào hòn đảo Reunion, Pháp - nơi tìm thấy những mảnh vỡ máy bay nghi của MH370. 

Australia tự tin sẽ tìm thấy máy bay MH370 mất tích
Australia tự tin sẽ tìm thấy máy bay MH370 mất tích

VOV.VN - Giới chức Australia hôm 6/8 tuyên bố họ tin tưởng việc tìm kiếm MH370 đang được tiến hành ở đúng khu vực và chiếc máy bay này sẽ được tìm thấy.

Australia tự tin sẽ tìm thấy máy bay MH370 mất tích

Australia tự tin sẽ tìm thấy máy bay MH370 mất tích

VOV.VN - Giới chức Australia hôm 6/8 tuyên bố họ tin tưởng việc tìm kiếm MH370 đang được tiến hành ở đúng khu vực và chiếc máy bay này sẽ được tìm thấy.