Các bến xe tại TP HCM: Hành khách chen chúc chờ mua vé về quê

VOV.VN - Hành khách không chen chân được và vì hết vé tuyến cần đi nên phải chờ đến chiều hoặc mua vé tuyến dài.

Sáng nay (28/4) là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 nên tại các bến xe trên địa bàn TP HCM, rất đông người dân và sinh viên, công nhân đến để mua vé về quê.

Tay xách nách mang ra xe về quê
Tại Bến xe miền Tây, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người đến mua vé. Do đặc thù chủ yếu là các tuyến gần, người dân ít khi mua vé trước mà chờ đến khi đúng ngày đi mới ra bến xe mua vé nên tại các quầy vé sáng nay, từng hàng người xếp hàng dài để được mua vé. Bến xe đã phải sắp xếp lại các quầy bán vé để thuận tiện cho người mua.
Do lượng người đông nên mỗi hành khách phải mất ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ mới có thể mua được tấm vé trên tay. Tuy nhiên, nhiều hành khách do không chen chân được và vì hết vé tuyến cần đi nên phải chờ đến chiều hoặc mua vé tuyến dài hơn. Chị Nguyễn Thị Lài, đang chờ mua vé về An Giang nói: “Em mua vé về Châu Đốc, em lên đây làm cho công ty, sẵn dịp lễ về quê ngoại nhưng hơi kẹt là chưa có vé”.

Anh Dương Hữu Nam, hành khách đi tuyến Cần Thơ cho biết thêm, ngày lễ cũng tính mua vé đi Cần Thơ chơi nhưng tình hình ngày lễ đông người quá, chưa mua được vé”.

Những hành khách may mắn có được tấm vé nhanh chóng được hướng dẫn ra xe. Công tác kiểm tra được đảm bảo nên không có tình trạng nhồi nhét khách, bắt khách dọc đường. Chị Phạm Thị Ngọc Hoa công nhân, trên chuyến xe về Kiên Giang nói: Hôm nay mới nghỉ làm  được về quê. Bữa nay mua vé rất là khó, giờ được ngồi trên xe sớm về thăm gia đình nên rất vui.

Theo số liệu của Bến xe Miền Tây, hôm qua, bến xe phục vụ khoảng 40.000 lượt người và dự báo hôm nay sẽ là 50.000 lượt người. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ TTP HCMđi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. 

Trong buổi sáng, Bến xe miền Tây đã phải tăng cường thêm 20 xe buýt để giải  tỏa hành khách. Tuy đông khách nhưng công tác an ninh trật tự trong bến xe và tuyến đường Kinh Dương Vương được đảm bảo khi bến xe đã tăng cường 100% nhân viên kết hợp với các lực lượng công an phường, cơ động, dân phòng.

Ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng điều động, Bến xe miền Tây  cho biết, Bến xe miền Tây đã tăng cường an ninh trật tự như liên hệ với công an địa phương và cảnh sát cơ động để giải quyết tình hình. Và thời gian vừa rồi tình hình an ninh trật tự ổn định, đảm bảo phòng chống cháy nổ.

Còn tại Bến xe miền Đông, lượng khách đến bến tăng cao hơn ngày thường, nhưng tình hình không căng thẳng như mọi năm, khi phần lớn sinh viên, học sinh đã về từ cuối tuần qua. An ninh trật tự được đảm bảo trước và trong bến xe./. 

Một số hình ảnh hành khách vất vả đón xe về quê:

Hành khách đứng ngồi trước cửa bến xe
Bên trong hàng người xếp hàng chờ đến lượt mua vé
Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động để duy trì trật tự
Chờ đợi bán vé
Rất đông hành khách có con nhỏ đang bú phải chịu cảnh nóng nực chờ đợi

Khu vực bán vé luôn kín người
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa ngõ phía đông TP HCM kẹt cứng vì nghỉ lễ
Cửa ngõ phía đông TP HCM kẹt cứng vì nghỉ lễ

VOV.VN - Trong ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ kéo dài, nhiều tuyến đường tại cửa ngõ phía đông TP HCM gặp nhiều khó khăn....

Cửa ngõ phía đông TP HCM kẹt cứng vì nghỉ lễ

Cửa ngõ phía đông TP HCM kẹt cứng vì nghỉ lễ

VOV.VN - Trong ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ kéo dài, nhiều tuyến đường tại cửa ngõ phía đông TP HCM gặp nhiều khó khăn....

Về nghỉ lễ, 2 nữ sinh bị xe tải cán tử vong
Về nghỉ lễ, 2 nữ sinh bị xe tải cán tử vong

Hai nữ sinh từ Hà Nội về quê nhà Ninh Bình nghỉ lễ thì bị va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều. 

Về nghỉ lễ, 2 nữ sinh bị xe tải cán tử vong

Về nghỉ lễ, 2 nữ sinh bị xe tải cán tử vong

Hai nữ sinh từ Hà Nội về quê nhà Ninh Bình nghỉ lễ thì bị va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều.