Hồi hộp một tiểu hành tinh lướt sát Trái Đất vào hôm nay

Va chạm giữa các tiểu hành tinh từng gây ra tuyệt chủng trong quá khứ. Và hôm nay (18/3) sẽ có một tiểu hành tinh khổng lồ đến rất gần Trái Đất.

Theo New York Post, “tiểu hành tinh gần Trái Đất”, được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện hồi đầu năm nay, được cho là sẽ "lướt qua" Trái Đất vào ngày 17/3 (giờ Mỹ, bước sang ngày 18/3 giờ Việt Nam). 

Tiểu hành tinh khổng lồ 2017 EG3 tiến rất gần Trái Đất.

NASA thường xuyên theo dõi các "tiểu hành tinh gần Trái Đất", hay các NEO, để dự đoán các va chạm có thể xảy ra. 

Các tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm (PHAs) được định nghĩa là những tảng đá không gian có kích cỡ lớn hơn 100m có thể đến gần Trái Đất hơn 0,05 AU (gần 7,5 triệu km). 

Mặc dù các nhà thiên văn học thường xuyên phát hiện được những tiểu hành tinh mới, nhưng chưa có vụ va chạm nào giữa PHAs với Trái đất của chúng ta. 

Thật may mắn, vị khách tới "chào" Trái đất hôm nay với tên gọi 2017 EG3 chỉ có đường kính 23m và dự kiến sẽ đi trong phạm vi 4 lần khoảng cách Mặt Trăng tới Trái Đất, trước khi tiếp tục hành trình quay xung quanh Mặt Trời. 

Va chạm giữa các tiểu hành tinh được cho là nguyên nhân của các vụ tuyệt chủng trong quá khứ, và chính phủ các nước, trong đó có Mỹ, đã có sẵn kế hoạch nếu trường hợp va chạm này xảy ra. 

Nhưng trên thực tế, các tiểu hành tinh này có thể cứu mạng sống của chúng ta. Các nhà khoa học mới đây phát hiện rằng các kim loại trong tiểu hành tinh rất có ích trong việc bảo vệ khỏi tia sáng mặt trời gây chết người. Chúng có thể là sự thay thế tốt cho nhôm được sử dụng trong tên lửa, và có thể bảo vệ các phi hành gia khỏi nguy cơ nhiễm ung thư do bức xạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày mai (27/6), một tiểu hành tinh bay qua trái đất
Ngày mai (27/6), một tiểu hành tinh bay qua trái đất

Tiểu hành tinh có tên 2011MD sẽ bay qua trái đất nhưng sẽ không gây ra mối nguy hiểm nào, Cơ quan vũ trụ NASA cho biết.  

Ngày mai (27/6), một tiểu hành tinh bay qua trái đất

Ngày mai (27/6), một tiểu hành tinh bay qua trái đất

Tiểu hành tinh có tên 2011MD sẽ bay qua trái đất nhưng sẽ không gây ra mối nguy hiểm nào, Cơ quan vũ trụ NASA cho biết.  

Phát hiện một tiểu hành tinh có hai vành đai bao quanh
Phát hiện một tiểu hành tinh có hai vành đai bao quanh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên giới thiên văn phát hiện có tới hai vành đai bao quanh một tiểu hành tinh trong Thái Dương Hệ

Phát hiện một tiểu hành tinh có hai vành đai bao quanh

Phát hiện một tiểu hành tinh có hai vành đai bao quanh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên giới thiên văn phát hiện có tới hai vành đai bao quanh một tiểu hành tinh trong Thái Dương Hệ

Thiên thạch tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ có thể va vào Trái Đất?
Thiên thạch tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ có thể va vào Trái Đất?

Theo tính toán của các nhà khoa học, xác suất tiểu hành tinh Bennu mạnh tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ sẽ va chạm với Trái Đất là rất nhỏ.

Thiên thạch tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ có thể va vào Trái Đất?

Thiên thạch tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ có thể va vào Trái Đất?

Theo tính toán của các nhà khoa học, xác suất tiểu hành tinh Bennu mạnh tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ sẽ va chạm với Trái Đất là rất nhỏ.

Một tiểu hành tinh đang tiến gần tới Trái Đất
Một tiểu hành tinh đang tiến gần tới Trái Đất

Tiểu hành tinh mang tên 2005 YU55 với đường kính khoảng 400m sẽ bay cách quỹ đạo của Trái Đất khoảng 325.000 km.

Một tiểu hành tinh đang tiến gần tới Trái Đất

Một tiểu hành tinh đang tiến gần tới Trái Đất

Tiểu hành tinh mang tên 2005 YU55 với đường kính khoảng 400m sẽ bay cách quỹ đạo của Trái Đất khoảng 325.000 km.

Phát hiện chấn động về chòm sao chổi không đuôi đầu tiên Manx
Phát hiện chấn động về chòm sao chổi không đuôi đầu tiên Manx

VOV.VN - Các nhà thiên văn học châu Âu cho biết, họ vừa phát hiện một sao chổi không đuôi đầu tiên, đặt tên là Manx.

Phát hiện chấn động về chòm sao chổi không đuôi đầu tiên Manx

Phát hiện chấn động về chòm sao chổi không đuôi đầu tiên Manx

VOV.VN - Các nhà thiên văn học châu Âu cho biết, họ vừa phát hiện một sao chổi không đuôi đầu tiên, đặt tên là Manx.